Cập nhật tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh ngày 29 và 30/9
Từ chiều 29/9 đến sáng 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở một số địa bàn trong tỉnh. Báo và Phát thanh truyền hình Lào Cai sẽ liên tục cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở các địa phương trong tỉnh.
29/09/2025 19:08 report
Sạt lở lớn gây ách tắc Tỉnh lộ 158, đoạn qua xã Y Tý
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nên trưa 29/9 trên tuyến Tỉnh lộ 158, đoạn từ thôn Mò Phú Chải đi thôn Ngải Trồ, xã Y Tý xảy ra điểm sạt lở khối lượng đất, đá rất lớn, gây ách tắc giao thông.


Điểm sạt lở lớn trên Tỉnh lộ 158.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người dân di chuyển qua lại để đảm bảo an toàn.
Được biết, Tỉnh lộ 158, đoạn qua địa phận xã Y Tý đang trong quá trình thi công nâng cấp, nên xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra mưa lớn kéo dài. Người dân cần hết sức chú ý, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Giao thông trên Tỉnh lộ 158, đoạn trên địa bàn xã Y Tý bị ách tắc.
Hiện, các đơn vị thi công đã điều động nhân lực, phương tiện, máy móc để xử lý điểm sạt lở. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Y Tý vẫn đang có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở lớn nên việc khắc phục, thông đường chưa được thực hiện để đảm bảo an toàn.
29/09/2025 19:08 report
Công an Lào Cai chủ động ứng phó và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão số 10 (Bualoi), lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

Công an xã căng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng, nhiều địa phương xảy ra sạt lở đất, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người dân.
Tại phường Sa Pa, Công an phường đã huy động 100% quân số phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và chính quyền địa phương rà soát từng khu vực xung yếu, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Đến chiều 29/9, Công an phường đã phối hợp di dời 16 hộ với 77 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Công an phường Sa Pa giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.


Công an phường Lào Cai thu dọn cây xanh bị gãy đổ bảo đảm giao thông thông suốt.
Bên cạnh đó, công an các xã, phường toàn tỉnh thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, bố trí lực lượng trực 24/24h, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư cứu hộ; phối hợp với chính quyền, lực lượng quân sự, đoàn thanh niên hỗ trợ di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tại các điểm sạt lở, cây xanh gãy đổ, lực lượng công an các xã kịp thời thu dọn, khai thông tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.


Căng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở và lũ quét, lũ ống.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to, nước lũ tại một số sông, suối dâng cao. Công an các địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.
29/09/2025 19:17 report
Phường Cầu Thia di dời khẩn cấp 90 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ cũ) đã xuất hiện lũ lớn và ngập úng cục bộ. Theo thống kê, toàn phường đã phải di dời 90 hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm 100m đê Nậm Tọ bị vỡ và 40m bờ kè suối Thia tại tổ dân phố Nà Đường bị sạt lở nghiêm trọng; cầu sắt đi tổ dân phố Bản Có bị xói mòn. Lũ lớn cũng làm gãy đổ 0,25ha lúa mùa; Ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Nước dâng nhanh chóng trên suối Thia.

40m bờ kè suối Thia tại tổ dân phố Nà Đường, phường Cầu Thia bị sạt lở.

Nước dâng cao tràn vào nhà dân.

Người dân địa phương chủ động các phương án phòng ngừa hạn chế thấp nhất thiệt hại
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo phường đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác di dời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi, chủ động các phương án phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Lãnh đạo phường Cầu Thia đi kiểm tra thực tế tại các điểm ngập úng.
29/09/2025 19:22 report
Lương Thịnh tập trung ứng phó với mưa lớn kéo dài
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ sáng 29/9, trên địa bàn xã Lương Thịnh có mưa to kéo dài. Mưa lớn gây ra ngập lụt tại các thôn vùng trũng, sạt lở ta luy làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.


Tính đến 18h ngày 29/9, mưa lũ đã làm sập nhà của 2 hộ dân tại thôn Yên Thịnh, làm đổ 1 cột điện 35KV tại thôn Yên Ninh và một số cột điện hạ thế. Bên cạnh đó, mưa lũ đã khiến một số thôn bị cô lập như Khe Cá, Phương Đạo 3, Trấn Hưng…
Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, UBND xã Lương Thịnh đã huy động các lực lượng và người dân địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.
29/09/2025 19:39 report
Phường Sa Pa: Di chuyển 90 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn phường Sa Pa xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở đất tại một số khu vực. Đặc biệt, vào chiều nay 29/9, tại tuyến đường DH92, tổ Phan Si Păng, (đoạn từ trung tâm phường Sa Pa xuống khu du lịch Cát Cát) đã xảy ra sạt lở đất với khối lượng lớn, khiến một xe ô tô bị hất xuống vực, rất may không có thiệt hại về người.
Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 10 phút, tại khu vực trên, hàng chục khối lượng đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường. Vào thời điểm này một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang di chuyển từ hướng khu du lịch Cát Cát lên trung tâm phường Sa Pa đã bị đất đá đè vào, hất xuống vực sâu khoảng 100m. Rất may 3 người ngồi trên xe chỉ bị thương nhẹ.



Hiện trường vụ sạt lở ở Cát Cát (Sa Pa).
Ngay sau xảy ra sự việc, UBND phường Sa Pa đã huy động các lực lượng xuống phân luồng giao thông, không cho người và phương tiện di chuyển qua, đảm bảo an toàn. Địa phương cũng huy động máy móc, phương tiện để san gạt đất đá, đảm bảo tuyến đường được lưu thông trong thời gian sớm nhất.

Địa phương cũng huy động máy móc, phương tiện để san gạt đất đá, đảm bảo tuyến đường được lưu thông
Theo ghi nhận, hiện trên địa đương xuất hiện nhiều điểm sạt lở, UBND phường đã khẩn trương vận động, di dời khẩn cấp người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quyét để cắm biển cảnh báo. Theo thống kê, trên địa bàn phường Sa Pa có gần 90 hộ dân, nhà trọ, lán trại cần phải di chuyển khi xảy ra mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản.
29/09/2025 19:49 report
Xã Mường Hum: Một người dân mất tích do sạt lở đất
Báo cáo nhanh từ UBND xã Mường Hum: ngày 29/9/2025, trên địa bàn xã ghi nhận 1 trường hợp người dân mất tích do bị sạt lở đất.
Cụ thể, vào khoảng 15h45 phút ngày 29/9, bà Giàng Thị S., sinh ngày 19/6/1978, có Hộ khẩu thường trú tại thôn Pờ hồ, xã Mường Hum, trên đường đi từ nhà sang lán để chăn nuôi gia súc đã bị đất đá sạt lở, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mường Hum đã tham mưu Thường trực Đảng ủy, UBND xã thành lập các tổ công tác, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h30 phút ngày 29/9, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân, nhưng do trời mưa to, đường đi sạt lở nguy hiểm nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hiện trên địa bàn xã Mường Hum vẫn đang có mưa lớn, nước lũ dâng cao, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Địa phương tiếp tục huy động lực lượng trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa lũ, di chuyển nhân dân ở các khu vực nguy cơ đến nơi an toàn.
29/09/2025 19:50 report
Mưa lớn làm 3 hộ dân ở xã Tà Xi Láng bị đất đá từ taluy dương sạt vào nhà
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ đêm 28 đến ngày 29/9, xã Tà Xi Láng xuất hiện mưa to đến rất to kèm gió mạnh, lượng mưa phổ biến từ 216,6–270,8mm. Đến chiều 29/9, mưa vẫn chưa dứt, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng tại chỗ túc trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn đã làm 3 hộ dân ở thôn Xá Nhù và Tà Đằng bị đất đá từ taluy dương tràn vào nhà. Chính quyền xã đã kịp thời huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, đoàn viên thanh niên di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ trên đến nơi ở tạm an toàn.
Ngoài ra, để phòng ngừa rủi ro, 14 hộ dân khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được sơ tán khẩn cấp đến các điểm an toàn của xã. Chính quyền địa phương đã lập danh sách, bố trí nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ sinh hoạt tạm thời cho các hộ dân.
Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Tuyến đường từ Suối Xuân đi trụ sở UBND xã Tà Xi Láng bị sạt taluy dương tại 6 điểm với tổng khối lượng đất đá ước khoảng 1.500m³, khiến toàn tuyến tạm thời bị chia cắt, giao thông đình trệ. Hiện trời vẫn mưa to, công tác thống kê và khắc phục gặp nhiều khó khăn, chính quyền xã đang phối hợp với huyện để huy động máy móc, phương tiện sẵn sàng thông tuyến ngay khi thời tiết cho phép.
29/09/2025 19:53 report
Quốc lộ 32 bị ách tắc do lũ lớn
Theo báo cáo của công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1, do mưa lớn kéo dài trên tuyến quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn các xã Tú Lệ, Púng Luông đã xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ắc tắc giao thông.



Cụ thể tại km 261 + 600, km 262 + 300, km 262 + 400, km 263+ 300 trên đèo Khau Phạ thuộc địa bàn xã Tú Lệ và km 290 thuộc địa bàn xã Púng Luông đã xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá tràn ra mặt đường gây ắc tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã huy động phương tiện máy móc dọn dẹp đất đá nhưng do mưa lớn gây khó khăn cho công tác này. Do vậy tuyến quốc lộ 32 vẫn ắc tắc, các phương tiện không thể lưu thông, các phương tiện lưu ý nắm bắt thông tin, chấp hành những cảnh báo điều chính hướng đi phù hợp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 nỗ lực sớm khơi thông tuyến đường này trong thời gian sớm nhất./.
29/09/2025 19:56 report
Quốc lộ 4D (Lào Cai - Sa Pa) sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng tạm thời cấm đường
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn kéo dài, từ 18h chiều 29/9, trên Quốc lộ 4D, đoạn từ phường Lào Cai đi Sa Pa đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến giao thông bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã tạm thời dừng lưu thông các phương tiện trên tuyến.



Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hiện có ít nhất hai điểm sạt lở lớn tại Km 98+200 (địa phận phường Sa Pa) và Km 114 + 100 (xã Tả Phìn). Khối lượng đất đá sạt lở chưa thể thống kê do mưa lớn, trời tối và nguy cơ tiếp tục sạt trượt rất cao. Ngoài ra, trên toàn tuyến còn ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhỏ lẻ khác.
Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng đơn vị bảo trì đường bộ đã khẩn trương tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo, tạm thời cấm đường tại nút giao IC19 lên Sa Pa và chiều ngược lại từ Sa Pa về thành phố Lào Cai.
Lực lượng bảo trì cũng đã điều động máy móc, phương tiện sẵn sàng triển khai khắc phục. Tuy nhiên, do mưa lớn và địa hình phức tạp, công tác xử lý chỉ có thể tiến hành khi thời tiết thuận lợi, dự kiến từ sáng 30/9.
Hiện nay, các phương tiện từ Lào Cai lên Sa Pa và ngược lại phải tạm dừng lưu thông. Người dân và du khách được khuyến cáo tuyệt đối không đi vào khu vực Quốc lộ 4D trong thời điểm này để đảm bảo an toàn.
29/09/2025 20:00 report
Cập nhật tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh ngày 29/9
Nhóm PV thời sự
29/09/2025 20:01 report
Xã Văn Chấn ngập úng, sạt lở nhiều điểm do ảnh hưởng bão số 10
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi, chiều tối 29/9, trên địa bàn xã Văn Chấn đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực. UBND xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 30 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời nhà dân bị tốc mái.
Một số tuyến giao thông trên địa bàn xã cũng bị ngập úng cục bộ như Km185+200, Quốc lộ 32, đường thôn Văn Thi 4 – Phù Nham, đường thôn Ba Cầu, đường thôn Kang Kỷ – Suối Lóp, đường thôn Thác Hoa 3… Ngoài ra, khoảng 20 vị trí đường thôn, liên thôn bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá ước khoảng 150 m³ gây cản trở việc đi lại của người dân.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập lụt.
Hiện nay, chính quyền xã Văn Chấn vẫn tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị chức năng túc trực ứng phó, sẵn sàng di dời thêm hộ dân nếu cần và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn.
Huyền Thương
29/09/2025 20:12 report
Mưa lũ gây thiệt hại tại 2 xã Hạnh Phúc và Trạm Tấu
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn các xã Hạnh Phúc, Trạm Tấu đã có mưa to đến rất to, đã gây thiệt hại về nhà ở và đường giao thông.

Sạt lở gây thiệt hại 1 hộ dân ở xã Hạnh Phúc.

Tỉnh lộ 174 nhiều điểm sạt lở gây ắc tắc giao thông.

