'Cầu nối' hàng hóa Việt - Trung
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung được tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) luân phiên tổ chức hằng năm đã trở thành 'cầu nối' tiêu thụ hàng hóa giữa 2 nước. Dự kiến hội chợ lần thứ 19 năm nay với chủ đề: 'Giao lưu - hợp tác - hội nhập - phát triển' sẽ khai mạc vào sáng 12/11 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành (Lào Cai - Việt Nam).

Ký kết hợp đồng kinh tế tại Hội chợ Thương mại quốc tế Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18.
Đại diện Ban Tổ chức hội chợ cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chiêu thương trong và ngoài nước, các khâu chuẩn bị tổ chức hội chợ cơ bản đã hoàn thành. Từ ngày 20/10, các gian hàng bắt đầu được lắp đặt tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành và bàn giao cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia trước ngày 5/11; công tác sửa chữa các hạng mục phòng cháy, chữa cháy, điện chiếu sáng, sơn sửa nội thất, dọn dẹp vệ sinh, cắt cỏ cũng được tập trung thực hiện.
Ban Tổ chức đã tiến hành chiêu thương trong nước từ ngày 30/7 đến 4/8 và chiêu thương tại các tỉnh Vân Nam, Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 24/8; tổ chức đoàn công tác phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) làm việc với 5 hiệp hội, ngành hàng và 20 doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia tại Hà Nội. Ban Tổ chức cũng đã trao đổi, thống nhất với các đầu mối tổ chức doanh nghiệp quốc gia và vùng lãnh thổ thứ 3 nhằm chiêu thương và tiếp nhận đăng ký đơn vị tham gia hội chợ…
Dự kiến, hội chợ năm nay có hơn 800 gian hàng tiêu chuẩn và hơn 2.000 m2 đất trống, trong đó 551 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị Việt Nam; 205 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc; 44 gian hàng của các nước thứ 3 và vùng lãnh thổ. Mặt hàng trưng bày tại hội chợ gồm: Hàng nông, lâm, thủy, hải sản; dược liệu; máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; hàng điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, dụng cụ gia đình; hàng giày dép; hàng tiêu dùng; đồ gỗ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ… Ngoài ra còn có các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
Đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc đã đăng ký tham gia 205 gian hàng; các nước thứ 3 và vùng lãnh thổ tham gia 45 gian hàng (Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan); khu gian hàng Việt Nam đã có 348 gian hàng được các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia; riêng tỉnh Lào Cai tham gia 54 gian hàng. Tại khu đất trống của Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành, Hội Sinh vật cảnh thành phố tổ chức trưng bày sản phẩm trên diện tích 1.000 m2. 4 hãng ô tô đăng ký trưng bày tại hội chợ gồm: Nissan Lào Cai, Honda Lào Cai, Mitsubishi Lào Cai và Hyundai Lào Cai…
Với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, các nước thứ 3 và vùng lãnh thổ, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 19 sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối trong việc kết nối giao thương hàng hóa Việt - Trung. Việc tổ chức hội chợ sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi hàng hóa và ký kết các hợp đồng kinh tế.
Ông Cao Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông sản an toàn tỉnh Lào Cai cho biết: Năm nay, Hội Nông sản an toàn Lào Cai tiếp tục tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung. Thông qua kênh hội chợ năm 2018 tổ chức tại Hà Khẩu - Vân Nam (Trung Quốc), hội đã tìm được nhiều đối tác để ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội này để đưa hàng hóa của các thành viên đến với thị trường Trung Quốc. Tại hội chợ năm nay, Hội Nông sản an toàn Lào Cai tham gia 18 gian hàng, trưng bày, giới thiệu và bán 160 mã sản phẩm của hơn 50 thành viên trong hội” - ông Tuấn nói.

Khách hàng Trung Quốc mua sản phẩm của Việt Nam tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 18.
Ông Hà Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: Công tác xúc tiến thương mại được trung tâm tổ chức thường xuyên, đặc biệt là việc đưa hàng hóa, nông sản của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 19 được tổ chức tại tỉnh với quy mô lớn, hàng hóa phong phú, đa dạng. Qua hội chợ, hàng hóa trong nước, trong tỉnh có cơ hội tiếp xúc với hàng trăm doanh nghiệp lớn đến từ nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc cũng sẽ gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam để kết nối hợp tác. Từ đó, thị trường được mở rộng, hàng hóa trong nước có thể thuận lợi “đặt chân” vào thị trường lớn nhất thế giới. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể tìm kiếm, trở thành đối tác tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc.
Vai trò “cầu nối” tiêu thụ sản phẩm còn được thể hiện thông qua các cuộc hội đàm giữa chính quyền 2 nước, các diễn đàn kinh tế, hội nghị kết nối giao thương… được tổ chức bên lề hội chợ hằng năm.
Hiệu quả vai trò kết nối tiêu thụ hàng hóa Việt - Trung thông qua Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung còn thể hiện qua những hợp đồng kinh tế hàng triệu USD giữa các đối tác Việt Nam - Trung Quốc trong và sau mỗi kỳ hội chợ. Qua đó, kim ngạch xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành vẫn duy trì mức tăng trưởng cao hằng năm. Nhiều mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn qua các cửa khẩu của Lào Cai như thanh long, quả vải, quả nhãn…
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 12/11 đến hết ngày 17/11/2019 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/kinh-te/cau-noi-hang-hoa-viet-trung-z3n20191026085120463.htm