Chủ tịch CLB Quảng Ninh lên tiếng sau phê phán của bầu Đức

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cho biết ông không để bụng chuyện bầu Đức lấy ảnh mình đang cười ra để phê phán sau trận thua của CLB Quảng Ninh trước Hà Nội tại vòng 9 V.League.

"Tôi biết, không sao, kệ người ta. Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, người ta muốn hiểu sao thì hiểu. Quan trọng nhất là cái tâm của mình thế nào. Tôi không bao giờ đôi co những câu chuyện không đáng", Chủ tịch CLB Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng, nói với Zing sau khi nghe những quan điểm của người hâm mộ về trận thua 0-4 trước CLB Hà Nội tối 11/4.

Đội bóng đất mỏ có trận thua đậm nhất từ đầu mùa khi làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội tại vòng 9 V.League. Nụ cười lúc cuối trận của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng vào ống kính máy quay. Bức ảnh từ video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đến tay ông bầu HAGL Đoàn Nguyên Đức.

 Bầu Đức phê phán việc Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cười tươi sau trận Quảng Ninh thua đậm CLB Hà Nội ở vòng 9 V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

Bầu Đức phê phán việc Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cười tươi sau trận Quảng Ninh thua đậm CLB Hà Nội ở vòng 9 V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

Tối 12/4, khi gặp gỡ giới truyền thông sau trận thắng Nam Định, bầu Đức đưa ra tấm ảnh chụp ông Hùng lên để bình luận. "Thua mà cười toe toét, thua quá mà thua đến 4-0", ông cười lớn. Trước đó, bầu Đức cũng chia sẻ khoảnh khắc này với huấn luyện viên Park Hang-seo khi cùng dự khán trên khu VIP sân Pleiku.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng biết chuyện này. Ông không để bụng hành động có phần vô tư của bầu Đức.

"Đi xem bóng đá cứ thua là phải khóc à? Hơn nữa lúc đấy chúng tôi đang nói chuyện khác, không biết là cười lúc nào. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Đội mình yếu hơn thì thua thôi. Anh Đức cũng quý tôi mà. Dù chưa có dịp gặp trực tiếp, tôi và anh Đức đều là người làm bóng đá với nhau", ông Phạm Thanh Hùng đưa ra ý kiến.

Chủ tịch CLB Quảng Ninh cho rằng làm bóng đá, ai cũng muốn thắng, muốn sạch. Không ai muốn bị vướng vào những suy diễn. Những quan điểm mang tính quy chụp của một bộ phận người xem là không tốt, không nên.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy tại vòng 9 V.League thu hút sự chú ý khi trước đó các cầu thủ CLB Quảng Ninh đồng loạt đòi hủy hợp đồng vì bị nợ lương, thưởng nhiều tháng. Nhiều cầu thủ đá chính sẵn sàng không tham gia thi đấu trận gặp CLB Hà Nội cho tới khi lãnh đạo kịp thời giải quyết một phần khúc mắc.

Một đội bóng đang có phong độ ổn định, mới thắng và giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp để xếp thứ hai trên bảng xếp hạng hoàn toàn xứng đáng được kỳ vọng để chơi một trận ra trò với CLB Hà Nội đang khủng hoảng lực lượng và khát chiến thắng. Đội bóng ấy đã bất ngờ sụp đổ dễ dàng chỉ trong hiệp một với 4 bàn thua. Kết quả này không tránh khỏi những nghi ngờ.

"CLB Hà Nội thắng đâu có dễ dàng? Các cầu thủ của tôi đã trải qua thời gian bất ổn về tâm lý. Việc tập luyện chuẩn bị trước trận chưa tốt. Không ngờ chỉ sơ sảy một trận mà truyền thông vào cuộc và nhìn nhận theo hướng rất nguy hiểm.

CLB Quảng Ninh đá với đội nào cũng vậy. Hơn nữa, bóng đá là có thắng, có thua chứ có phải lúc nào cũng thắng hoặc thua mãi đâu. Chuyện đua vô địch, ai mà chẳng thích? Tôi cũng động viên các cầu thủ sau giai đoạn khó khăn này phải tập trung từng trận, cố gắng hết sức", ông Phạm Thanh Hùng nói với Zing.

Nụ cười gây tranh cãi của chủ tịch CLB Quảng Ninh và HLV Park Ông Phạm Thanh Hùng gây tranh cãi với nụ cười ở trận thua CLB Hà Nội 0-4 hôm 11/4. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo từng phải giải thích về nụ cười khi thua Olympic Hàn Quốc.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-clb-quang-ninh-len-tieng-sau-phe-phan-cua-bau-duc-post1203885.html