Lực lượng công an xã Trạm Tấu giúp các hộ dân dọn dẹp đất, đá tràn vào nhà.
Theo báo cáo của xã Hạnh Phúc và xã Trạm Tấu, đến 15h chiều 29/9 đã có 26 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng (xã Hạnh Phúc 21 nhà, xã Trạm Tấu có 5 nhà). Các nhà dân bị ảnh hưởng chủ yếu bị đá đá sạt lở vào gây hư hỏng với khối lượng hàng chục m3. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, lực lượng chức năng 2 xã đã nhanh chóng có mặt giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, di dời tài sản và người đến nơi ở an toàn.
Riêng đối với tuyến Tỉnh lộ 174 từ phường Nghĩa Lộ đến xã Hạnh Phúc đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở có khối lượng đất đá lớn gây ắc tắc giao thông.
29/09/2025 20:23 report
Dương Quỳ: Nước lũ dâng cao, Quốc lộ 279 bị chia cắt tạm thời
Tại xã Dương Quỳ (huyện Văn Bàn cũ), từ đêm 28/9 đến nay liên tục có mưa vừa đến mưa to làm xuất hiện lũ lớn trên nhiều khe, suối. Nước lũ dâng khiến 7 hộ dân bị ảnh hưởng, 7 hộ dân phải di dời khẩn cấp; nhiều diện tích lúa bị ngập nặng; nhiều công trình bị hư hỏng. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.


Cụ thể, có 6 nhà ở bị ảnh hưởng trên 70%, 1 nhà ở bị thiệt hại dưới 30%. Mưa lũ cũng khiến 15 ha lúa mùa chuẩn bị cho thu hoạch bị ngập lụt, 19 ha cây hoa màu bị gãy đổ.
Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình giao thông bị thiệt hại. Tuyến đường tại thôn Nặm Miện bị sạt ta luy dương, khối lượng đất đá sạt lở ước 100m3.Tuyến đường thôn Thẳm Con, thôn Nậm Hốc bị sạt lở nhiều điểm hiện tại không lưu thông được, nên chưa tiếp cận để thống kê thiệt hại chi tiết.
Trên Quốc lộ 279, Ngầm tràn Nậm Chố hiện đang bị ngập, nước chảy siết, các phương tiên giao thông không lưu thông được. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã căng dây cảnh báo, túc trực không để Nhân dân qua lại.
Ngoài ra, Trường Mầm Non Thẳm Dương cũng bị sạt ta luy âm có nguy cơ ảnh hưởng đến bếp ăn học sinh, nhà vệ sinh, 2 phòng chức năng và 3 hộ dân ở phía dưới. Mưa dông cũng làm gãy đổ 3 cột điện và 1 cột điện có nguy cơ gãy đổ.
Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Dương Quỳ là khoảng 500 triệu đồng.
29/09/2025 20:41 report
Phong Dụ Thượng: 8/8 thôn bị cô lập do nước lũ dâng cao
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn Xã Phong Dụ Thượng có mưa to đến rất to.


Do mưa lớn kéo dài, đến chiều 29/9, xã Phong Dụ Thượng có 8/8 thôn, gồm: Làng Than, Bản Lùng, Khe Dẹt, Khe Táu, Cao Sơn, Thượng Sơn, Khe Mạng và Trung Tâm bị cô lập. Tuyến đường Đông An - Gia Hội chạy qua địa bàn xã nhiều điểm bị sạt lở, không thể lưu thông. Hiện suối Ngòi Hút đang lên cao vượt mặt đập thủy điện Ngòi hút 1 trên 4m, toàn xã đã mất điện hoàn toàn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã cũng đã yêu cầu người dân trong khu vực nguy cơ sạt lở cao di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên hiện nay tuyến đường từ trung tâm xã đi các thôn nước dâng cao nên rất khó di chuyển, cùng với đó, do mất điện trên diện rộng nên rất khó khăncho công tác thống kê và khắc phục thiệt hại.
29/09/2025 21:40 report
Phong Dụ Hạ: Di dời 64 hộ dân bị ngập úng và có nguy cơ sạt lở
Đêm 28, ngày 29/9, tại xã Phong Dụ Hạ, giông lốc kèm mưa lớn kéo dài khiến mực nước các suối, đặc biệt là suối Ngòi Hút dâng cao, gây ngập úng nhà cửa, hoa màu của người dân.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn xã Phong Dụ Hạ.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn xã Phong Dụ Hạ có 15 nhà bị tốc mái; 19 ha lúa, ngô bị hư hỏng; 6 cột điện bị gãy đổ. Do nước lên nhanh và dâng cao một số thôn như Ngàn Vắng, Trung Tâm, Khe Hao, Khe Kìa, Khe Lầu đã bị cô lập. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân xã đã di dời 70 hộ có nguy cơ ngập úng và sạt lở đến nơi an toàn. Tính đến 22h ngày 29/9, thiệt hại ban đầu do bão số 10 gây ra trên địa bàn xã khoảng 500 triệu đồng.
Hiện xã đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 350 người thường trực 24/24h tại các thôn để kịp thời ứng phó, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.



Các lực lượng hỗ trợ Nhân dân di chuyển quế ra khỏi vùng mưa lũ.

Di chuyển đồ đạc của các gia đình có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.
Phong Dụ Hạ là trọng điểm quế của tỉnh. Hiện đang là mùa thu hoạch vỏ quế, nhưng mưa lũ lên nhanh gây ngập lụt, người dân chưa kịp vận chuyển lên cao khiến hàng chục tấn vỏ quế bị chìm trong nước.

Lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Hạ kiểm tra thực tế thiệt hại tại các nhà dân.
Giông lốc và mưa lũ cũng làm cho hệ thống điện lưới của xã bị mất nhiều giờ đồng hồ. Trước tình hình thiên tai, chính quyền xã Phong Dụ Hạ đã khẩn trương triển khai phương án "bốn tại chỗ" để hỗ trợ di dời tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân. Ngay trong đêm ngày 29/9 xã đã di dời 64 hộ dân bị ngập úng và có nguy cơ sạt lở.
29/09/2025 21:43 report
Xã Khánh Yên: Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng
Từ trưa 28/9 đến chiều 29/9, trên địa bàn xã Khánh Yên (xã Khánh Yên Hạ, Liêm Phú, huyện Văn Bàn cũ), xảy ra mưa lớn, có thời điểm kèm theo gió giật mạnh gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của các hộ dân và các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện, viễn thông.


Mưa lũ đã khiến 23 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, 2 hộ bị ngập nước. Diện tích lúa và cây trồng bị thiệt hại khoảng 75 ha; trong đó 65 ha lúa (mức thiệt hại trên 70%) và 10 ha ngô.
Tử chiều tối 29/9, các ngầm tràn, cống qua đường bị ngập sâu gây chia cắt giao thông ở một số thôn. Bên cạnh đó, tuyến đường thôn Nà Nheo bị sạt 3 điểm, ước chiều dài khoảng 70m, khối lượng đất đá 250m3.
Tại các thôn Lâm Sinh, Liêm, Giằng, một số đoạn đường ống công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị lũ cuốn trôi gây ảnh hưởng tới việc cấp nước cho trên 100 hộ dân và các trường học.
Ước tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ngày 29/9 là khoảng 2,5 tỷ đồng.
29/09/2025 21:57 report
Sạt lở trên đèo Ô Quý Hồ, Quốc lộ 4D (phường Sa Pa): Nhiều người may mắn thoát nạn
Khoảng 19 giờ 50 phút, tại Km144, khu vực đèo Ô Quý Hồ, phường Sa Pa xảy ra sạt lở taluy dương. Khi xảy ra sạt lở, có nhiều phương tiện giao thông đang dừng đỗ phía dưới. Vụ sạt lở khiến một số ô tô bị hư hỏng, người dân và hành khách bỏ chạy toán loạn, rất may chưa phát hiện có thiệt hại về người. Hiện tại có hàng chục người cùng phương tiện đang bị cô lập tại điểm Km144 vì cả hai đầu đều bị sạt lở.
Theo ghi nhận của chính quyền phường Sa Pa, hiện nay trên tuyến Quốc lộ 4D từ phường Sa Pa đi đèo Ô Quý Hồ đang có nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nên việc di chuyển, tiếp cận khu vực phương tiện gặp nạn gặp nhiều khó khăn.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 4D.

Cơ quan chức năng đang khắc phục các điểm sạt lở.
Được biết, các lực lượng chức năng của phường Sa Pa cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đưa người ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
29/09/2025 22:33 report
Trường Mầm non Nà Hẩu (xã Tân Hợp): Chăm sóc chu đáo cho 44 trẻ ở lại trường
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nước suối Bản Tát dâng cao khiến nhiều phụ huynh Trường Mầm non Nà Hẩu, xã Tân Hợp không thể đón con về nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, còn 44 cháu phải ở lại trường.



Cô giáo Phạm Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Ban Giám hiệu đã tổ chức nấu ăn tại trường; đồng thời phân công giáo viên, nhân viên túc trực, chăm sóc chu đáo cho bữa ăn, giấc ngủ của các cháu nhỏ. Đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn thể hiện tình yêu thương của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường dành cho trẻ nhỏ".
29/09/2025 22:51 report
Văn Bàn: Mưa lũ gây cô lập nhiều thôn, 2 nhà dân bị cuốn trôi
Tính đến 22 giờ 19 phút ngày 29/9, tại xã Văn Bàn, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) tiếp tục gây mưa lớn.
Theo thông tin từ UBND xã Văn Bàn:
Thiệt hại về người: chưa ghi nhận.
Các thôn bị cô lập: Làng Chút, Ít Nộc, Nà Lộc 2 và Thái Hòa.
Công trình thủy điện: 2 nhà máy thủy điện trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
Công trình thủy lợi: 1 công trình điều tiết bị vỡ.
Nhà ở: Hơn 10 căn nhà bị ngập, 2 căn bị cuốn trôi hoàn toàn.
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã đang khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.


Lực lượng cứu hộ đưa bà con đến nơi an toàn.
Chính quyền xã Văn Bàn cho biết đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trong những giờ tới.
29/09/2025 22:59 report
Cảnh báo: Mực nước sông Hồng đang lên cao
Theo Trạm khí tượng thủy văn Lào Cai hiện tại nước sông Hông đang lên cao: Theo đó, vào lúc 21h, tối 29/9, tại phường Yên Bái mực nước sông Hồng đạt 32,04 (trên báo động 3 là 0,04 m). Dự báo nước sông tiếp tục tăng lên 33,8 m.
Đỉnh lũ bão số 3 Yagi là 35,73m (để mọi người dễ so sánh và chủ động sơ tán đến nơi an toàn).
Mực nước sông lên cao có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu vực xã, phường: Phường Lào Cai, Cam Đường, xã Mường Khương, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Phúc Lợi, xã Tân Lĩnh, xã Yên Bình; phường Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú và xã Trấn Yên, xã Xuân Ái, xã Mậu A với độ ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, có nơi trên 1,0m.

29/09/2025 23:07 report
Cấm đường tại các điểm bị ngập và sạt lở trên tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai
Hiện nay, trên tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai (từ ga Yên Bái đi ga Lào Cai) có nhiều điểm bị ngập sâu, nước ngập trên đỉnh ray từ 200 - 300 mm. Đồng thời, có nhiều điểm sụt taluy âm và taluy dương. Để bảo đảm an toàn chạy tàu, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã cấm đường tại các điểm bị ngập và sạt lở.

Cầu đường sắt Nga Quán.

Đường ngang Km148 + 003 (đường sắt Yên Viên - Lào Cai), đoạn qua tỉnh Lào Cai.
29/09/2025 23:16 report
Xã Bản Lầu: Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 2,56 tỷ đồng
Từ chiều 28 đến ngày 29/9, trên địa bàn xã Bản Lầu có mưa vừa, kèm theo gió giật mạnh gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu của Nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn.



Hàng chục ha cây trồng trên địa bàn xã Bản Lầu bị gãy đổ.
Tính đến 20 giờ ngày 29/8, mưa lũ đã gây thiệt hại 8 nhà dân tại xã Bản Lầu, trong đó có 2 nhà bị thiệt hại trên 70%, 6 nhà thiệt hại dưới 30%.
Khoảng 55 ha hoa màu bị gãy đổ, trong đó có 16,48 ha lúa, 29,94 ha ngô, 3,5 ha chuối, 1,5 ha sắn, 1,5 ha bồ đề.
Mưa lũ cũng khiến 1 cây đổ vào đường dây điện thôn Na Mạ 1; sập 2 m tường rào, gãy cột cờ Nhà văn hóa thôn Na Lang…
Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,56 tỷ đồng.

Mưa lũ khiến 8 ngôi nhà ở xã Bản Lầu bị hỏng.
Được biết, UBND xã Bản Lầu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về ứng phó với bão số 10. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tổ chức trực ban 24/24 giờ để xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.
Đối với các nhà bị tốc mái, UBND xã Bản Lầu đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình lợp lại mái nhà ổn định cuộc sống.
29/09/2025 23:23 report
Mường Bo họp khẩn trong đêm triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ
Từ chiều 28/9 đến chiều 29/9, các khu vực trên địa bàn xã Mường Bo có dông lốc và mưa to đến rất to, gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân và cơ sở hạ tầng.


Tối 29/9, Mường Bo họp khẩn trong đêm triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.
Trước tình hình trên, ngay trong đêm ngày 29/9, lãnh đạo xã Mường Bo đã họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kịp thời ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống trên địa bàn xã.


