Trong 1 đoạn video được Airboyd chia sẻ, 2 chiếc máy bay Tu-142 của Nga đã bị chiến đấu cơ của Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) hộ tống. Động thái này diễn ra khi 2 máy bay ném bom chiến lược của Nga bay phía trên các tàu ngầm Mỹ và 1 căn cứ quân sự của Mỹ có tên Seadragon ở Bắc Cực. Theo mô tả, vụ việc xảy ra ở không phận quốc tế trên Biển Beaufort vào ngày 9-3 và các máy bay Nga ở cách bờ biển Alaska của Mỹ ít nhất 50 hải lý, không bay vào không phận của Mỹ hoặc Canada. Máy bay Tu-142 được thiết kế vào những năm 1960 của thế kỷ trước để thực hiện nhiệm vụ trinh sát hàng hải và tác chiến chống tàu ngầm.
Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi cho rằng, đánh giá của phương Tây rằng 'Nga đang thất thế' trong xung đột Đông Âu là không phản ánh đúng thực tế trên chiến trường và chỉ mang lại tâm lý chủ quan, nguy hiểm.
Ukraine thông báo đã tập kích 18 tàu Nga cùng nhiều cơ sở năng lượng trong đêm 10/7, cho rằng đây là bước tiếp theo trong chiến dịch cắt đứt tuyến hậu cần của Moskva.
Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 11/7 dẫn một nguồn thạo tin cho biết Tehran chưa đề nghị Mỹ nối lại các cuộc đàm phán và cũng không có ý định tham gia đối thoại cho đến khi Washington thay đổi lập trường.
Biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3A được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng và các loại máy bay không người lái.
Ukraine đã cố gắng tấn công cơ sở triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M - một thành phần nằm trong 'lá chắn hạt nhân' của Nga, nhưng không thành công.
Iran đã bác bỏ thông tin nước này yêu cầu đàm phán với Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc thương thuyết nào diễn ra trừ khi Washington thay đổi lập trường hiện tại.
Bốn phóng viên của báo New York Times đưa tin về quan ngại an ninh liên quan đến chiếc máy bay mà Qatar tặng Tổng thống Donald Trump làm chuyên cơ mới đã nhận được giấy triệu tập của Bộ Tư pháp Mỹ.
Dù eo biển Hormuz đã được mở lại sau thỏa thuận ngừng bắn, phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran cho thấy nguy cơ địa chính trị vẫn hiện hữu. Thị trường dầu mỏ vì thế tiếp tục phải định giá thêm một 'phần bù rủi ro'.