Chăm lo đời sống người dân bằng những việc làm cụ thể

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố, các xã, phường đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, nhiều cách làm thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống người dân. Đây cũng là câu trả lời cụ thể cho câu hỏi: “Khi địa phương trở thành thành phố, người dân được hưởng lợi gì?”

Khi người dân được thụ hưởng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Viễn Nguyễn Quốc Tần chia sẻ: “Nước sạch là nhu cầu thiết yếu, gắn trực tiếp với sức khỏe và đời sống người dân. Tuy nhiên, từ lâu dân cư phân bố không tập trung khiến việc đầu tư và cung cấp nước sạch gặp nhiều khó khăn. Dù là việc khó nhưng với quyết tâm và ý chí hành động cao, xã đã nỗ lực thực hiện chạm mốc mục tiêu 100% người dân được dùng nước máy, đảm bảo an toàn cho sức khỏe”.

Cán bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng xã An Viễn xuống tận nhà dân hướng dẫn đăng ký lắp đặt nước sạch.

Cán bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng xã An Viễn xuống tận nhà dân hướng dẫn đăng ký lắp đặt nước sạch.

Xã An Viễn được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã An Viễn và xã Đồi 61 (thuộc huyện Trảng Bom trước đây). Xã hiện có hơn 21 ngàn người nên nhu cầu sử dụng nước sạch là rất lớn. Ngay sau khi xã được thành lập, Đảng ủy, UBND xã đã quyết tâm đặt mục tiêu phấn đấu cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân. Mục tiêu này đã được ghi nhận và có giải pháp thực hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Cùng với nước sạch, xã còn đặt ra lộ trình tiếp tục đầu tư mạnh cho giao thông, trường học và các công trình văn hóa, thể dục - thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Từ nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã bắt tay chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và nguồn vốn đầu tư. Ngày 10-8 vừa qua, xã An Viễn đã phối hợp với Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai tổ chức khởi công xây dựng công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú. Đây là công trình cấp nước sạch thứ 3 được xã An Viễn triển khai trong năm 2026. Riêng công trình cấp nước tại ấp An Phú có chiều dài tuyến ống hơn 24km với tổng vốn đầu tư 24 tỷ đồng.

Nhiều người dân ở xã An Viễn được tiếp cận nước sạch từ nguồn nước máy nối vào tận nhà đã rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Hoàng (ở ấp Tân Thịnh) vui mừng cho biết: “Trước khi có nước máy, nhà tôi dùng nước giếng khoan, vừa dùng vừa lo vì sợ ô nhiễm; thêm nữa là vào mùa khô, mực nước xuống thấp. Từ ngày có nước máy, đúng là rất an tâm”.

Nguồn nước sạch về ấp An Phú cũng mang niềm vui đến với các hộ dân sau hàng chục năm chờ đợi”. Bà Lâm Thị Hợi chia sẻ: “Xã chuẩn bị kéo ống nước tới tận nhà, người dân chỉ việc đầu tư thêm chút đỉnh, rất đơn giản mà lại an toàn cho sức khỏe lâu dài”.

Hành động thiết thực, hiệu quả

Trước yêu cầu của Thường trực Thành ủy “nói phải đi đôi với làm, làm phải có sản phẩm cụ thể”, kết quả thực hiện không chỉ được thành phố đánh giá, đo đếm mà quan trọng hơn là người dân phải được thụ hưởng. Từ chỉ đạo quyết liệt đó, các xã, phường từng bước thay đổi tư duy và cách làm theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Thay vì chạy theo hình thức, phong trào bề nổi, các địa phương tập trung vào những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với nhu cầu của người dân. Sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố cùng quyết tâm hành động của cấp xã, phường đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Lộc cho biết: Xuân Lộc đang có những cơ hội lớn chưa từng có để phát triển đột phá. Vì vậy, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, phường xác định giáo dục là một trong những hướng đầu tư bền vững. Việc đầu tư cho giáo dục hôm nay đòi hỏi nguồn lực rất lớn nhưng mang lại ý nghĩa và tác động lan tỏa lâu dài. Nếu không có nguồn nhân lực chất lượng cao, Xuân Lộc không thể tận dụng tối đa cơ hội để phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy VÕ TẤN ĐỨCTập trung đi sâu giải quyết những việc người dân cần

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo thêm động lực, kinh nghiệm, bản lĩnh; đồng thời thúc đẩy cán bộ cấp xã đổi mới tư duy, cách làm. Nhiều việc khó trước đây nay đã được tháo gỡ; những nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền cho cấp xã cũng nhanh chóng được tiếp cận, triển khai hiệu quả. Thời gian tới, cấp xã cần tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm trách nhiệm, niềm vui và động lực để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Từ nhận thức đó, phường Xuân Lộc tiếp tục đầu tư có chiều sâu cho giáo dục. Đến nay, phường đã có 20/21 trường đạt chuẩn quốc gia và là một trong những xã, phường dẫn đầu về trường chuẩn quốc gia của thành phố Đồng Nai. Mới đây, phường đã cấp phát sách miễn phí cho hơn 4,5 ngàn học sinh lớp 1, lớp 6 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Trong khi đó, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom Lê Ngọc Tiên cho hay: Phường đã xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho sự phát triển trong những năm tới nhằm phục vụ người dân; trọng tâm là hạ tầng đô thị, nước sạch, giáo dục, cải cách hành chính và nhà ở xã hội. Phường càng quyết tâm lớn hơn để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành nghị quyết về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm do Thành ủy Đồng Nai phát động với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.

Chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả đã đạt được, ông Lê Ngọc Tiên cho biết: Nhiều công trình giao thông, trong đó có tuyến đường song hành quốc lộ 1 qua trung tâm phường, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công trình không chỉ mang lại diện mạo mới cho phường mà còn đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông. Các khu đất công bị lấn chiếm trong nhiều năm nay đã được phường giải quyết dứt điểm. Công tác cải cách hành chính đi vào chiều sâu nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Phường cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dot-thi-dua-dac-biet-500-ngay-dem/202608/cham-lo-doi-song-nguoi-dan-bang-nhung-viec-lam-cu-the-6350075/