Lực lượng chức năng kiểm tra, hỗ trợ tại các nhà dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Theo đó, xã đã tiến hành di dời khẩn cấp 50 hộ dân ở nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Các điểm nguy cơ sạt lở cao, ngầm tràn được cắm biển, căng dây cảnh báo và cắt cử cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, các địa điểm xung yếu, các vị trí, khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao, khu vực bị ngập... để kịp thời chỉ đạo triển khai, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng cứu giúp tài sản cho Nhân dân.
Xã cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN, Phòng thủ dân sự xã và các lực lượng chức năng thực hiện trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.
29/09/2025 23:36 report
Xã Phúc Khánh xuyên đêm di dời dân khỏi 50 điểm nguy cơ sạt lở
Từ 13 giờ 30 phút đến 23 giờ đêm 29/9, trên địa bàn xã Phúc Khánh có mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại nhiều khu vực. Hiện, lượng mưa vẫn rất lớn, nước suối dâng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng tại chỗ xã Phúc Khánh khẩn trương thu dọn cây đổ, thông tuyến Quốc lộ 70.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND xã Phúc Khánh đã khẩn trương rà soát, xác định 50 điểm có nguy cơ sạt lở cao với 196 hộ dân cần di dời khẩn cấp.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các thôn, bản tuyên truyền, vận động Nhân dân rời khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng xã Phúc Khánh hỗ trợ hộ dân di dời tài sản ngay trong đêm.

Nhiều hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao được di dời đến nơi tránh trú an toàn.
Cùng với đó, các lực lượng chức năng của xã tăng cường tuần tra, trực ban 24/24 giờ, bố trí phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo đến người dân.


Cầu vào thôn Làng Đẩu bị trôi 2 đầu mố cầu, hiện không thể lưu thông.
29/09/2025 23:49 report
Xã Bảo Hà: Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, trên tuyến Quốc lộ 279, km78 thuộc bản Bông 3, xã Bảo Hà đã xảy ra sạt lở đất đá từ taluy dương xuống mặt đường, gây tắc nghẽn, các phương tiện không thể lưu thông. Hiện tại, toàn bộ đoạn đường từ đỉnh dốc Bảo Hà dọc hai bên đèo dốc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt khi mưa to kéo dài.

Công an xã Bảo Hà khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đề nghị bà con theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan.
29/09/2025 23:49 report
Trường THPT Trạm Tấu bố trí chỗ ở an toàn cho hơn 100 học sinh ở xa
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chiều 29/9, Trường THPT Trạm Tấu đã bố trí nơi ở an toàn cho hơn 100 học sinh.
Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Hạnh Phúc xuất hiện nhiều điểm sụt sạt trên các tuyến đường liên thôn, nhiều ngầm tràn nước lũ dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho học sinh ở xa đang theo học tại trường, Trường THPT Trạm Tấu đã tiến hành rà soát các em học sinh thuê trọ ngoài khu vực trường và các em học sinh đi về nhà trong ngày, từ đó có phương án bố trí cho học sinh ở lại trường.

Theo đó, trường đã đưa tất cả học sinh ở các thôn xa, hiện đang thuê trọ ở các nhà dân ngoài khu vực trường và các em học sinh ở thôn Bản Hát và thôn Bản Lừu vào ở ghép tại khu bán trú của trường (khu bán trú của trường hiện đang có 200 học sinh). Cùng với đó, trường tăng cường giáo viên trực tại trường đảm bảo an toàn cho các em trong những ngày mưa lũ.
Tối 29/9, Trường THPT Trạm Tấu có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT tình hình mưa lũ trên địa bàn và đề xuất phương án cho học sinh nghỉ học toàn trường vào ngày mai 30/9. Những ngày sau đó, tùy điều kiện tình hình thời tiết, trường sẽ bố trí cho học sinh trở lại học bình thường.
29/09/2025 23:53 report
Mưa lũ gây ngập úng Quốc lộ 4D (đoạn đi Sa Pa)
Do mưa lớn kéo dài, vào tối 29/9, trên Quốc lộ 4D từ phường Lào Cai đi phường Sa Pa và tỉnh Lai Châu, lũ lớn đột ngột xuất hiện trên suối Ngòi Đum đã làm ngập hai đoạn đường tại phường Lào Cai và xã Cốc San gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 4D đoạn qua Nhà máy Nước Cốc San bị ngập sâu trong nước lớn.
Để đảm bảo cho người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra và đặt cảnh báo mất an toàn giao thông ở khu vực đường ngập nước sâu, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Tính đến 23 giờ 35 phút ngày 29/9, các điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 4D vẫn chưa rút, gây ách tắc cục bộ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn tuyến đường di chuyển đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
29/09/2025 23:58 report
Trấn Yên di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân trong đêm
Tối 29/9, trên địa bàn xã Trấn Yên xuất hiện mưa to kéo dài, kết hợp với lũ đầu nguồn khiến mực nước sông Hồng dâng nhanh, gây ngập úng nhiều nhà dân.

Lực lượng công an căng dây cảnh báo khu vực ngập úng.
Đến 23h đêm 29/9, mực nước sông Hồng ở mức 32,93 m, cao hơn báo động 3 tới 93 cm. Lũ lớn làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều hộ ở vùng thấp trũng bị ngập úng, cô lập.
Xã Trấn Yên đã liên tục phát thông báo, cảnh báo cho người dân; đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đội xung kích, trưởng thôn tổ chức di dời người và tài sản tại những khu vực có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên thuyền, bè, lán trại ven sông, suối hoặc khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Công an xã hỗ trợ người dân di dời tài sản.


Người dân chủ động di chuyển đồ dùng, di dời khẩn cấp ngay trong đêm.
Theo thống kê ban đầu, trong đêm 29/9 đã có hàng trăm hộ, với hàng nghìn khẩu tại các cụm thôn Cổ Phúc, Thành Thịnh, Báo Đáp và Tân Đồng phải di dời khẩn cấp.
Ngoài ra, xã Trấn Yên cũng bố trí lực lượng trực tại các điểm ngầm, tràn và các khu vực ngập úng, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Chính quyền tiếp tục chỉ đạo các thôn thường xuyên cập nhật diễn biến thiên tai để kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
30/09/2025 00:14 report
THÔNG BÁO LŨ TRÊN SÔNG HỒNG (lúc 23h ngày 29/9):
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai (lúc 23h ngày 29/9) trên sông Hồng như sau:
- Tại trạm Lào Cai 82,21m, trên BĐ2 là 0,21m;
- Tại trạm Yên Bái 33,13m, trên BĐ3 là 1,13m.

Sông Hồng đoạn chảy qua phường Lào Cai (ảnh chụp lúc 22h 30'đêm 29/9).
Dự Báo:
Trong 6 đến 24h tới lũ tiếp tục lên do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn.
Mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng tại trạm Yên Bái khả năng đạt mức 34,30m, trên BĐ3 là 2,30m; tại trạm Lào Cai đỉnh lũ ở mức 83,00m, trên BĐ2 là 1,00m.
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.
30/09/2025 05:09 report
Kịp thời hỗ trợ đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) mắc kẹt do mưa lũ
Đêm 29/9, ngay khi nhận được thông tin đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) gồm 17 người bị mắc kẹt do mưa lũ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xã Tả Phìn khẩn trương hỗ trợ.

Đoàn khách Đài Loan (Trung Quốc) được hỗ trợ nơi ăn, nghỉ.
Đoàn khách bị kẹt tại địa bàn Trung Chải, trên tuyến đường Lào Cai – Sa Pa, do mưa lớn khiến giao thông tắc nghẽn, không thể di chuyển suốt 5 giờ đồng hồ. Lực lượng địa phương cùng người dân đã cung cấp bữa ăn tạm và bố trí chỗ nghỉ an toàn qua đêm tại trường học trên địa bàn. Sáng 30/9, xã Tả Phìn tiếp tục tiếp tế lương thực cho đoàn.

Các khách sạn trên địa bàn phường Sa Pa thông báo miễn phí cho khách ở tránh lũ.
Cùng thời điểm, nhiều khách sạn, nhà hàng trên địa bàn cũng phát đi thông báo sẵn sàng đón người dân và du khách bị mắc kẹt đến tránh lũ miễn phí.
30/09/2025 06:45 report
THÔNG BÁO LŨ TRÊN SÔNG HỒNG (lúc 6h ngày 30/9):
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai (lúc 6h sáng 30/9) trên sông Hồng như sau:
Tại trạm thủy văn Lào Cai, lũ trên sông Hồng đã đạt đỉnh và ở mức 83,44m, dưới báo động 3 là 0,06m.
Tại trạm thủy văn Yên Bái, mực nước lúc 06h là 34,25m, trên báo động 3 là 2,25m. Lũ tiếp tục lên chậm, so lúc 5h, mực nước cao thêm 7cm.

Lũ trên sông Hồng (đoạn qua phường Lào Cai) đã đạt đỉnh ở mức 83,44m.
30/09/2025 06:52 report
Việt Hồng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngay sau khi trận lũ chiều tối 29/9 quét qua thôn Bản Bến, xã Việt Hồng, chúng tôi đã có mặt tại một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 (Bualoi). Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng tang thương: những mái nhà ngập chìm trong nước, đồng ruộng mênh mông trắng xóa, bùn đất phủ kín các tuyến đường.
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ bị sạt lở taluy, 3 nhà bị tốc mái, cùng hơn 91 ha lúa, 40 ha ao cá bị vùi lấp và trên 4.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tuyến tỉnh lộ 172 cùng nhiều đường liên xã sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá, giao thông tạm thời chia cắt.
Cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã gây ngập úng tại thôn Bản Bến, xã Việt Hồng (video do người dân cung cấp)
Ông Nguyễn Văn Ngọc, người dân thôn Bản Bến, người ướt sũng nước mưa với ánh mặt đỏ hoe chỉ tay về căn nhà của anh trai và em gái tan hoang mà nghẹn ngào kể: "Cơn lũ chiều nay bắt đầu từ khoảng 3 giờ, mạnh nhất là tầm 4 giờ rưỡi đến 5 giờ. Nước lên nhanh, ngập hết cả nhà... Tài sản coi như mất trắng".
Những lời kể chồng chất nỗi đau, nhưng trong ánh mắt ông Ngọc vẫn ánh lên sự kiên cường của người dân miền núi vốn đã quá quen với khắc nghiệt thiên nhiên.




Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ bị sạt lở taluy, 3 nhà bị tốc mái, cùng hơn 91 ha lúa, 40 ha ao cá bị vùi lấp và trên 4.000 con gia súc, gia cầm và nhiều tài sản bị cuốn trôi.
Nước lũ không chỉ tàn phá tài sản, hoa màu, mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng con người. Chỉ trong vòng 30 phút, mực nước từ nửa mét đã dâng lên trên 1 mét, rồi nhanh chóng chạm ngưỡng 3 mét. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng đã lập tức kích hoạt phương án "4 tại chỗ", huy động hàng trăm lượt cán bộ, công an, dân quân cùng nhân dân tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Hoàng Anh Thắm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Hồng chia sẻ: "Nước lên nhanh khủng khiếp. Ban đầu mới ngập qua đường khoảng 50 phân, chỉ chừng nửa tiếng sau đã vượt 1 mét, rồi 1 tiếng sau thì đến 3 mét chúng tôi buộc phải huy động toàn bộ lực lượng dân quân, an ninh phối hợp cùng người dân di chuyển đồ đạc, sơ tán bà con đến nơi an toàn. Đây thực sự là một cuộc chạy đua với nước lũ".





Lãnh đạo xã Việt Hồng cùng các lực lượng kiểm tra thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
Đến 17 giờ cùng ngày, xã đã kịp thời di dời 79 hộ với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những gia đình nằm ở vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập úng cũng kiên quyết được đưa đi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.
Không chỉ dừng ở việc sơ tán dân, xã Việt Hồng còn chủ động bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nhu yếu phẩm và phương tiện ứng cứu. Tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" lan tỏa trong từng hành động.
Ông Nguyễn Tiến Chiến, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Mục tiêu số một là đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con, tiếp đó là nhanh chóng ổn định chỗ ở. Xã sẽ tiếp tục cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống". Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt; sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và người dân đã góp phần hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
Theo dự báo, hoàn lưu bão số 10 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn rất cao. Vì vậy, chính quyền xã Việt Hồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo đến từng hộ dân, nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan. Trên các tuyến đường, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên vẫn túc trực, sẵn sàng chốt chặn tại những điểm xung yếu. Ở các thôn, bản, tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ. Trong từng căn nhà, bà con khẩn trương chằng chống mái tôn, kê cao đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Thiên tai đã và đang thử thách sức chịu đựng của người dân Việt Hồng. Nhưng trong gian khó, hình ảnh những người dân, cán bộ, chiến sĩ xắn quần, đội mưa cùng nhau cứu hộ, di dời từng tài sản nhỏ nhoi, từng con gà, con lợn... lại càng làm sáng lên tình đoàn kết, tinh thần kiên cường, vượt khó.
Ở Việt Hồng, bão tố có thể giật đổ nhà cửa, phá hủy mùa màng, nhưng không quật ngã được ý chí. Chính quyền và Nhân dân nơi đây đang cùng nhau nỗ lực từng giờ, từng phút để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
30/09/2025 07:54 report
Ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường, phố ở phường Yên Bái
Do lũ sông Hồng lên cao, sáng 30/9/2025, nhiều tuyến đường, phố ven sông thuộc phường Yên Bái bị ngập sâu trong nước lũ. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại đường Thanh Niên, đường Nguyễn Thái Học, phường Yên Bái. Hiện nay, nước vẫn tiếp tục dâng.





