Những ngày cuối tháng 8/2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã khiến nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chìm trong biển nước. Trong vùng nước lũ cô lập, cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn, thiếu thốn song vẫn luôn sáng tinh thần tương thân tương ái.
Nước lũ rút đến đâu, công tác khắc phục hậu quả được triển khai đến đó. Tại nhiều địa phương của Lạng Sơn, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân đang khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh khu dân cư, khôi phục chợ dân sinh, xử lý sạt lở và thông tuyến giao thông, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường sau mưa lũ.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nước sông Kỳ Cùng dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn. Giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt, lực lượng chức năng và người dân đã cùng chung tay hỗ trợ, giúp nhau vượt qua khó khăn, đưa người và tài sản đến nơi an toàn.
Mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu vượt báo động 2, người dân được khuyến cáo chủ động di dời và đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão số 4.
Theo thông tin cập nhật tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 4, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp.
Nước lũ trên sông Kỳ Cùng liên tục ở mức báo động nguy hiểm khiến nhiều hộ dân ở phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn thấp thỏm lo âu, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã rà soát, kiên quyết di dời những hộ dân trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn.
Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã rà soát, kiên quyết di dời những hộ dân trong vùng ngập sâu ven sông Kỳ Cùng đến nơi an toàn.
Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết tính đến cuối ngày hôm qua mưa lũ đã làm hơn 4.000 nhà và công trình phụ bị ảnh hưởng. Đặc biệt tỉnh đã phải sơ tán hơn 2.625 hộ dân ra khỏi khu vực lũ nguy hiểm.
Theo thông tin cập nhật mới nhất của phóng viên CQTT TTXVN tại các địa phương bị ảnh hưởng bão số 4, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại Lạng Sơn, đến 2h sáng nay (24/8), lũ trên sông Kỳ Cùng ở mức báo động 3.
Tỉnh Lạng Sơn di dời khoảng 1.300 hộ dân cùng tiểu thương kinh doanh tại các chợ dọc bờ sông đến nơi an toàn do nước sông Kỳ Cùng vượt báo động 3, vẫn đang dâng cao.
Những trận mưa như trút nước trong nhiều ngày qua khiến tỉnh Lạng Sơn oằn mình trong cơn lũ dữ và sạt lở đất. Mưa bão gây ngập úng và cô lập nhiều khu vực, bản làng miền núi xứ Lạng.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Lạng Sơn, song cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng đã khẩn trương cứu trợ, di dời người dân, bảo vệ tính mạng và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng.
Tính đến 17 giờ chiều ngày 23/8, đợt mưa lớn kéo dài của cơn bão số 4 đã để lại những hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mưa lớn nhiều ngày khiến các sông ở Lạng Sơn dâng cao vượt báo động 3, hơn 3.600 căn nhà bị ngập úng và 900 điểm giao thông tê liệt, sạt lở .
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa ngập do ảnh hưởng bão số 4 trong ngày hôm qua và đến sáng nay. Theo báo cáo, toàn tỉnh đã có hơn 1.600ha hoa màu và 2.396 nhà bị ngập nước.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây thiệt hại trên diện rộng tại Lạng Sơn, làm 1 người thiệt mạng, 200 nhà hư hỏng, 733 nhà bị ngập và khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán; chính quyền, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu và ứng phó với diễn biến mưa lũ.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an tỉnh Lạng Sơn huy động lực lượng, phương tiện, dầm mình trong nước lũ, hỗ trợ Nhân dân di dời người, tài sản, bảo đảm an toàn tại các khu vực ngập lụt, sạt lở.
Ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Lạng Sơn có mưa lũ khiến 1 người chết do sạt lở, 2.396 nhà bị ngập nước, trong đó 196 nhà bị tốc mái.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại một số khu vực trên địa bàn phường Tam Thanh. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã nhanh chóng bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân mắc kẹt ở vùng ngập úng đến nơi an toàn.
Đã có 1 người chết, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập nước, hơn 1.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng, hơn 6.000 gia súc gia cầm bị chết, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở hoặc ngập úng…
Đến trưa 23/8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 và hoàn lưu bão tiếp tục gây ngập úng, sạt lở tại Lạng Sơn và Quảng Ninh. Thiên tai đã làm một người tử vong tại Lạng Sơn, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, ách tắc cục bộ.
Do ảnh hưởng bão số 4, mưa lũ khiến 1 người chết do sạt lở, 2.620 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 196 nhà bị tốc mái, 2.396 nhà bị ngập nước.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Lạng Sơn ngập sâu, sạt lở, nước sông Kỳ Cùng tiếp tục dâng cao đồng thời hồ Bản Lải phải mở 3 cửa xả lũ, hàng nghìn khách hàng ảnh hưởng.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu cơn bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 21/8 đến sáng 23/8 đã có mưa to đến mưa rất to kèm dông.
Chỉ trong chưa đầy 11 giờ, hồ Bản Lải (Lạng Sơn) liên tiếp tăng số cửa xả, nâng lưu lượng từ hơn 214 m³/s lên khoảng 810 m³/s do nước lũ đổ về nhanh.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 2620 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trong đó 196 nhà bị tốc mái, ảnh hưởng do sạt lở đất, khoảng 2396 nhà bị ngập nước, hư hỏng tài sản.
Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người chết, một số người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước và Nhân dân.
