Chân dung nữ đại tá 'rởm' lấy sổ tiết kiệm 200 tỷ 'ảo' để lừa đảo
Ngày 11/7, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Lan (Sinh năm 1977, ở quận Cầu Giấy) mức án 20 năm tù về tội giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chân dung nữ đại tá “rởm” lấy sổ tiết kiệm 200 tỷ “ảo” để lừa đảo
Lý Thùy
Tin nóng
Tại dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng định danh điện tử gồm: dữ liệu, ứng dụng, tài sản số…
Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Công Mới (SN 1997), Trần Ngọc Lành (SN 1997), Trần Quốc Toản (SN 1990), Phạm Trọng Phúc (SN 2003), Nguyễn Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1992), cùng ngụ tại tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản'.
Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vừa đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử (Podchill chứa chất gây mê nguy hiểm Etomidate). Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài, thu giữ nhiều đầu Podchill cùng hàng trăm gam Ketamine và Methamphetamine…
Lào vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến và cờ bạc qua mạng quy mô lớn tại thủ đô Viêng Chăn, bắt giữ gần 600 đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài.
Phạm Văn Thể (44 tuổi) bị khởi tố sau 4 năm không hoàn trả 15 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản của mình.
Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với hai đối tượng buôn lậu 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỉ đồng.
Tin mới
Đột nhập vào nhà dân giữa đêm qua ô thông gió, đối tượng Hoàng Minh Sơn (19 tuổi, trú tại xã Châu Quế, Lào Cai) liều lĩnh dùng dao khống chế người phụ nữ cùng 2 con nhỏ để cướp tài sản.
Ngày 21-7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, ngụ xã Tân Hương) và Hồ Quốc Thái (18 tuổi, ngụ xã Châu Thành) cùng tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 807 vụ, xử lý 528 vụ vi phạm; Công an tỉnh phát hiện, xử lý 332 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Những con số này cho thấy các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm soát để bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Hiện nay, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tuyến đến cơ quan thuế khi phát hiện bị doanh nghiệp khai khống thu nhập. Thông tin phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định
Hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng ngày càng đa dạng. Trong khi đó, các phương thức vi phạm liên tục thay đổi, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát, ngành Y tế đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả quản lý và tuyên truyền để người dân chủ động lựa chọn, sử dụng sản phẩm an toàn.
Lợi dụng vị trí công tác và am hiểu hệ thống điện, một công nhân của Công ty CP Bột - Giấy VNT 19 đã nhiều lần tháo trộm các module điện của doanh nghiệp, bán lấy tiền cá độ bóng đá và đánh bạc. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Một công dân bị phạt 12,5 triệu đồng vì chia sẻ tin sai sự thật về kỳ thi tốt nghiệp tại Tuyên Quang
Bà H.T.G bị phạt 12,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.