30/09/2025 08:05 report
Cập nhật tình hình sạt lở sáng 30/9 trên địa bàn xã Hưng Khánh
Đến 6h sáng 30/9, ngầm tràn thôn Trung Nam nước đã rút; tuyến đường Hồng Ca cũ đi Hưng Khánh cũ đoạn thôn Trung Nam đi thôn Khe Lếch bị sạt taluy dương khiến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không di chuyển được.


UBND xã thông báo, người dân vùng lũ Hưng Khánh cần hỗ trợ gì, đề nghị gọi số điện thoại 096.181.9876
30/09/2025 08:07 report
Văn Bàn thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), từ đêm 28 đến ngày 29/9, trên địa bàn xã Văn Bàn xảy ra mưa to diện rộng, gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu và hạ tầng giao thông.
Thống kê đến 22h30 ngày 29/9, toàn xã có 3 ngôi nhà bị sạt lở hư hỏng trên 70%, 19 nhà khác bị ảnh hưởng từ 30 – 70%. Chính quyền đã tổ chức sơ tán hàng chục hộ dân đến nơi an toàn, song vẫn còn trường hợp chống đối, không chịu rời khỏi vùng nguy hiểm.




Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 43 ha lúa và 32,5 ha ngô bị ngập úng, hư hại. Nhiều thôn như Ít Nộc, Làng Chút, Nà Lộc 2, Thái Hòa hiện đang bị cô lập hoàn toàn.
Hạ tầng giao thông trên địa bàn gần như tê liệt: Quốc lộ 279, Tỉnh lộ 162, 151 đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển. Riêng đoạn Km29+800 trên Tỉnh lộ 151 ngập cao tới 2m.
Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 510 triệu đồng. UBND xã Văn Bàn cho biết đang huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán dân, di chuyển tài sản và lập rào chắn tại các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó diễn biến thời tiết phức tạp.
30/09/2025 08:27 report
Xã Ngũ Chỉ Sơn: Mưa lũ gây chia cắt giao thông nhiều khu vực
Theo thông tin từ UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ 14 giờ chiều ngày 28/9 đến 8 giờ 00 phút ngày 30/9/2025 trên địa bàn xảy ra mưa lơn kéo dài kèm theo giông lốc lượng mưa trung bình từ 70 - 80mm, nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông bị chia cắt.


Trong đó, tuyến tỉnh lộ 155 thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn bị sạt lở 4 điểm với lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 400m3, hiện các điểm sạt lở đã được khắc phục tạm thời cho xe máy có thể lưu thông. Tuyến đường xã Ngũ Chỉ Sơn đi xã Bát Xát cũng bị sạt lở, các phương tiện hiện không lưu thông được.
Về tài sản, có 2 hộ dân tại thôn Can Hồ Mông và Yên Sơn bị đất đá sạt lở hư hỏng một phần nhà ở, thiệt hại khoảng 110 triệu đồng; 1 hộ dân ở thôn Can Hồ Mông bị sạt lở khoảng 3000m2 giàn su su ước thiệt hại 30 triệu đồng.
Để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đã phối hợp cùng Công an xã, trưởng thôn , bí thư thôn tiến hành sơ tán 74 hộ dân (370 nhân khẩu) đến tạm lánh tại các điểm trường, nhà văn hóa, nhà người thân.
30/09/2025 08:27 report
Xã Bảo Hà di dời khẩn cấp 50 hộ dân bị ngập úng
Lúc rạng sáng 30/9, thông tin từ UBND xã Bảo Hà cho biết: mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây ngập úng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới 50 hộ dân tại các thôn Liên Hà 2, Lâm Sản, Bùn 2, Tân Thành 2, Nhai Tẻn và Ngầm Thìn.
Ngay trong đêm, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã cùng cán bộ công chức tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân và di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân di dời đồ đạc trong đêm mưa lớn.
Về giao thông, Quốc lộ 279 đoạn qua xã Bảo Hà đã bị sạt lở, tắc đường. Ngoài ra, tại khu Tân An cũ và Tân Thượng, có 5 - 6 tuyến đường bị chia cắt do nước ngầm tràn dâng cao, phương tiện không thể lưu thông.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời đàn vật nuôi ra khỏi khu vực ngập sâu.
Đến rạng sáng nay, mưa đã ngớt, thời tiết tạm ổn định, song chính quyền xã vẫn duy trì các chốt chặn, biển cảnh báo tại cầu, ngầm và những tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng căng dây, chặn đường tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở xã Bảo Hà.
Các lực lượng tại chỗ tiếp tục túc trực, hỗ trợ Nhân dân và theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời ứng phó nếu có diễn biến mới.
Chính quyền xã Bảo Hà khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại qua ngầm tràn, suối, ven sông khi nước chưa rút hẳn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
30/09/2025 09:00 report
Lào Cai: Mưa lũ làm 649 ngôi nhà bị hư hỏng, 1 người mất tích, 5 người bị thương
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ chiều 29 đến sáng 30/9, mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương trong tỉnh chịu thiệt hại nặng nề làm 1 người mất tích và 5 người bị thương.
Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua phường Yên Bái vẫn đang dâng cao.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ chiều 28/9 đến 6h sáng ngày 30/9, mưa lũ, dông lốc đã 649 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 801 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; 110 con gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống giao thông thiệt hại nghiêm trọng, trong đó Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở khoảng 30.000 m³ đất đá; Tỉnh lộ 155 sạt lở tại Km38 (thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn) với khối lượng 100 m³; nhiều tuyến đường nông thôn tại Dương Quỳ, Mường Bo, Suối Thầu Dao… bị chia cắt.

Hàng trăm nhà dân ở phường Yên Bái bị ngập sâu trong nước. Ảnh: PV
Đặc biệt, mưa lũ đã làm 1 phụ nữ ở xã Mường Hum mất tích khi đi qua khu vực sạt lở, 5 người khác bị thương, trong đó có 2 nạn nhân tại thôn Bản Trang (xã Thượng Hà) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng; 1 người ở xã Tả Củ Tỷ bị cây đổ đè khi tránh bão; 2 trường hợp bị thương nhẹ tại phường Sa Pa.
Ngoài ra, 5 nhà văn hóa, 1 trường tiểu học bị tốc mái, 6 cột điện gãy đổ, nhiều phương tiện hư hỏng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 22 tỷ đồng.

Nhiều khu dân cư bị ngập úng gây chia cắt giao thông.
Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết.
30/09/2025 09:08 report
Xã Tú Lệ hơn 30 ha lúa ngập, nhiều điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ
Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Tú Lệ, khiến nhiều khu vực bị ngập úng và sạt lở đất. Thống kê sơ bộ trên địa bàn xã hiện có hơn 30 ha lúa của người dân bị ngập, nguy cơ mất trắng.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 15 hộ dân ở các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Trên tuyến đèo Khau Phạ mưa lớn đã làm sạt lở từ 5 đến 6 vị trí, hiện các phương tiện chưa thể lưu thông.
Mặc dù thiệt hại về người không xảy ra, nhưng nguy cơ tiếp tục sạt lở còn cao do mưa lớn chưa dứt. Lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương gia cố, dọn dẹp các vị trí sạt lở, dựng rào chắn cảnh báo và túc trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, sớm khôi phục giao thông trên tuyến đèo trọng điểm này.
30/09/2025 09:20 report
Xã Bảo Nhai: Lũ trên sông Chảy dâng cao làm ngập úng một số khu dân cư
Do mưa lớn kéo dài, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/9, trên địa bàn xã Bảo Nhai xảy ra ách tắc cục bộ trên các tuyến đường, do đường ngập sâu trong nước lớn và do sạt lở đất.


Tỉnh lộ 153 đoạn qua xã Bảo Nhai bị ngập sâu.
Đặc biệt trên Tỉnh lộ 153 (đường từ Ngã 3 Bắc Ngầm, xã Xuân Quang đi xã Bắc Hà), đoạn thuộc địa phận thôn Bảo Tân 1, Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai xảy ra ngập úng cục bộ, gây ách tắc giao thông, vị trí ngập sâu nhất lên tới hơn 1m.
Nguyên nhân ngập úng được xác định do mưa lớn, nước sông Chảy dâng cao bất thường.


Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lưu thông qua tuyến đường bị ngập.
Ngay sau khi nắm được thông tin, các lực lượng Công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên xã Bảo Nhai… đã có mặt hướng dẫn, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua vị trí ngập úng. Đồng thời, hỗ trợ người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.


Người dân sơ tán người và đồ đạc đến nơi an toàn.
30/09/2025 09:29 report
Xã Phúc Khánh: Thiệt hại hơn 7 tỷ đồng do mưa lũ
Từ ngày 28 đến 30/9, trên địa bàn xã Phúc Khánh xảy ra giông lốc kèm mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phúc Khánh, đến 8h ngày 30/9, toàn xã có 131 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 22 nhà tốc mái, 1 nhà hư hỏng nặng, 109 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Nhiều diện tích hoa màu bị ngập.
Mưa lũ khiến trên 213 ha diện tích bị thiệt hại, gồm: lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp và thủy sản. Ước thiệt hại khoảng 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều gia súc, gia cầm bị chết do ngập nước, một số diện tích lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại, hiện đang tiếp tục thống kê.
Cùng đó, cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nặng, trong đó cầu bê tông thôn Làng Đẩu bị hư hỏng, gây ách tắc giao thông nội thôn; 2 nhà văn hóa bị tốc mái; nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở. Ước thiệt hại 2,1 tỷ đồng.


Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt giao thông.

Cầu vào thôn Làng Đẩu bị trôi mố cầu, chia cắt giao thông hoàn toàn.
Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã ước tính trên 7 tỷ đồng.



Lực lượng chức năng xã Phúc Khánh khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong đêm 29/9, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 109 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Cùng với đó, lực lượng tại chỗ khẩn trương san gạt, dọn đất đá, cây đổ, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng nhằm khôi phục bước đầu giao thông phục vụ đi lại, đảm bảo việc tiếp cận các thôn không bị chia cắt trong thời gian dài; đồng thời tiếp tục rà soát hộ dân sinh sống tại khu vực sườn dốc, ven sông suối, bờ đập thủy lợi, thủy điện… trường hợp cần thiết sẽ thực hiện cưỡng chế nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản của Nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phúc Khánh bám sát cơ sở, nắm tình hình, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
30/09/2025 10:05 report
Sa Pa: Nhiều tuyến đường sạt lở, gây ách tắc cục bộ
Rạng sáng ngày 30/9/2025, trên nhiều tuyến đường thuộc phường Sa Pa, đặc biệt là Quốc lộ 4D đoạn qua phường Phan Si Păng, và khu vực đèo Ô Quý Hồ, tỉnh lộ 152, khu vực Sa Pả...tiếp tục xảy ra sạt lở đất gây ách tắc cục bộ giao thông.



Công an phường Sa Pa đã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại các điểm sạt lở để nắm tình hình, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn và phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
30/09/2025 10:10 report
Xã Châu Quế: Nhiều khu vực bị lũ chia cắt, di dời 180 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) xã Châu Quế, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, trong đó 9 nhà dân bị thiệt hại một phần và 23 nhà bị ngập úng Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên tới 988 triệu đồng.
Trong chiều 28 đến ngày 29/9 mưa to và gió giật mạnh đã gây nhiều thiệt hại ở các thôn, bản xã Châu Quế. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã khẩn trương tổ chức di dời 180 hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét và ngập úng do nước sông Hồng dâng cao. Rất may không có thiệt hại về người.

Hệ thống giao thông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuyến Tỉnh lộ 163 bị ngập úng và chia cắt tại 8 điểm, buộc người dân phải sử dụng mảng tự chế và thuyền máy để di chuyển. Ngoài ra, các tuyến đường liên thôn nối thôn Nhược và thôn Khe Sán với trung tâm xã cũng bị sạt lở nhiều điểm, gây khó khăn lớn cho việc đi lại và cứu trợ.
Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 30ha cây trồng, trong đó có 20 ha lúa, 8 ha ngô và 2 ha rau màu. Con số thiệt hại về nông nghiệp và chăn nuôi dự kiến sẽ còn tăng do mưa vẫn đang tiếp diễn và công tác thống kê tại các thôn vẫn đang được tiến hành.
Theo ông Nguyễn Đình Đăng, Phó Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Châu Quế, công tác khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại đang được khẩn trương tiến hành để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
30/09/2025 10:14 report
Xã Tú Lệ: Di chuyển khẩn cấp 28 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) xã Tú Lệ, mưa lớn kéo dài từ ngày 29/9 đến sáng 30/9 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn, ước tính tổng thiệt hại lên tới 32 tỷ đồng.
Để đảm bảo ản toàn cho người dân, qua rà soát, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 28 hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất và ngập lụt để đảm bảo an toàn.



