Cát Tiên: Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên

Xác định tầm quan trọng của việc tạo nguồn phát triển đảng, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cát Tiên đặc biệt quan tâm tới việc phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Thông qua công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện Cát Tiên đã phát hiện nhiều quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng

Thông qua công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện Cát Tiên đã phát hiện nhiều quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng

Thiếu tá Trần Quốc Phong, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Cát Tiên cho biết: Những năm qua, công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên luôn được cấp ủy Ban CHQS huyện Cát Tiên quan tâm thực hiện. Huyện Cát Tiên hiện có khoảng 8.000 công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại các thành phố lớn như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... Đa phần trong số này là lực lượng lao động trẻ, có năng lực, nhất là ở độ tuổi đoàn. Bởi vậy, việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới cũng như tạo nguồn cán bộ quân sự cơ sở của địa phương còn có những khó khăn nhất định.

Trước thực trạng này, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã tập trung nghiên cứu, tổ chức nhiều hội nghị mở rộng để bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến, đồng thời xây dựng đơn vị điểm nhằm rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhằm tạo nguồn phát triển Đảng trong các lực lượng, Ban CHQS các xã, thị trấn đã triển khai cụ thể việc tuyển chọn thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt. Trong đó, ưu tiên các trường hợp có phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng, có trình độ văn hóa và sức khỏe tốt. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng.

Nhờ đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Cát Tiên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban CHQS huyện đã kết nạp được 83/75 chỉ tiêu đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, vượt 10%; kết nạp được 13/8 chỉ tiêu đảng viên mới trong lực lượng dự bị động viên, vượt 37%.

Riêng trong năm 2020, Ban CHQS huyện đã bồi dưỡng, phát triển được 13 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ và 8 đảng viên mới trong lực lượng dự bị động viên. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện đạt 26%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 15,64%. Các kết quả này đều đạt và vượt so với nghị quyết mà Đảng bộ Ban CHQS huyện đề ra.

Trên cơ sở đó, trong năm 2021, Ban CHQS huyện Cát Tiên đặt ra chỉ tiêu phát triển 13 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, 3 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên. Trong đó, có 9 đối tượng đảng viên được tuyển chọn lên đường tham gia nhập ngũ.

Theo đồng chí Trần Quốc Phong, để có được bước chuyển biến mạnh mẽ này là nhờ các xã, thị trấn đã tích cực phối hợp với Ban CHQS huyện và các đơn vị liên quan trong việc nắm chắc nguồn trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đoàn viên, thanh niên. Có được nguồn, đơn vị phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, sau đó giới thiệu quần chúng về các Đảng bộ, chi bộ quân sự, chi đoàn các thôn, buôn, dân quân tự vệ, dự bị động viên để cấp ủy phân công đảng viên bồi dưỡng, kèm cặp, tạo điều kiện phấn đấu vào Đảng.

Ban CHQS huyện cũng đã tổ chức thành lập các đoàn, tổ công tác xuống cơ sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cũng như kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, hằng năm, đơn vị còn gọi quần chúng tham gia huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, quân sự để rèn luyện, thử thách.

Đơn vị cũng tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như: Giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra trên địa bàn... Từ đó, Ban CHQS các xã, thị trấn đã kịp thời phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng.

Để làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan quân sự các cấp huyện Cát Tiên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới.

Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác phát triển đảng trong thanh niên nhập ngũ. Các địa phương, cơ quan quân sự đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên để giới thiệu cho tổ chức đảng. Đồng thời, lấy kết quả công tác phát triển đảng làm cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

HOÀNG SA

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/chinhtri/202107/cat-tien-phat-trien-dang-vien-trong-luc-luong-dan-quan-tu-ve-va-du-bi-dong-vien-3066602/