Trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, ông Babak Sabi - cố vấn kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và nguyên Phó Chủ tịch cấp cao Intel - đã dành cho Đà Nẵng cuối tuần cuộc trao đổi về cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, đặc biệt ở lĩnh vực đóng gói tiên tiến.
Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á, đánh giá Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của ngành bán dẫn tại Đông Nam Á nhờ sở hữu lực lượng lao động trẻ, giàu tiềm năng, vị trí địa lý thuận lợi cùng khát vọng mạnh mẽ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sáng 30/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cùng đoàn công tác của hiệp hội.
Sáng 30/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á, theo đó, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược.
Sáng 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) cùng các thành viên của Hiệp hội.
Qua kết quả rà soát sơ bộ, Bộ Ngoại giao cho rằng trong thời gian tới, cần ưu tiên xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với AI, hydrogen, chip bán dẫn, công nghiệp không gian vũ trụ, thị trường carbon và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)...
Trước sức ép cạnh tranh thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, TP.HCM đề xuất cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp với tổng mức tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án đủ điều kiện.
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Điểm đáng chú ý là mỗi dự án đủ điều kiện có thể được hỗ trợ trực tiếp tối đa 200 tỷ đồng.
Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn đang được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đưa ra lấy ý kiến thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM, nhằm tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao. Dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).
Ấn Độ đang đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa, trong bối cảnh các cường quốc công nghiệp tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Đài Loan (Trung Quốc).
Việt Nam và Nhật Bản chính thức triển khai 5 nhiệm vụ nghiên cứu chung về bán dẫn, đánh dấu bước chuyển từ hợp tác kết nối sang triển khai các dự án nghiên cứu thực chất...
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED - Bộ KH&CN) tổ chức Lễ công bố kết quả tuyển chọn và ký kết hợp đồng tài trợ 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026.
Chiều 22/7, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - NAFOSTED (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố kết quả tuyển chọn và ký kết hợp đồng tài trợ 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026.
Thông qua việc tài trợ 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản, Việt Nam tập trung phát triển các công nghệ cốt lõi của ngành bán dẫn, từ vật liệu, thiết kế vi mạch đến chip AI. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu và làm chủ các công nghệ chiến lược.
Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm công nghiệp bán dẫn mới tại khu vực Tây Nam trong vòng bốn năm tới nhằm thúc đẩy phát triển ngành chip trí tuệ nhân tạo (AI) và lan tỏa động lực tăng trưởng ra ngoài vùng thủ đô Seoul.
Các động lực tăng trưởng mới tại Đà Nẵng đang mở ra cơ hội nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là nhóm nhân sự có năng lực quản trị và dẫn dắt doanh nghiệp.
Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ công nghệ cao của cả nước, với những bước đi chiến lược để xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và công nghệ cao. Đây không chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng mà còn là quyết tâm đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của cả nước…
Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao của cả nước, thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn theo hướng đồng bộ, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức nghiên cứu. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo 'Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026' do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 10/7. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
Trong khuôn khổ của Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, hội thảo 'Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026' đã diễn ra vào chiều 10/7, tại thành phố Đà Nẵng.
Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện dự án thuộc các lĩnh vực nêu trên và triển khai thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026, chiều 10-7, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo 'Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026'.
Hơn 100 doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan (Trung Quốc) tìm hiểu môi trường và chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Hàn Quốc đã chọn một sân bay quân sự tại thành phố Gwangju làm địa điểm triển khai dự án xây dựng cụm sản xuất bán dẫn.
Đây được xem là chương trình đầu tư công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của khu vực doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam. Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hạ tầng nghiên cứu, sản xuất thử, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Hàn Quốc vừa thiết lập cột mốc mới trong hoạt động thương mại khi kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6-2026 lần đầu vượt ngưỡng 100 tỷ USD, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn do nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan đã trở thành một biểu tượng thành công toàn cầu, với doanh thu đạt hơn 165 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 20,7% GDP của hòn đảo này...
Ngày 29-6, Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ USD nhằm đưa South Korea trở thành trung tâm toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.
Các dự án tập trung vào 3 lĩnh vực gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI, AI vật lý, với tổng vốn đầu tư riêng ở khu vực Honam (Tây Nam Hàn Quốc) có thể lên tới khoảng 1 triệu tỷ won (khoảng 740 tỷ USD).
Chính phủ Thái Lan đã đề xuất xây dựng Đạo luật Chip ASEAN (ASEAN CHIPS ACT - ACA) nhằm tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trên thị trường chip toàn cầu.