Về nhà ở, mưa lũ đã làm hư hỏng nặng ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Hoàng Văn Tân (thôn Phạ Dưới), hiện nay ngôi nhà bị nghiêng, có nguy cơ sụp đổ. Ngoài ra, một nhà dân khác tại thôn Nước Nóng cũng bị hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc khác bị bùn đất vùi lấp.
Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất đáng kể với hơn 30 ha lúa bị ngập úng, chưa thể thống kê được con số cụ thể. Về cơ sở hạ tầng, một cây cầu treo tại Bản Cơm đã bị hư hỏng nặng, mố cầu bị xói lở và mặt cầu bị sập.
Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Tú Lệ đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
30/09/2025 10:19 report
Mưa lớn gây thiệt hại nhiều ở xã Văn Chấn
Theo thông tin từ xã Văn Chấn mưa lũ trên địa bàn xã đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và công trình hạ tầng giao thông.
Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 1 nhà bị tốc mái trên 50%, 1 nhà bị sạt vào bếp; 35 hộ dân thuộc các thôn Suối Lóp, Làng Hua, Bản Tạo, Tập Lăng… nằm trong vùng có nguy cơ phải di dời. Giao thông trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có Quốc lộ 32 bị sạt lở nhiều điểm gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại; tuyến đường nối Sơn Thịnh - Suối Giàng bị sạt lở và ngập úng gây chia cắt giao thông. Ngoài ra, 2 cột điện 0,4kV tại thôn Tập Lăng và Sơn Lềnh cũng bị dông lốc làm đổ.


Trước tình hình trên, xã Văn Chấn đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ kiểm tra, di dời dân đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả bước đầu, sớm ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau mưa lũ.
30/09/2025 10:26 report
Thông báo lũ khẩn cấp trên các sông trong tỉnh Lào Cai
Thông báo lũ khẩn cấp trên sông Thao tại Trạm Yên Bái, sông Thao tại Lào Cai, sông Chảy tại Bảo Yên.
Vào lúc 8 giờ sáng 30/9, mực nước trên các sông trong tỉnh Lào Cai như sau:
Trên sông Thao tại Trạm Lào Cai 82,97 m, dưới báo động 3 là 0,53 m; tại Trạm Yên Bái 34,30 m, trên báo động 3 là 2,30 m.
Trên sông Chảy tại Bảo Yên 83,65 m, lũ tiếp tục lên nhanh.
Dự báo trong 6 - 24h tới, trên sông Thao tại Trạm Lào Cai lũ tiếp tục xuống, Trạm Yên Bái lũ lên chậm, sau xuống; trên sông Chảy tại Bảo Yên lũ tiếp tục lên. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Trạm Yên Bái khả năng đạt mức 34,70 m, trên báo động 3 là 2,70 m; đỉnh lũ trên sông Chảy tại Bảo Yên khả năng ở mức 85,00 m, biên độ lũ lên 8,0 m, xuất hiện vào trưa 30/9.

Các khu phố trên khu vực phường Yên Bái ngập sâu do nước sông Thao tại Trạm Yên Bái dâng cao.
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.
Do mực nước các sông lên cao gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, sẽ xảy ra ngập úng tại một số khu vực xã, phường: phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Khánh Hòa, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Phúc Lợi, xã Tân Lĩnh, xã Yên Bình, phường Yên Bái, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, xã Trấn Yên, xã Xuân Ái, xã Mậu A, xã Mỏ Vàng, xã Sơn Lương, xã Bảo Yên, xã Phúc Khánh, xã Bảo Hà, xã Quy Mông với độ sâu ngập từ 0,5 - 1,00 m, có nơi trên 2,00 m.
00:00 / 00:00
Đường Thanh Niên, phường Yên Bái chìm sâu trong nước.
Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém trong tỉnh (các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp xã trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).
Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông suối nhỏ cần cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua ở thời điểm có mưa lũ lớn.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: sông Thao tại Lào Cai cấp 2, sông Thao tại Yên Bái cấp 3, sông Chảy tại Bảo Yên chưa có cấp báo động.
Cảnh báo tác động của lũ, ngập lụt: Trong 06- 24 giờ tới lũ trên sông sông Thao tại Trạm Lào Cai xuống nhanh, trên sông Thao tại Trạm Yên Bái tiếp tục lên cao sau xuống nhanh gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, xói lở bờ sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
30/09/2025 10:31 report
Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do sạt lở đất tại xã Mường Hum
Thông tin từ UBND xã Mường Hum cho biết, vào khoảng 7h sáng 30/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và đưa được thi thể bà Giàng Thị Sung (sinh năm 1978, trú tại thôn Pờ Hồ) ra khỏi khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng cùng người dân băng rừng, men theo sườn núi hiểm trở tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.
Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 29/9, trong lúc đi từ nhà sang lán để chăn nuôi gia súc, bà Sung không may bị đất sạt lở và bị vùi lấp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Thường trực Đảng ủy, UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ, thành lập các tổ công tác khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa ra khỏi bãi đất đá sạt lở.
Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, khu vực hiện trường tiếp tục có nguy cơ sạt trượt nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.
Đến sáng nay (30/9), khi thời tiết tạm giảm mưa, lực lượng khoảng 30 người đã được huy động, khẩn trương triển khai tìm kiếm tại vị trí xảy ra sạt lở và đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Chính quyền xã Mường Hum cho biết, đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu bão số 10, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại, chăn thả gia súc tại những khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.
30/09/2025 10:40 report
Xã Bát Xát: Dông lốc kèm theo mưa to gây thiệt hại khoảng 5,34 tỷ đồng
Từ ngày 28 đến sáng 30/9, trên địa bàn xã Bát Xát xảy ra dông lốc kèm theo mưa to gây thiệt hại đến tài sản và ảnh hưởng đời sống của Nhân dân.
Theo thống kê của UBND xã Bát Xát, dông lốc kèm theo mưa to đã khiến 159 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà văn hóa bị tốc mái và sạt taluy; 12 ngôi nhà dân bị tốc mái từ 70% - 100%; 27 ngôi nhà dân bị tốc mái từ 50% - 70%…


Xã Bát Xát có 159 ngôi nhà bị thiệt hại.
Tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại khoảng 28,45 ha, trong đó, thôn Ná Nàm có khoảng 7,2 ha lúa séng cù, 2 ha sắn, 0,8 ha ngô bị gãy đổ; thôn 11 có hộ bị sập 1.200 m2 nhà lưới trồng hoa; thôn An Quang có hộ bị gió cuốn toàn bộ 4.000 m2 nhà lưới; thôn Bản Vền có 5 ha lúa và 0,5 ha ngô bị gãy đổ; thôn Tả Ngảo có 5 ha lúa, 1,4 ha sắn và 1,5 ha ngô bị gãy đổ; thôn Vi Phái có 3 ha lúa, 2 ha sắn bị gãy đổ...

Gió to khiến nhiều cây trên địa bàn xã Bát Xát bị gãy đổ.
Ước tổng thiệt hại do dông lốc kèm theo mưa to gây ra trên địa bàn xã Bát Xát khoảng 5,34 tỷ đồng.
30/09/2025 10:43 report
Xã Tả Củ Tỷ: 1 người bị thương do cây đổ
Từ ngày 28 đến 30/9, trên địa bàn xã Tả Củ Tỷ có mưa vừa, mưa to kèm gió lốc, lượng mưa đo được từ 94 – 134 mm. Mưa bão đã gây thiệt hại về người, sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Mưa bão gây sạt lở tuyến đường vào trung tâm xã.
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 1 người bị thương do cây đổ, đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Hà điều trị. Khoảng 3 ha lúa bị ngập úng. Hạ tầng giao thông thiệt hại nặng nề: tuyến đường từ Quốc lộ 4 vào trụ sở UBND xã sạt lở taluy dương dài 30 m, khối lượng đất đá khoảng 420 m³, gây ách tắc hoàn toàn; tuyến Quốc lộ 4 cũng sạt lở, đất đá tràn chiếm nửa mặt đường. Ngoài ra, mưa bão còn làm gãy 1 cột viễn thông, 1 cột điện hạ thế và cổng chào thôn Kha Phàng. Tổng thiệt hại ước khoảng 50 triệu đồng.
Trước tình hình trên, UBND xã đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, dự kiến đến trưa ngày 30/9 sẽ thông tuyến đường vào UBND xã. Đồng thời, lực lượng tại chỗ nhanh chóng dọn dẹp, di chuyển vật cản, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.
Công tác rà soát, thống kê thiệt hại tiếp tục được triển khai. Các hộ dân sống ven suối, khu vực taluy có nguy cơ sạt lở được yêu cầu chuẩn bị di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Lãnh đạo xã kiểm tra, đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, xã Tả Củ Tỷ đang tập trung mọi nguồn lực để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân sau bão.
30/09/2025 11:07 report
Xã Đông Cuông: Lũ sông Hồng lên cao, 162 hộ dân phải di dời khẩn cấp
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đêm 29/9 đến sáng 30/9, trên địa bàn xã đã có mưa vừa đến mưa to; cùng với đó, nước sông Hồng lên nhanh đã gây ngập úng nhiều tuyến đường và khu dân cư . Tình hình cấp bách buộc chính quyền địa phương phải tiến hành di dời khẩn cấp 162 hộ dân tại 19 thôn đến nơi an toàn . Các thôn có số hộ di dời nhiều nhất bao gồm Khe Rồng (21 hộ), An Khang (20 hộ) và Khe Cạn (19 hộ).
Báo cáo ghi nhận không có thiệt hại về người và nhà ở . Tuy nhiên, đã có 9 nhà bị sạt lở taluy phía sau, gây nguy hiểm cho các hộ dân.
Tình hình giao thông trên địa bàn xã bị chia cắt nghiêm trọng. Cụ thể:
Tỉnh lộ 163, đoạn qua thôn Sặt Ngọt tại Km 45 bị ngập sâu, khiến người và phương tiện không thể qua lại.



Tại thôn Trái Hút, đoạn Km 053+730, nước sông dâng cao gây chia cắt hoàn toàn.
Khu vực dốc Khe Sẻ cũng bị sạt lở đất, gây tắc nghẽn giao thông.
Ngoài ra, một số tuyến đường liên thôn khác cũng bị sạt lở.
Về sản xuất, cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của xã:
Nông nghiệp: 56,5 ha lúa và 19,1 ha ngô bị ngập úng, gãy đổ . Khoảng 7 ha măng tre Bát độ, keo, và quế bị vùi lấp hoặc ngập nước.
Thủy sản: 3,67 ha ao nuôi cá bị ngập hoàn toàn.
Công nghiệp: Một xưởng tinh bột sắn bị ngập toàn bộ máy móc và nhà xưởng . Một kho quế cũng bị ngập, hiện chưa thể thống kê thiệt hại do nước chưa rút.
Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đông Cuông đã nhanh chóng chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó và huy động lực lượng tại chỗ để giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng của xã đang duy trì trực ban 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và cập nhật tình hình.
Hiện tại, nước sông Hồng vẫn đang tiếp tục lên và công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được khẩn trương thực hiện do nhiều khu vực còn bị chia cắt. Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các báo cáo tiếp theo.
30/09/2025 11:17 report
Phường Sa Pa: Thiên tai gây thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng
Theo báo cáo nhanh của UBND phường Sa Pa, đến thời điểm hiện tại, mưa lớn từ chiều 29/9 - sáng 30/9 gây sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại nhà và tài sản của người dân.
Trong đó, sạt lở đất gây ảnh hưởng nhà ở và hư hỏng lều lán, kho hàng của 7 hộ dân thiệt hại ước khoảng 85 triệu đồng); sạt lở đất làm hư hỏng 8 ô tô và 1 xe máy, thiệt hại ước khoảng 1,8 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 1.500m³ đất đá sạt lở tại nhiều điểm trên quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, DH92…; tuyến đường vào tổ dân phố Sa Pả 3 bị đứt gãy khoảng 10m, gây chia cắt tạm thời; một số khu vực như cầu dân sinh bị ngập cục bộ… Ước thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.
Tính đến 11h trưa 30/9, ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra đến thời điểm hiện tại trên địa bàn phường Sa Pa khoảng trên 3,5 tỷ đồng.
Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND phường Sa Pa đã kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ", huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn thanh niên và các đội xung kích tại các tổ dân phố tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng. Tính đến sáng ngày 30/9, phường Sa Pa đã di dời an toàn 104 hộ dân với 335 nhân khẩu và 142 lao động khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và ngập úng.
Phường cũng đã tiến hành cắm 52 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở và 4 điểm ngập úng, ngăn cấm người và phương tiện di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Chính quyền phường đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến đường thuộc địa phận phường Sa Pa.
30/09/2025 11:48 report
Xã Bắc Hà: Sạt lở gây ách tắc một số tuyến đường
Trong 2 ngày (29 – 30/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bão Bualoi), trên địa bàn xã Bắc Hà có mưa lớn kéo dài, lũ từ trên các khe, suối đổ về gây sạt lở nhiều tuyến đường, tràn vào nhà cửa của người dân.
Trưa 30/9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà thông tin: Đến thời điểm này, trên địa bàn xã không có thiệt hại về người; tuy nhiên, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng; một số hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, cây hoa màu.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông
Theo báo cáo nhanh của xã Bắc Hà, hiện nay có 5 hộ bị ngập úng, sạt lở vào nhà (thiệt hại dưới 30%); 3 tuyến đường bị ảnh hưởng, trong đó, tuyến từ thôn Hoàng Hạ đi Tả Thồ bị sạt gây tắc đường; tuyến đường liên thôn Sản Chư Ván bị sạt 2 điểm, xuất hiện hố cát tơ trên đường vào thôn Chồ Chải.

