Chính khách Hàn Quốc bị tấn công bằng dao
Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/1, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã bị tấn công bằng dao trong chuyến thăm thành phố cảng phía đông nam Busan.

Ông Lee Jae-myung phát biểu trong chuyến thăm Busan, ngày 2/1/2024. Ảnh: Yonhap
Ông Lee Jae-myung bị đâm vào cổ, phía bên trái khi đang trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của Busan.
Kẻ tấn công đã bị khống chế và bắt tại chỗ ngay sau đó.
Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ gây án.
TTXVN
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chinh-khach-han-quoc-bi-tan-cong-bang-dao-post790281.html
Tin nóng
Mỹ không khỏi lo ngại khi quân đội Iran ngày càng tỏ ra hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông. Mới đây, một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào căn cứ quân sự ở Jordan đã khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người khác mất tích.
Ngày 20/7, phát biểu trước khi lên đường đến Philippines để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề cập về đàm phán với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiếc chuyên cơ Air Force One mới do Qatar trao tặng sẽ sớm được đưa đi nâng cấp toàn diện, sau khi xuất hiện các câu hỏi về khả năng bảo đảm an ninh của máy bay.
Trung Đông tiếp tục trải qua một đêm bất ổn khi quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích dồn dập nhằm vào hàng loạt thành phố của Iran. Những động thái này đánh dấu đêm thứ chín liên tiếp hai bên giao tranh, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng chính thức sụp đổ, thương vong của phía Mỹ gia tăng và thị trường năng lượng toàn cầu bắt đầu chao đảo.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho rằng không có gì quan trọng hơn đối thoại và đối thoại chính là chìa khóa để duy trì sự ổn định.
Vụ bê bối biển thủ tiền công đức tại đền thờ thần Ram, thành phố Ayodhyađang khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên những nghi nhờ về tính minh bạch trong quản lý tài chính tại các cơ sở tôn giáo.
Tin mới
Sáng 20/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer đi bộ từ Phố Downing đến Cung điện Buckingham để chính thức thông báo với Vua Charles III rằng ông sẽ từ chức. Ngay sau đó, người kế nhiệm Andy Burnham sẽ đến cung điện và Vua Charles sẽ yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.
Ukraine cho biết Nga sử dụng khoảng 40 tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo trong cuộc tập kích nhằm vào Kiev và vùng phụ cận, quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
Ukraine vừa thực hiện một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào khu vực Moskva, làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không và an ninh nội địa của Nga.
Ngày 20-7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng có cuộc tiếp xúc với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuy nhiên, đến nay hai bên chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang trong ngày 20-7 khi Iran tuyên bố mở rộng các đòn đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng trên toàn khu vực.
Chính trường Đức đang trải qua những đợt sóng ngầm lớn khi Thủ tướng Friedrich Merz bỏ ngỏ khả năng cải tổ sâu rộng nội các liên bang. Động thái này diễn ra ngay sau sự từ chức đột ngột của một trong những nhân vật quyền lực nhất đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - ông Jens Spahn.
Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz dường như đã đình trệ trong ba ngày qua, theo dữ liệu từ các công ty theo dõi tàu chở dầu.
Diễn biến leo thang trong quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá dầu. Kết thúc tuần vừa qua, giá dầu WTI tăng 15,5%, lên 82,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 16%, đạt 88,1 USD/thùng, đồng loạt thiết lập mức cao nhất trong hơn một tháng.












