Chương trình Thời sự 9h00 | 17/04/2026
Hà Nội hướng về Trường Sa thân yêu; Hà Nội siết chặt quản lý thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng; Phường Thanh Liệt duy trì trật tự đô thị; Ông Trump lạc quan về một thỏa thuận hạt nhân với Iran;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Mạnh Hùng
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-9h00-17042026-394642.htm
Tin nóng
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran 'không thể tự mình giải quyết vấn đề' liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.
Hai người Do Thái đã bị tấn công bằng dao tại khu vực phía Bắc thủ đô London (Anh) vào ngày 29/4, trong bối cảnh các vụ việc mang tính bài Do Thái có dấu hiệu gia tăng tại thành phố này.
Bài phát biểu của Nhà vua Anh Charles III tại Quốc hội Mỹ gây chú ý khi khéo léo đề cập dân chủ, liên minh và khí hậu, giữa lúc quan hệ Anh - Mỹ nhiều căng thẳng.
Tổ chức Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (gọi tắt là Hayi) được cho là có kế hoạch sử dụng các phương tiện gây án nguy hiểm hơn như thuốc nổ và vũ khí quân dụng trong dài hạn.
Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran bằng việc duy trì phong tỏa hải quân bên ngoài eo biển Hormuz.
UAE là quốc gia Vùng Vịnh hứng đòn nặng nhất từ các đòn đáp trả phi đối xứng của Iran. Giới quan sát vốn đã dự đoán UAE sớm muộn sẽ thể hiện sự bất bình mạnh mẽ.
Tin mới
Ngày 29-4, truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, một tàu chở dầu do công ty con của Idemitsu Kosan vận hành đã đi qua Eo biển Hormuz mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi vụ tấn công khiến 2 người bị thương là 'rất đáng quan ngại' và nhấn mạnh việc 'tấn công cộng đồng Do Thái cũng là tấn công vào nước Anh.'
Người đứng đầu chính phủ Bồ Đào Nha cho rằng việc duy trì các kênh ngoại giao với Nga có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.
Quân đội Israel cho biết đã phá hủy nhiều đường hầm của Hezbollah tại miền nam Li-băng, trong khi các cuộc không kích tiếp diễn khiến nhiều người thiệt mạng bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.
Việc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tác động gì đến tương lai của liên minh dầu mỏ và giá dầu thô thế giới?
Nga cho biết không có kế hoạch rời khỏi liên minh với Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), còn gọi là OPEC+, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bất ngờ quyết định rút khỏi tổ chức này, làm dấy lên nghi ngại về tương lai của liên minh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc xung đột Trung Đông.
Quân sự thế giới hôm nay (29-4) có những nội dung sau: Italy nâng cấp tàu tuần tra thành chiến hạm đa nhiệm; Na Uy nhận xe tăng Leopard 2A8NOR? Mỹ chi hơn 102 tỷ USD tăng cường sức mạnh không quân. Bàn cờ dầu mỏ đã thay đổi?
Morocco đang đàm phán mua 48 tiêm kích Su-35 từ Nga nhằm đa dạng hóa kho vũ khí và đảm bảo tính tự chủ công nghệ, thay vì tiếp tục theo đuổi dòng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ.