Tuyến đường lên thôn Hoàng Hạ, xã Bắc Hà bị sạt lở, tạm thời chia cắt.
Hiện nay, UBND xã Bắc Hà đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí cho các hộ dân có nguy cơ sụt sạt đến nơi an toan; đồng thời, huy động máy móc hót sạt các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông bước 1 tại các tuyến đường.
30/09/2025 11:55 report
Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ ngày 28/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra dông lốc, mưa lũ gây nhiều thiệt hại về nhà ở, ruộng vườn và cơ sở hạ tầng của Nhà nước và Nhân dân.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng, kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó với mưa lũ; đánh giá tình hình địa chất, thủy văn khu vực đóng quân và vị trí các hộ dân trên địa bàn.



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời di dời trang thiết bị, tài sản, vận động người dân ở những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đến những nơi an toàn.
Các đơn vị cũng duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các trang thiết bị kịp thời ứng phó với mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Từ ngày 29/9 đến nay, các đồn biên phòng đã cơ động lực lượng, cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
30/09/2025 11:57 report
Xã Gia Hội khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Gia Hội những ngày qua có mưa to, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời ứng phó, nên không xảy ra thiệt hại về người và nhà cửa.

Mưa lớn đã làm 11 nhà dân bị ảnh hưởng; 0,35 ha lúa thuần thiệt hại từ 30–70%, hơn 1 ha lúa thuần và 0,3 ha ngô thiệt hại trên 70%. Một số tuyến đường bị ngập nước, đi lại khó khăn.
Ngay sau xảy ra thiên tai, UBND xã đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; vận động 4 hộ có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các vị trí cầu, đường tràn nguy hiểm.
Hiện xã Gia Hội tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng các phương án ứng phó, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.
30/09/2025 12:05 report
Xã Bảo Yên: Nhiều khu vực bị ngập sâu
Đêm 29/9 và rạng sáng 30/9, trên địa bàn xã Bảo Yên xảy ra mưa lớn, cùng với đó một số thủy điện thượng nguồn xả lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng về tài sản và sản xuất nông, lâm nghiệp.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Theo báo cáo nhanh của các thôn, bản, tình hình thiệt hại do thiên tai đã khiến đất đá sạt lở, sụt lún nền nhà của 11 hộ dân tại 5 thôn.
Tại các thôn thôn 2B, thôn Bát, thôn 7, do nước sông Chảy dâng cao đã gây ngập lụt, ảnh hưởng đến 27 hộ dân. UBND xã huy động lực lượng dân quân, công an xã tổ chức dùng thuyền để thực hiện sơ tán người, tài sản đến vị trí an toàn, tiếp tục ứng trực để thực hiện sơ tán khi nước rút.

Người dân xã Bảo Yên di chuyển bằng thuyền qua các tuyến đường bị ngập.
Về tài sản, qua thống kê sơ bộ tại các thôn, bản trên địa bàn, mưa lũ đã khiến 40,3 ha lúa, hoa màu và 612 m3 cá lồng bị hư hại, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, mưa lũ cũng làm một số tuyến đường tại các thôn 7, thôn 1 Thâu, 3 Vành, Tỉnh lộ 160, thôn Phia bị ngập, sạt lở ảnh hưởng việc đi lại của Nhân dân. Các tuyến đường kết nối từ xã Bảo Yên ra Bảo Hà (Quốc lộ 279), kết nối xã Bảo Yên với Thượng Hà (Quốc lộ 70) xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, giao thông chia cắt.


Lực lượng chức năng giúp Nhân dân di chuyển tài sản.

Lũ trên sông Chảy đoạn qua xã Bảo Yên vẫn tiếp tục dâng cao.
Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng và Nhân dân trong khu vực khắc phục giúp đỡ tại chỗ, xử lý ngay để không làm ảnh hưởng tới người dân. Đồng thời, thống kê chi tiết các hộ bị thiệt hại để báo cáo, đề xuất UBND xã hướng khắc phục; phối hợp với các thôn bản kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống ở các vị trí nguy cơ nguy cơ sạt lở để có phương án di chuyển gấp khi cần thiết.
Hiện nay, nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, UBND xã đã bố trí lực lượng đi kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt để có biện pháp ứng phó kịp thời.
30/09/2025 12:36 report
Xã Tân Lĩnh: 100 ha lúa, ngô bị ngập sâu
Mưa kéo dài cùng với việc các thủy điện trên lưu vực sông Chảy xả lũ khiến mực nước dâng cao tại xã Tân Lĩnh. Nhiều tuyến đường khu vực Minh Chuẩn bị ngập cục bộ; nước tràn vào sân Trường Mầm non, Trường TH và THCS Minh Chuẩn. Tại thôn Hạ Giang, nước Hồ Thác Bà dâng cao; cầu dân sinh đi Minh Chuẩn – Khai Trung ở trung tâm xã ngập trên 1m. Toàn xã có gần 100 ha lúa, ngô ven sông Chảy, ven Hồ Thác Bà bị ngập sâu.

Trước diễn biến này, UBND xã Tân Lĩnh đã huy động lực lượng kiểm tra, rà soát từng khu vực; hỗ trợ gần 200 hộ dân có nguy cơ ngập cao di chuyển tài sản; bố trí lực lượng tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại Trường TH và THCS Minh Chuẩn, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã di chuyển bàn ghế, thiết bị dạy học lên tầng 2 để bảo quản.

Nhiều hộ dân xã Tân Lĩnh nằm ở vùng trung thấp bị ngập sâu trong nước lũ.
Thời gian tới, xã Tân Lĩnh tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, thông báo kịp thời về việc xả lũ của các thủy điện thượng lưu sông Chảy đến người dân; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm “khẩn trương, kịp thời, không chủ quan, lơ là”, nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.
30/09/2025 12:38 report
Tân Hợp: Gần 100 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
Đêm 29/9 mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn xã Tân Hợp gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng tại một số thôn, làm ảnh hưởng nặng nề đến nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tân Hợp, tính đến sáng 30/9, toàn xã đã phải sơ tán khẩn cấp 98 hộ dân với 401 khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn tại nhà người thân và các nhà văn hóa thôn. Đặc biệt, chính quyền đã bố trí cho 40 trẻ em ăn, ở tạm thời tại Trường Mầm non Nà Hẩu để đảm bảo an toàn.
Mưa lũ đã làm 03 nhà dân bị hư hỏng nặng, trong đó có 01 nhà ở thôn Đoàn Kết và 02 nhà ở thôn Nà Hẩu. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.
Về hạ tầng, hệ thống giao thông trên địa bàn bị tê liệt nghiêm trọng. Tuyến đường xã Đại Sơn - Nà Hẩu xuất hiện 06 điểm sạt lở, còn đường đi Làng Câu có 05 điểm sạt lở, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động máy móc để khắc phục, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian.

Có 24,8 ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có 15,8 ha lúa.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do nước lũ dâng.
Về nông nghiệp, đã có 24,8 ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có 15,8 ha lúa.
Hiện tại, trời đã ngớt mưa, nước lũ đã rút khoảng 80cm so với đỉnh điểm nhưng tốc độ rút vẫn còn chậm. Chính quyền xã Tân Hợp đang tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.
30/09/2025 12:49 report
Xã Trạm Tấu: Sạt lở đất uy hiếp 28 nhà dân
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, những trận mưa lớn kéo dài từ ngày 28/9 đến sáng 30/9 đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Trạm Tấu làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ dân.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Trạm Tấu, tính đến 10h30 ngày 30/9/2025, trên địa bàn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, tài sản và cơ sở hạ tầng.
Cụ thể, đã có 28 hộ dân bị đất đá sạt lở taluy dương vào nhà với khối lượng lớn. Nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề như hộ bà Giàng A Nhà (thôn Mo Nhàng) và hộ ông Giàng A Vàng (thôn Háng Tày), mỗi hộ có khoảng 25 m³ đất đá tràn vào nhà. Hộ ông Lầu A Sia (thôn Tấu Dưới) cũng bị 20 m³ đất đá vùi lấp.




Ngoài ra mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Thống kê cho thấy có 3 hộ dân bị thiệt hại hơn 2.270 m² lúa, một hộ dân bị cuốn trôi 350 kg cá.
Về cơ sở hạ tầng, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở gây ách tắc giao thông; một tuyến mương thủy lợi tại thôn Tấu Lù bị vùi lấp hơn 1.000 m³. Đặc biệt, điểm trường Mầm non thôn Tà Tàu cũng bị sạt lở 80 m³ đất đá vào sân trường, ảnh hưởng đến an toàn của giáo viên và học sinh.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Trạm Tấu đã khẩn trương vào cuộc. Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã đã ban hành các công điện chỉ đạo, trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục. Lực lượng chức năng đã được huy động để hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả và rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để chủ động có phương án di dời dân đến nơi an toàn.
Hiện tại, chính quyền xã đang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và tập trung mọi nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
30/09/2025 13:16 report
Xã Minh Lương và Nậm Xé: Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng

Quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương và Nậm Xé bị chia cắt do sạt lở.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ đêm 28 đến ngày 30/9, trên địa bàn xã Minh Lương và Nậm Xé có mưa lớn trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hoa màu và hạ tầng giao thông.

Sạt lở taluy dương vào nhà dân tại xã Minh Lương.
Tại xã Minh Lương, mưa bão khiến 15 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Chính quyền xã đã tổ chức sơ tán 380 hộ với 1.700 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn tại nhà văn hóa, trường học và nhà dân. Nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng: tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Mà Sa Phìn sạt taluy âm, xói mặt đường khoảng 100 m; Quốc lộ 279 xuất hiện 4 điểm sạt taluy dương, gây chia cắt giao thông, nhiều thôn bị cô lập. Hệ thống viễn thông bị gián đoạn, không liên lạc được với một số thôn vùng cao như Sa Phìn, Giàng Dúa Chải, Phù Lá Ngài. Công trình thủy lợi Mang Hang Đói bị sạt khoảng 30 m. Tổng thiệt hại toàn xã ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.





Di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm về trụ sở UBND xã Minh Lương.
Tại xã Nậm Xé, mưa lớn làm một hộ dân bị sạt taluy dương vào nhà, khoảng 4,5 ha lúa nếp bị gãy đổ, tập trung tại các thôn Ta Náng và Tu Hạ. Quốc lộ 279 qua địa bàn sạt lở tại Km48+00 và Km49 với khối lượng đất đá khoảng 200 m³. Tổng thiệt hại ước khoảng 191 triệu đồng.
Trước tình hình trên, chính quyền hai xã đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực 24/24 tại các điểm xung yếu, huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhân dân sơ tán và khắc phục bước đầu.







Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, tài sản và hoa màu của người dân xã Minh Lương và Nậm Xé.
UBND xã Minh Lương phối hợp với đơn vị thi công huy động máy móc san gạt đất, thông tuyến Quốc lộ 279; xã Nậm Xé chỉ đạo xử lý sạt lở tại Km48+00 và Km49, đảm bảo thông tuyến tạm thời. Các thôn huy động lực lượng tại chỗ giúp hộ dân ổn định sinh hoạt, đồng thời thống kê diện tích hoa màu thiệt hại để có phương án hỗ trợ.


Hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi khu vực có nguy cơ cao.
Hệ thống loa truyền thanh cơ sở tăng cường phát tin cảnh báo, yêu cầu người dân không ra suối vớt củi, không di chuyển khi trời mưa to để đảm bảo an toàn.
30/09/2025 14:08 report
Xã Liên Sơn thiệt hại 300 triệu đồng do mưa lũ
Chiều 30/9, UBND xã Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa lớn gây ngập úng tại các thôn Bản Vãn, Ao Luông, Gốc Bục, thôn 5 và thôn Cọ Coi, khiến 70 nhà dân bị ngập, 1 hộ bị sập chuồng trại chăn nuôi.
Cùng với đó, mưa lũ cũng làm 3,55ha ngô đông và 1,27ha rau màu bị hư hại trên 70%; 560 con gia cầm của 13 hộ bị chết; 0,19 ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Tuyến kè suối Đôi sạt lở nghiêm trọng.
Về hạ tầng, lũ đã làm 70m đường bê tông dân sinh tại thôn Bản Cóc bị sập; tuyến kè suối Đôi sạt lở; 150m tường rào của 4 hộ dân ở thôn Ao Luông đổ sập; 2 cột điện thắp sáng tại thôn Bản Cóc bị gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Đường bê tông dân sinh tại thôn Bản Cóc bị hư hỏng nặng.
Ngay sau thiên tai, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; cắm biển cảnh báo, căng dây tại các tuyến đường nguy hiểm; duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, kịp thời thông tin tới các thôn bản nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
30/09/2025 14:21 report
Xã Mỏ Vàng: Tan hoang sau mưa lũ
Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban nhân dân xã Mỏ Vàng, mưa lũ và dông lốc do hoàn lưu bão số 10 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, tài sản và hạ tầng trên địa bàn xã trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2025. .
Cụ thể, từ 16 giờ ngày 29/9 đến 10 giờ ngày 30/9, trên địa bàn xã Mỏ Vàng đã có mưa rất to, gây ra lũ lớn trên suối Ngòi Thia đã khiến 6 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nhà ở. Các hộ ông Mùa A Tu, bà Lò Thị Định, ông Sùng A Hờ và ông Sùng A Thắng tại thôn Khe Lóng 2 bị sập nhà, ngập lụt và bị vùi lấp tài sản. Tại thôn Sài Lương 1, nhà của ông Vàng A Si và ông Vàng A Già cũng bị sập và hư hỏng nặng.


