Sau sắp xếp, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang từng bước ổn định bộ máy, rà soát cơ sở vật chất và xây dựng những phương thức quản trị mới. Hành trình "chuyển mình" của các nhà trường mở ra nhiều cơ hội mới nâng cao chất lượng giáo dục.
Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng mới của giáo dục xã Đông Anh khi hệ thống trường công lập được sắp xếp lại. Với 18 trường, 744 lớp và gần 26.000 học sinh, các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng bước vào năm học mới.
Chỉ còn ít tuần nữa, hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội sẽ bước vào năm học 2026-2027. Với gần 3.000 trường học, những ngày này, các nhà trường và địa phương đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện để đón học sinh trở lại trường.
Chỉ còn hơn hai tuần nữa, năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xã Văn Chấn đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.
Năm học mới 2026-2027 đã cận kề, các trường học trên địa bàn xã Cẩm Thủy đang tích cực chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học để sẵn sàng đón học sinh tựu trường.
Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh vùng cao Lai Châu sẽ trở lại trường. Những ngày này, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đang khẩn trương chỉnh trang trường lớp, rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị nơi ăn, ở cho học sinh bán trú và khắc phục hậu quả thiên tai. Tất cả hướng đến mục tiêu bảo đảm điều kiện tốt nhất để thầy và trò bước vào năm học 2026-2027 an toàn, vui tươi và thuận lợi.
Năm học 2026–2027 đã cận kề, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang trường lớp, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ đầu năm học mới.
Từ giữa tháng 7, UBND xã Thường Tín và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn đồng loạt triển khai các mặt công tác để chuẩn bị đón năm học 2026-2027.