Công ty Ricky Farms 79: Đầu tư công nghệ xử lý chất thải

Với hệ thống quy trình khép kín về xử lý nước thải và đảm bảo hệ số an toàn, trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Ricky Farms 79 của Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms là điển hình về xử lý môi trường trong chăn nuôi.

Ông Hoàng Thanh Tùng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms-cho hay: Doanh nghiệp đang hoàn thành các thủ tục xin chủ trương triển khai 8 dự án chăn nuôi tập trung chất lượng cao trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Trong số này có 1 dự án (làng Ia Peng, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đã đi vào hoạt động với mức đầu tư 85 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường khoảng 32.000 con heo thịt/năm. Khối lượng nguồn thải từ trang trại chăn nuôi ra môi trường mỗi năm là khá lớn. “Để tồn tại và phát triển bền vững, tránh lặp lại các vấn đề phức tạp liên quan tới xử lý phát thải trong chăn nuôi, Công ty đã chủ động đầu tư hệ thống ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn khép kín với kinh phí gần 10 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức đầu tư”-ông Tùng thông tin.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms cho biết: Trang trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Ricky Farms 79 tại làng Ia Peng (xã Ia Sol) là điển hình trong việc đưa ứng dụng công nghệ trong xử lý nước thải chăn nuôi theo quy trình tuần hoàn khép kín. Chất thải chăn nuôi được gom vào bể bê tông và được máy ép phân tách lọc tới 95-98% chất thải rắn và được ủ lên men (bằng vi sinh chuyên dụng dành riêng cho phân heo), hàm lượng nitơ trong phân sẽ được chuyển hóa thành amoniac giúp cây trồng dễ hấp thụ hơn. Nước thải hữu cơ còn sót lại sẽ được cho thẳng vào hầm biogas với thể tích đủ lớn để lưu chứa.

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Ricky Farms 79 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đầu tư gần 10 tỷ đồng cho hệ thống xử lý chất thải. Ảnh: Minh Nguyễn

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Ricky Farms 79 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đầu tư gần 10 tỷ đồng cho hệ thống xử lý chất thải. Ảnh: Minh Nguyễn

Các chất thải hữu cơ còn lại chứa thành phần phốt pho, kali, mangan và một số nguyên tố vi lượng khác rất cần thiết cho cây trồng, hạn chế được việc sử dụng phân hóa học. Đặc biệt, nước thải sau khi trải qua nhiều cơ chế lắng, lọc sẽ tự chảy tới bể khử trùng để tiêu diệt các vi trùng gây bệnh như E.Coli, Coliform,… đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Từ đó, tái tuần hoàn rửa các hầm ngâm phân trong các chuồng trại chăn nuôi hay nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng về mùi hôi phát tán trong các chuồng chăn nuôi thông qua các quạt hút cũng được Công ty dùng các chế phẩm vi sinh của hãng Biofix (Mỹ) để bẻ gãy liên kết protein và gây ức chế mùi hôi nên các chuồng trại do Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms quản lý, nếu đi quanh ranh giới hàng rào dự án là không có mùi hôi.

Toàn tỉnh hiện có đến 191 dự án xin chủ trương đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tập trung, công nghệ cao. Trong số này có 43 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (13 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 30 dự án đang triển khai). Riêng trong năm 2021 có đến 28 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.820 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms cũng cho hay: “Chúng tôi lựa chọn phương án xây dựng hệ thống xử lý nước thải có sức chứa lớn, đảm bảo hệ số an toàn và không xả nước thải sau xử lý ra môi trường. Hệ thống được xây dựng sẵn 1 hồ sự cố đảm bảo nước thải không bị tràn ra môi trường khi có sự cố liên quan tới thiết bị. Quy trình xử lý chất thải của doanh nghiệp đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Theo Tổng Giám đốc Công ty, trang trại chăn nuôi dù lớn hay nhỏ đều phải đảm bảo phương án bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đặc biệt phải được quan trắc, theo dõi định kỳ theo chương trình giám sát môi trường được công bố tại các văn bản pháp lý liên quan. Việc phát triển chuỗi trang trại chăn nuôi ngoài mục tiêu tạo sức bật cho nông thôn mới còn kéo theo nhiều nhà đầu tư khác cùng các dịch vụ vận tải, hoạt động cung ứng, hỗ trợ tham gia. Nhà đầu tư cam kết tuân thủ, thượng tôn pháp luật về đảm bảo môi trường; trách nhiệm của chính quyền là tăng cường công tác giám sát, kiểm soát khâu hậu kiểm nếu không đạt thì xử lý theo quy định.

MINH NGUYỄN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/744/202201/cong-ty-ricky-farms-79-dau-tu-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-5764064/