Không chỉ nhà dân mà các công trình công cộng cũng chịu thiệt hại nặng nề. Cầu treo Khe Hóp bị lũ làm hỏng mặt cầu và có nguy cơ đứt cáp; cầu sắt thôn Sài Lương 1 bị cuốn trôi toàn bộ, gây chia cắt 20 hộ dân; cầu Đa Đen tại thôn Khe Trầu cũng bị sạt lở mố cầu, gây ách tắc giao thông.


Ngoài ra, nhiều công trình khác cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, bao gồm ngầm tràn thôn Sài Lương 1, Trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường mầm non xã Mỏ Vàng và trụ sở UBND xã Mỏ Vàng cũng bị hư hỏng nhiều hạng mục. Đặc biệt, tại Trường Trung học cơ sở Mỏ Vàng, một nhà công vụ, một nhà bếp và nhà ăn của học sinh đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Do dự báo trước nên hơn 200 học sinh bán trú của trường đã được di dời an toàn.
Về thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, ước tính có khoảng 20 ha diện tích cây nông và lâm nghiệp bị thiệt hại. Tại thôn Khe Trầu 0,15 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đã bị vùi lấp hoàn toàn.
Do lũ lớn trên diện rộng, nên nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt Tỉnh lộ 175 và một số tuyến liên thôn chính bị sạt lở nhiều điểm gây cho cắt giao thông cục bộ. Hiện nay, lực lượng chức năng đã huy động máy móc để khắc phục, tuy nhiên khối lượng sạt lở lên tới 2.800 m³ tại 13 điểm, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mỏ Vàng đã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các hộ gia đình bị sập nhà sửa chữa tạm và thu gom tài sản; đồng thời triển khai khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông cho người dân.



Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được khẩn trương thực hiện để đề xuất cấp trên hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
30/09/2025 14:35 report
Xã Mường Bo: 3 nhà dân bị lũ cuốn trôi, 2 người dân bị thương
Theo thông tin từ xã Mường Bo, tính đến trưa 30/9, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 2 người bị thương và 11 hộ trên địa bàn xã bị thiệt hại về nhà ở.

Huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục các điểm sạt lở.

Một số hộ dân bị thiệt hại nhà ở hoàn toàn.
Tại thôn Suối Thầu Mông có 3 hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà ở, 2 hộ bị thiệt hại nhà ở trên 80%; 6 hộ tại thôn Mường Bo 1, Mường Bo 2, Suối Thầu Dao và Nậm Cang bị sạt lở đất và ngập nước gây thiệt hại về nhà ở.
Tuyến Tỉnh lộ 152B sạt 3 điểm khoảng 200m3 (đã tổ chức huy động máy móc thiết bị dự kiến thông tuyến trước 15 giờ 30 phút ngày 30/9); Do các tuyến giao thông còn có nhiều điểm sạt lở, khiến một số khu dân cư bị cô lập nên chưa thống kê được khối lượng, UBND xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí máy móc để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Mường Bo bị sạt lở, chia cắt.
Ngoài ra, các tuyến đường Thanh Phú - Suối Thầu; Nậm Củm; Nậm Kéng; Sín Chải A - Nậm Nhìu; Bản Sài - Nậm Nhìu; Mường Bo; Thanh Phú – Nậm Sài… bị sạt lở nhiều điểm, giao thông bị chia cắt, địa bàn cô lập chưa thống kê được khối lượng. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Mường Bo đến thời điểm hiện tại khoảng 5,5 tỷ đồng.

Người dân hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả thiên tai.
Để đảm bảo an toàn, xã Mường Bo đã di chuyển 82 hộ với 427 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Hiện tại, UBND xã Mường Bo tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ xung kích để phòng chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” và “năm sẵn sàng”; tiếp tục kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ông, lũ quét cắm biển cảnh báo, dây cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt là các vị trí xung yếu và đã được xác định có nguy cơ sạt lở cao, để đảm bảo an toàn cho người dân.
UBND xã đã chủ động huy động phương tiện ô tô, máy xúc khắc phục bước một để phương tiện và nhân dân đi lại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại của các công trình hạ tầng trên địa bàn.
30/09/2025 14:41 report
Xả lũ thủy điện Thác Bà: Xả lũ để bảo đảm an toàn vùng hạ lưu
Trong hai ngày qua, trên lưu vực sông Chảy có mưa rất to, lũ từ trên thượng nguồn đổ về hồ Thác Bà lưu lượng tương đối cao. Để bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du hồ. Thủy điện Thác Bà đã thông báo xả lũ.
Cũng trong sáng nay, nhiều hộ dân sinh sống ven sông Chảy đã phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng trên lưu vực, nên lũ về hồ Thác Bà tăng nhanh từ đêm qua, với đỉnh lũ lúc 22 giờ ngày 29/9 là 4110 m3/s, mực nước cao nhất đạt đỉnh là 57,8 mét lúc 11h ngày 30/9. Từ 8h sáng nay, thủy điện Thác Bà đã mở 3 cửa xả.
Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà cho biết: 8 giờ sáng 29/9, đơn vị đã mở hoàn toàn ba cửa xả khi lưu lượng nước về hồ khoảng 2600m3/s để đảm bảo cao nhất an toàn cho hạ du.

Trước tình hình lũ đặc biệt lớn và mưa tiếp diễn, để bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du hồ thủy điện; đến trưa nay (30/9) lưu lượng nước về hạ du cao từ 4 đến 4,5 mét so với mực nước vận hành bình thường, vì vậy nhiều hộ dân ven 2 bên bờ sông gần công trình, các đường giao thông bị ngập. Sau khi có thông tin xả lũ, sáng nay các hộ dân ở hạ du đã chủ động triển khai di dời người và tài sản.
Anh Vũ Văn Dũng, thôn 4 xã Thác Bà chia sẻ: Nước bắt đầu ngập lên sáng nay (30/9). Chúng tôi phải di chuyển hết tài sản của nhà và máy móc trong xưởng ván.
Từ đêm qua và sáng nay, cấp ủy, chính quyền xã Thác Bà đã chủ động theo dõi tình hình mưa lũ và xả lũ thủy điện, đồng thời phối hợp và chỉ đạo các lực lượng, ứng cứu, hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng sơ tán người và di dời tài sản đến nơi an toàn. Ngay trong sáng nay đã hỗ trợ gần 70 hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà cho biết: Chúng tôi cùng với lực lượng công an, bộ đội trên địa bàn vận động và di dời bà con ra khỏi những nơi ngập lụt, đặc biệt quan tâm đến tính mạng và tài sản cho người dân.
Dự báo, khu vực thượng nguồn tiếp tục có mưa to đến rất to; qua nắm bắt tình hình, lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương và các đơn vị thủy điện triển khai, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành hồ chứa. Chủ động thông tin, cảnh báo đến người dân vùng; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.
30/09/2025 14:59 report
Xã Phong Dụ Hạ: Phát hiện một thi thể khi khắc phục sạt lở
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, xã Phong Dụ Hạ thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nhà cửa và tài sản của Nhân dân.
Đến sáng nay (30/9), toàn xã có 28 ha cây trồng bị thiệt hại, 15 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn, 8 cột điện bị gãy đổ, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, khu nhà điều hành của Thủy điện Xuân Tầm nằm trên địa bàn xã cũng bị đất đá vùi lấp.

Đặc biệt trong sáng nay (30/9), khi lực lượng chức năng của xã tiến hành khơi thông đoạn đường nối Quốc lộ 32 với nút giao IC15 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 1 thi thể bị vùi lấp trong bùn đất.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người bị lũ cuốn là anh Đặng Tòn Vảng (sinh năm 2009), trú tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng. Sau khi tìm thấy nạn nhân, xã làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình về lo hậu sự.
Do địa hình chia cắt mạnh, nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất đá, hiện nay xã Phong Dụ Hạ huy động lực lượng tại chỗ khoảng 750 người thường trực 24/24 tại các thôn để ứng phó, giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiệt hại.
30/09/2025 15:09 report
Xã Mậu A: Nấu 650 suất cơm “0 đồng” hỗ trợ người dân vùng lũ
Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn xã Mậu A, sáng nay (30/9), MTTQ xã Mậu A đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và thôn Văn Yên tổ chức nấu 650 suất ăn “0 đồng” hỗ trợ người dân vùng lũ.
Những phần cơm nóng hổi thấm đẫm nghĩa tình đã được trao tận tay bà con tại các khu vực bị cô lập, như: thôn Cầu A, An Thịnh (xã Mậu A); thôn Đông An (xã Đông Cuông) và thôn Cổ Phúc (xã Trấn Yên).


Người dân tự tay chuẩn bị và nấu những suất ăn 0 đồng hỗ trợ người dân vùng lũ.


Những suất ăn sẽ được trao tận tay người dân vùng lũ, góp phần động viên và sẻ chia trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Bếp ăn "0 đồng" hoạt động nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, giáo viên và người dân địa phương.
Mỗi suất cơm không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn giữa lúc giao thông bị chia cắt, tài sản thiệt hại, cuộc sống đảo lộn, mà còn là lời động viên, sẻ chia ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái của người dân Mậu A trong hoạn nạn.
Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Mậu A xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông lâm nghiệp. Hơn 500 hộ dân đã phải di dời đến nơi an toàn; hơn 108 ha đất nông nghiệp, 5,2 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, sạt lở. Ước tính thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng.
30/09/2025 15:12 report
Xã Xuân Hòa: Xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Xuân Hòa xảy ra mưa lớn kéo dài, cùng với việc các thủy điện trên địa bàn xả lũ đã gây ngập úng thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân.
Theo báo cáo nhanh của các thôn, bản, mưa lũ đã gây ngập lụt 12 căn nhà, sạt lở taluy 5 căn nhà; 77,728 ha lúa, hoa màu và 0,414 ha ao nuôi thủy sản bị thiệt hại. Ngay trong đêm qua (29/9) và sáng nay (30/9), các lực lượng công an, quân sự, các cơ quan, đoàn thế trên địa bàn xã đã giúp đỡ Nhân dân di chuyển, người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng.


Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Về giao thông, mưa lũ đã nhiều tuyến được trục xã, đường liên thôn ngập lụt, sạt lở, trong đó, 1 tuyến đường sạt lở taluy dương khối lượng 50 m3; 2 tuyến đường sạt lở hư hỏng, vùi lấp chiều dài khoảng 130 m; tuyến Quốc Lộ 279 qua địa phận xã Xuân Hòa bị ngập tại khu vực các bản Mỏ Đá, Mủng, Khuổi Ca với độ sâu từ 0,3 - 1,0 m.
Mưa lớn cũng làm sạt taluy phía sau điểm trường học tại bản Lũng Sắc, tiềm ần mất an toàn cho việc dạy và học.

Công an xã căng dây trên các tuyến đường ngập sâu cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Nước lũ trên sông Chảy đoạn qua xã Xuân Hòa vẫn tiếp tục dâng cao.
Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương rà soát thiệt hại về người và nhà ở. Đồng thời, thống kê chi tiết các hộ bị thiệt hại để báo cáo, đề xuất UBND xã hướng khắc phục; phối hợp với các thôn bản kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống ở các vị trí nguy cơ nguy cơ sạt lở để có phương án di chuyển gấp khi cần thiết. Chỉ đạo rà soát các tuyến đường sạt lở, ngập úng thực hiện cảnh báo nghiêm cấm người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Bố trí lực lượng trực 24/24h bảo đảm quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống.
30/09/2025 15:18 report
Xã Dương Quỳ: 190 hộ dân phải di dời khẩn cấp
Theo thống kê đến trưa 30/9, toàn xã Dương Quỳ có 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó 13 nhà sạt lở nghiêm trọng, 1 nhà tốc mái và 5 nhà ngập úng. 190 hộ dân phải khẩn cấp di dời đến nơi an toàn.

19 ngôi nhà tại xã Dương Quỳ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Khoảng 15ha lúa bị ngập úng, nâng tổng diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng toàn xã lên 65 ha. Cơ sở hạ tầng thiệt hại nặng nề: cầu sắt tại thôn Tông Hốc bị lũ cuốn trôi; ngầm tràn Nậm Chố trên Quốc lộ 279 hư hỏng nặng; nhiều tuyến đường liên thôn sạt lở, bùn đất ứ đọng khiến giao thông tê liệt. Ngoài ra, nhiều cột điện gãy đổ, một số hộ dân bị lũ cuốn trôi xe máy, máy nông cụ. Tổng thiệt hại ước khoảng 3 tỷ đồng.


Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập nước hoặc ứ đọng bùn đất.