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 khiến hơn 2.600 nhà bị ảnh hưởng và trên 600 điểm giao thông tại Lạng Sơn sạt lở, ngập úng.
Tại Lạng Sơn, mưa lớn liên tục từ chiều 21/8 đến ngày 23/8 vẫn chưa ngớt. Mực nước trên các sông đều ở mức báo động nguy hiểm. Số liệu ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra tiếp tục tăng và đã có 1 người chết. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đang nỗ lực cùng với nhân dân ứng phó mưa bão, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất...
Từ 1 giờ sáng ngày 23/8, trước tình trạng nước dâng cao tại một số khu vực, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Tam Thanh đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Sáng 23-8, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, tại tỉnh Lạng Sơn mưa lũ đã làm 1 người chết do sạt lở đất, 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 733 nhà bị ngập.
Tính đến sáng 23/8, mưa lũ tại Lạng Sơn đã khiến 1 người chết, 1.466 nhà ở và công trình phụ trợ bị ảnh hưởng. Nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, hơn 2.300 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn
Sáng 23/8/2026, nước trên sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn đạt 256,07cm, trên mức báo động III. Lũ trên các sông suối ở mức cao đã gây ngập lụt vùng trũng thấp ven bờ và ngập úng cục bộ một số tuyến đường tỉnh Lạng Sơn.
Hàng trăm chiến sĩ dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân Lạng Sơn sơ tán, di chuyển hàng hóa, bảo vệ tài sản trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
Sáng 23/8/2026, nước trên sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn đạt 256,07cm, trên mức báo động III. Lũ trên các sông suối ở mức cao đã gây ngập lụt vùng trũng thấp ven bờ và ngập úng cục bộ một số tuyến đường tỉnh Lạng Sơn.
Hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại Đông Bắc Bộ, khiến lũ trên nhiều sông lên cao, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại vùng trũng thấp và ven sông.
Nước sông Kỳ Cùng dâng cao kèm mưa lớn gây ngập gần 2m tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn lực lượng chức năng căng mình sơ tán người dân và tài sản trong đêm.
Đêm 22/8, đoàn kiểm tra do Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại một số khu vực trên địa bàn phường Kỳ Lừa và phường Lương Văn Tri.
Đêm 22/8, mưa lớn liên tục không dứt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mực nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, suối. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.
Chiều 22/8, mực nước sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn dâng cao lên 255,07m và diễn biến phức tạp. Chính quyền yêu cầu người dân vùng ven sông chủ động di dời, kiên quyết không để ai ở lại khu vực nguy hiểm.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, mực nước sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm chiều 22/8 đạt 255,07m. Đây là mực nước cao và đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, xu hướng tiếp tục dâng cao thêm.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Kỳ Cùng tiếp tục dâng, nhiều khu vực tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn bị ngập, có nguy cơ chia cắt. Riêng Chợ Giếng Vuông có 1.290 ô quầy, hơn 800 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.
Ngày 22/8, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 và mưa lớn kéo dài, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp bám sát các địa bàn xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Từ rạng sáng 20/8 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dâng cao, đặc biệt là sông Kỳ Cùng và sông Bắc Khê. Từ diễn biến phức tạp của thiên tai, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng toàn tỉnh kịp thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, ứng phó khẩn cấp với lũ lụt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa to đến rất to.
Hơn 11 tiếng qua, trời Lạng Sơn mưa gió không dứt dẫn đến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập úng cuộc bộ, một số điểm miền núi bị sạt lở, cản trở giao thông, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, khó khăn.
Sáng 22/8, các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 và mưa lớn tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.
Mưa lớn liên tục không ngớt trong những ngày qua đã khiến mực nước trên sông Kỳ Cùng dâng cao, gây ngập sâu, ảnh hưởng đến 800/1.200 hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn kéo dài, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 2 ngày 21 và 22/8 mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt rạng sáng 22/8, khu vực chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đã bị ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm tiểu thương phải ngừng kinh doanh.
Do ảnh hưởng bão số 4, mưa lớn kéo dài từ đêm 21 đến sáng 22-8 khiến nhiều khu vực ở Lạng Sơn ngập úng, nước sông, suối dâng nhanh.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, từ ngày 21/8, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Do ảnh hưởng bão số 4, mưa lớn kéo dài từ đêm 21 đến sáng 22-8 khiến nhiều khu vực ở Lạng Sơn ngập úng, nước sông, suối dâng nhanh.
Mưa lớn kéo dài khiến chợ đầu mối Giếng Vuông ngập sâu, gần 1.000 người được huy động xuyên đêm hỗ trợ tiểu thương di dời người, hàng hóa và tài sản đến nơi an toàn.
Trong cơn mưa xối xả, hàng trăm chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn dầm mình trong mưa giúp các tiểu thương chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã khiến mực nước trên các sông Kỳ Cùng, sông Trung, sông Thương... dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số khu vực trũng, thấp tại các xã, phường, tỉnh Lạng Sơn.
Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận mưa lớn kéo dài gây sạt lở và ngập lụt cục bộ. Ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã được huy động để sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 4, rạng sáng 22/8, khu vực chợ Giếng Vuông (phường Kỳ Lừa) đã bị ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm tiểu thương phải ngừng kinh doanh.
Ngày 22/8, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt tại một số khu vực trên địa bàn phường Kỳ Lừa.