Chăm lo đời sống hội viên cựu chiến binh
Không để hội viên khó khăn bị bỏ lại phía sau, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn thành phố trở thành chỗ dựa vững chắc bằng những việc làm cụ thể, gần gũi, nghĩa tình. Qua đó, tình đồng đội tiếp tục được bồi đắp trong thời bình, khẳng định vai trò của tổ chức hội trong công tác an sinh và gắn kết cộng đồng.
Trong căn nhà mới vừa hoàn thiện, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi (thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) xúc động khi ước mơ về mái ấm khang trang, kiên cố đã thành hiện thực. Ông Lợi từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trở về sau chiến tranh với di chứng tổn thương tâm lý, ông sống đơn thân, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, ông sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp nặng, thấm dột, tường bong tróc.
Tháng 3-2025, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang và chính quyền địa phương hỗ trợ gần 120 triệu đồng, hàng chục ngày công miễn phí giúp xây mới nhà cho ông Lợi. Sau hai tháng thi công, căn nhà hoàn thiện với không gian rộng 60m2, gồm phòng khách, gác lửng, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh. Ngoài trường hợp của ông Lợi, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 21 nhà cho hội viên (xây mới 4 nhà, sửa chữa 17 nhà), tổng kinh phí 830 triệu đồng.
Những năm qua, các cấp hội tích cực triển khai sâu rộng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thường xuyên thăm hỏi, trao quà, hỗ trợ sinh kế, bảo hiểm y tế giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống. Trong đó, Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Điển hình như cựu chiến binh Phạm Đức Dũng (phường Bình Thuận) được hội hỗ trợ bộ dụng cụ làm điện nước trị giá 10 triệu đồng, tạo điều kiện giúp ông làm công kiếm tiền lo cho gia đình và nuôi hai con ăn học.
Tương tự, ông Huỳnh Mỹ (phường Phước Ninh) được hội tặng 1 xe máy trị giá 14 triệu đồng để chạy Grab. Theo Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Huỳnh Ngọc Tri, 4 năm qua, các cấp hội trên địa bàn nấu hơn 26.500 suất ăn miễn phí, tổng trị giá hơn 345 triệu đồng tặng người dân khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 36 hội viên, tổng kinh phí 897 triệu đồng; quyên góp 30.600 bộ áo quần tặng người dân khó khăn tại các tỉnh miền Trung; hỗ trợ sinh kế cho 45 hội viên, tổng kinh phí 323 triệu đồng. Đặc biệt, các cơ sở hội triển khai 10 mô hình mới thuộc các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.
Thực hiện phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê hỗ trợ 95 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà cho hội viên khó khăn. Đồng thời, hội tặng hai thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên Đặng Thị Hiên và Nguyễn Đình Thắng với tổng kinh phí 2,5 triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, việc chăm lo đời sống hội viên luôn được hội đặc biệt quan tâm thông qua phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều giải pháp thiết thực được hội triển khai như hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay trên địa bàn quận không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, các cấp hội đã hỗ trợ sửa chữa 7 nhà và xây mới 1 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 2024 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, hơn 11.100 suất quà với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng được trao tận tay hội viên; 17 hộ gia đình được hỗ trợ sinh kế với tổng số tiền 139 triệu đồng; 17 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và 92 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá gần 170 triệu đồng, được trao cho hội viên, góp phần ổn định cuộc sống. Ngoài ra, nhiều chương trình ý nghĩa như “Bữa sáng tình nghĩa”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Chia sẻ yêu thương”, “Vòng tay nhiệm kỳ” được tổ chức thường xuyên, lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Theo ông Ngô Văn Trung, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh thành phố, thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho hội viên khó khăn. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ sinh kế, vay vốn, giúp hội viên có thu nhập ổn định. Hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để mở rộng hỗ trợ về y tế, bảo hiểm, nhà ở, tạo điều kiện để hội viên an tâm, tiếp tục đóng góp cho phong trào hội.