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn - Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Đề xuất hướng tới tăng cường liên kết chuỗi cung ứng bán dẫn trong khu vực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, xây dựng mạng lưới trung tâm nghiên cứu xuất sắc.
Ngày 25-6, Nhật Bản công bố chiến lược tăng trưởng dài hạn với mục tiêu huy động tổng cộng 370.000 tỷ yên (khoảng 2.300 tỷ USD) từ khu vực công và tư nhân đến năm tài khóa 2040. Trong đó, ngành bán dẫn được xác định là lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố an ninh quốc gia.
Thái Lan đang mở rộng hợp tác với các đối tác châu Âu trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ quang tử và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao năng lực công nghệ, thu hút đầu tư và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.
Chính phủ Hàn Quốc đang gia tăng cảnh giác trước nguy cơ dòng tiền khổng lồ phát sinh từ đợt tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn có thể tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản vốn đang nóng lên.
Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác châu Âu nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ quang tử và các lĩnh vực công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức Hội thảo quốc tế về thiết kế, sản xuất vi mạch và công nghệ cảm biến (WEFAB 2026), quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế nhằm thảo luận các giải pháp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 12/7, UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức hội thảo 'Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026' (Da Nang Semiconductor and High-tech Conference 2026).
Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo 10.000 chuyên gia và xúc tiến xây dựng Trung tâm vi mạch quốc gia tại Hòa Lạc nhằm hiện thực hóa chiến lược bán dẫn.
Xuất khẩu Nhật Bản tăng 17% trong tháng 5, mức cao nhất trong hơn ba năm, vượt dự báo của giới phân tích. Động lực chính đến từ nhu cầu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo và xuất khẩu ô tô, trong khi đồng yên yếu tiếp tục tạo lợi thế cho doanh nghiệp nhưng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước.
Chính phủ Singapore sẽ dành 12 triệu SGD, tương đương khoảng 9,4 triệu USD, để phát triển các giải pháp tiết kiệm và tái sử dụng nước cho ngành sản xuất bán dẫn và trung tâm dữ liệu, vốn là hai lĩnh vực tiêu thụ lượng nước lớn nhưng đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).
Đà Nẵng, với tầm nhìn trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu Việt Nam, đã chính thức ban hành nghị quyết nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây là một bước đi chiến lược, không chỉ nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.
TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, từ hoàn thiện chính sách, đào tạo nhân lực đến thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao thương mại hóa sản phẩm.
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 Khu Công nghệ cao (SHTP) thu hút ít nhất 1,4 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và xây dựng mô hình phát thải ròng bằng 0.
Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 40-50 tỷ USD/năm, đồng thời xác định một số lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút như: Công nghiệp điện tử, chip bán dẫn; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối...
Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định 1046/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, giao Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban và quy tụ đủ đầu mối từ tài chính, ngoại giao tới giáo dục.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Từ các chính sách thu hút nhân tài đến những thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Hà Nội đang từng bước xây dựng nền tảng nhân lực cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới.
Muốn bứt phá bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam phải giải bài toán nhân lực chất lượng cao. Theo đại biểu Quốc hội, đây là việc phải đi trước một bước.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 2/6/2026 về phát triển công nghiệp bán dẫn của thành phố đến năm 2030, với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực bán dẫn hàng đầu Việt Nam, khu vực.
Đến năm 2030, TP Hà Nội hướng tới phát triển mạnh công nghiệp bán dẫn, trong đó trọng tâm là đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút doanh nghiệp công nghệ và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - sản xuất đồng bộ.
Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 22.000 nhân lực trình độ đại học trở lên cho lĩnh vực bán dẫn, tập trung vào các khâu thiết kế chip, đóng gói và kiểm thử.
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, từ nay đến 2030, thành phố sẽ hình thành ít nhất 01 Trường Đại học Công nghệ quốc tế tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…
Ủy ban châu Âu (EC) đang lên kế hoạch khuyến khích chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên mua chất bán dẫn (chip) điện tử do các công ty khởi nghiệp (start-up) trong khối sản xuất, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào các sản phẩm từ Mỹ và Đông Á.
TP.HCM đang đẩy nhanh các giải pháp phát triển công nghiệp vi mạch tại Khu công nghệ cao với trọng tâm hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường nghiên cứu ứng dụng và mở rộng hợp tác đào tạo nhằm hình thành hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ giai đoạn tới.
Không chỉ dừng ở thu hút đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Khu công nghệ cao theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.