65 ha lúa và hoa màu bị hư hại.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng túc trực, căng dây cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, không để người dân qua lại khi nước chảy xiết.
UBND xã Dương Quỳ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua suối, khe, ngầm tràn khi trời mưa to; không vớt củi, bắt cá trong lúc nước lũ dâng; chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời theo dõi thường xuyên thông báo của chính quyền để kịp thời phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
30/09/2025 15:47 report
Xã Khánh Hòa: Khẩn trương tìm kiếm 1 người mất tích do mưa lũ
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Khánh Hòa xảy ra dông lốc, kèm mưa, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng của Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, 1 người bị mất tích do mưa lũ, các lực lượng đang nỗ lự tìm kiếm và khắc phục hậu quả do thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Khánh Hòa, do mưa lũ, nước trên các suối dâng cao, chảy xiết; địa bàn xã đã có 1 người mất tích là anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1989, trú tại thôn Làng Chạp.
Ngoài ra, có 1 nhà bị tốc mái dưới 30%; thiệt hại gần 60 ha gồm lúa, ngô, rau màu và có 3 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ; 1 cột điện đường 35 kV. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng.
Để ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND xã Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 10, đồng thời xã cũng chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã nhanh chóng hướng dẫn, đôn đốc các thôn rà soát, tổng hợp thiệt hại.
Hiện nay, xã đang triển khai đồng bộ các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”, huy động hàng nghìn người dân và cán bộ, công an, dân quân... tỏa ra nhiều hướng để thực hiện tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục thiên tai, chủ động giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại.
30/09/2025 16:06 report
Lào Cai: Hoàn lưu bão số 10 làm 3 người chết, 1 người mất tích, gần 4.700 nhà dân bị ảnh hưởng
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 11h00 ngày 30/9/2025, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.
Mưa lớn kéo dài từ chiều 28/9 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu trong nước lũ.
3 trường hợp tử vong được ghi nhận, gồm: bà Giàng Thị Sung, sinh năm 1978, tại xã Mường Hum, do sạt lở đất; ông Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1965, tại xã Việt Hồng, bị sạt lở vùi lấp và đã tìm thấy thi thể; em Đặng Tòn Vảng, sinh năm 2009, tại xã Phong Dụ Hạ, bị lũ cuốn trôi.
Bên cạnh đó, anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1989) tại xã Khánh Hòa hiện đang mất tích do nghi bị nước cuốn trôi khi qua cầu. 5 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.
Toàn tỉnh có 4.694 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 4.208 nhà bị ngập nước, 4 nhà sập đổ hoàn toàn và hàng trăm nhà khác bị tốc mái, hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 1.036 hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra lên tới hơn 1.351 ha, chủ yếu là lúa và ngô. Mưa lũ cũng cuốn trôi 310 con gia cầm và làm chết 62 con lợn.
Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở taluy, gây ách tắc giao thông. Nhiều công trình hạ tầng khác như trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng.
Ước tính thiệt hại ban đầu trên toàn tỉnh vào khoảng 40 tỷ đồng.



Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Trước tình hình trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản, công điện khẩn cấp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục.
Chính quyền các cấp đang huy động tối đa lực lượng theo phương châm "bốn tại chỗ", tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị nạn và khẩn trương sửa chữa, khắc phục các tuyến đường để đảm bảo giao thông.
30/09/2025 16:44 report
Thông tuyến bước 1 điểm sạt lở tại Km120, Quốc lộ 4D
Vào lúc 16h15 phút chiều 30/9, đơn vị bảo trì đường bộ đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục điểm sạt lở tại Km120, Quốc lộ 4D (đoạn qua xã Tả Phìn). Hiện các phương tiện giao thông đã lưu thông qua lại an toàn.
Trước đó, vào sáng 29/9, do mưa lớn kéo dài, tại Km120 Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn (Sa Pa cũ) đã xảy ra một điểm sạt lở taluy dương, khiến một lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ.
Trao đổi với phóng viên, ông Hàn Mạnh Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai cho biết: Tại điểm sạt lở, khối lượng đất đá sạt xuống ước tính hàng nghìn mét khối, che lấp gần toàn bộ mặt đường. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông và công nhân của Công ty đã có mặt tại hiện trường để cắm biển, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục.
Đến 16h15 chiều nay (30/9), điểm sạt lở đã được khắc phục, đế thông xe bước 1, các phương tiện từ Lào Cai lên Sa Pa và ngược lại có thể lưu thông chậm qua khu vực. Hiện, công tác xử lý, thu dọn đất đá vẫn đang tiếp tục nhằm khôi phục hoàn toàn giao thông trên tuyến huyết mạch nối Phường Lào Cai với Phường Sa Pa.
30/09/2025 18:10 report
Lào Cai: Cấm cầu và phân luồng giao thông qua cầu Yên Bái từ 18 giờ ngày 30/9/2025
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông Thao khu vực qua cầu Yên Bái lên cao trên báo động 3 là 2,4m (34,4m); đồng thời khoảng 02h00' ngày 30/9/2025 có 1 tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Thao đã va xô vào trụ, dầm cầu Yên Bái tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Kể từ 18 giờ ngày 30/9/2025, người và các phương tiện giao thông không được lưu thông qua cầu Yên Bái.
Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông và an toàn công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấm tất cả các phương tiện và người đi bộ lưu thông qua cầu Yên Bái (lý trình Km280+500, Quốc lộ 37) kể từ 18 giờ ngày 30/9/2025 đến khi có thông báo điều chỉnh.
Các phương tiện khi di chuyển qua địa bàn phường Yên Bái để sang địa bàn phường Âu Lâu đi qua cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, cầu Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại.
Xem chi tiết văn bản dưới đây:

30/09/2025 18:26 report
Xã Thượng Hà và Nghĩa Đô: Khẩn trương khắc phục các công trình hạ tầng hư hỏng do mưa lũ
Tại xã Thượng Hà, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), hai ngày qua, trên địa bàn xã có mưa to kèm giông lốc gây thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng.
Tại xã Thượng Hà, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), hai ngày qua, trên địa bàn xã có mưa to kèm giông lốc gây thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng.
Mưa lũ đã làm hai người dân tại bản Trang bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng.

Khu vực bản Trang có 25 hộ dân bị cô lập.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Về nhà ở, mưa lũ, giông lốc đã làm 1 căn nhà tốc mái, 3 căn nhà bị thiệt hại một phần. Đặc biệt, mưa lũ khiến khu dân cư bản Trang ngập sâu, 25 căn nhà bị cô lập. Ngoài ra, 13 công trình phụ, nhà bếp, chuồng gia súc bị hư hỏng; 11 căn nhà của các hộ dân tại 5 thôn bị sạt ta luy phía sau nhà, nguy cơ bị vùi lấp cao.
Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm thiệt hại 178,4 ha lúa và hoa màu.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị chia cắt.

Lãnh đạo xã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Đối với các công trình hạ tầng, 3 cột điện 0,4kV bị gãy đổ; 1 công trình thủy lợi và 8 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở gần 2.000 m3 đất đá.
Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại, UBND xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 103 hộ dân tự giác di dời ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức khắc phục bước đầu các điểm sạt lở, đảm bảo để phương tiện và Nhân dân đi lại; chỉ đạo các thôn khẩn trương kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống ở các vị trí nguy cơ thiên tai, nguy hiểm để có phương án di chuyển khi cần thiết; huy động lực lượng khắc phục thiệt hại của các công trình hạ tầng trên địa bàn.
Ông Hoàng Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Hà cho biết: Đến nay các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông đã được khắc phục tạm thời, tuy nhiên, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy các lực lượng vẫn tiếp tục ứng trực sẵn sàng khi có tình huống.
Tại xã Nghĩa Đô, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), đêm 29/9 và ngày 30/9, trên địa bàn xã có mưa to và giông, gây thiệt hại nặng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình trên địa bàn xã.
Trong đó, có hai căn nhà tại tại bản Khuổi Phương, bản Nặm Kỳ bị sạt taluy dương vào nhà, nguy cơ mất an toàn cao.
Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại 28,168 ha lúa, hoa màu.

Nhiều diện tích lúa đến kỳ thu hoạch bị hư hại.
Về công trình hạ tầng, mưa lũ đã làm hư hỏng 1 công trình thủy lợi; tuyến đường giao thông tại tại các bản Nặm kỳ, Tổng Kim, Nặm Mược, Nặm Pạu, Mường Kem…

Các tuyến đường liên thôn xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.
Trước tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp, xã Nghĩa Đô đã chỉ đạo các thôn, bản huy động lực lượng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại phần mái, tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch diện tích cây vụ mùa đến tuổi thu hoạch. Xã cũng huy động các lực lượng, người dân khẩn trương san gạt đất đá, thông tuyến tạm thời các tuyến giao thông trên địa bàn phục vụ đi lại và ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
30/09/2025 18:50 report
Lào Cai: Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị tắc do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10
Theo thông báo số 113 ngày 30/9/2025 của Sở Xây dựng, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to kéo dài, gây sạt lở, ngập úng, nước lũ dâng cao làm nhiều tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ bị ách tắc.

Điểm sạt lở tại Km266, Quốc lộ 32.
Các tuyến bị ảnh hưởng gồm Quốc lộ 4E, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 279, Quốc lộ 32, Quốc lộ 70 cùng nhiều Tỉnh lộ như 152, 155, 160, 163, 165, 172… Tình trạng sạt lở, ngập úng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng phối hợp cùng các lực lượng chức năng và địa phương khẩn trương xử lý, phân luồng tạm thời để đảm bảo giao thông. Đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp vận tải hạn chế di chuyển qua các tuyến đường này cho đến khi có thông báo mới.
Thông báo có hiệu lực từ 10 giờ 30 phút ngày 30/9/2025 cho đến khi có thông báo mới.
30/09/2025 19:20 report
Quốc lộ 32 đã thông đường sau 24h bị ách tắc
Với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1, đến 19h 15 phút ngày 30/9, Quốc lộ 32 đã thông xe.
Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, cao điểm là ngày 29 và đêm 30/9, trên tuyến Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Km269+750, Quốc lộ 32 bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn.
Ngay khi nhận được thông tin, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 đã điều 12 máy xúc, 7 ô tô đến các điểm sạt lở, tổ chức san gạt, thu dọn đất đá. Tuy nhiên, do mưa lớn tiếp tục kéo dài đã gây khó khăn cho công tác giải tỏa đất đá.
Với tinh thần “thông đường đến đâu, an toàn đến đó”, tuyến Tỉnh lộ 174 đã thông xe vào 11h trưa 30/9 và đến 19h15 phút cùng ngày, điểm ách tắc tại km 264 trên đèo Khau Phạ, thuộc địa phận xã Tú Lệ đã được khắc phục, thông tuyến, các phương tiện có thể lưu thông.

Không quản ngại thời tiết, đội ngũ cán bộ, công nhân quyết tâm thông đường sớm nhất.
Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng, chủ động kiểm tra thông tin trước khi lưu thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
30/09/2025 20:39 report
Xã Lâm Thượng: Di dời khẩn cấp 52 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, xã Lâm Thượng chịu nhiều thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và trường học với tổng giá trị ước khoảng 420 triệu đồng. Chính quyền và các lực lượng địa phương đã khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, quyết tâm sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Lãnh đạo xã kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn.
Đến chiều 30/9, mưa tại xã Lâm Thượng đã ngớt, song hậu quả để lại vẫn rất nặng nề. Toàn xã có hơn 7 ha hoa màu bị thiệt hại, trong đó 2,3 ha ngô gãy đổ, 4,7 ha lúa mùa bị ngập úng. Trên tuyến đường Lâm Thượng – Tân Phượng (cũ), gần 1 km đường bê tông bị xói mòn, đứt gãy và xuất hiện 3 điểm sạt lở đất đá. Tại Trường THCS Chu Văn An, 6 phòng học bị tốc mái, 70 m tường rào bị sập đổ.
Ông Hà Hải Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp khẩn để chỉ đạo ứng phó. Xã đã yêu cầu 11 thôn hỗ trợ di dời khẩn cấp 52 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại và hướng dẫn Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả.


Tuyến đường Lâm Thượng đi xã Tân Phượng (cũ) bị xói mòn nghiêm trọng, cống thoát nước bị lũ cuốn trôi.
Hiện xã đang huy động nhiều lực lượng tham gia: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và người dân các thôn bản tập trung dọn vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, thu dọn hoa màu hư hại; đoàn thanh niên san gạt đất đá, phát dọn cây cối đổ ngã; lực lượng dân quân tự vệ phối hợp công an xã tuần tra, kiểm soát các điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn phương tiện, nhất là ô tô, xe tải trọng lớn, hạn chế lưu thông qua những đoạn đường hư hỏng.

Huy động phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai.
Các lực lượng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đã di dời không trở về nhà khi thời tiết còn tiềm ẩn nguy cơ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Song song với đó, xã tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời; huy động nhân lực, phương tiện, máy móc quyết tâm khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân.
30/09/2025 21:30 report
Bát Xát: Mưa lũ gây thiệt hại trên 6,2 tỷ đồng
Ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bát Xát kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã kiểm tra khu vực sạt lở tại Trường PPDTBT Tiểu học Bản Vược.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bát Xát, mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều công trình, như: trạm y tế, trường học, nhà ở; cột điện; làm gãy đổ cây xanh tại 1 số thôn; ngập úng nhiều ha lúa, hoa màu tại cánh đồng Quang Kim.
Đến 17 giờ ngày 30/9, ước tính tổng thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng.

Kiểm tra vị trí có nguy cơ sạt lở.

Kiểm tra ngầm tràn thôn Láo Vàng.

Đánh giá thiệt hại về hoa màu do ngập úng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản, thu dọn hiện trường, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời rà soát và thống kê thiệt hại do mưa lũ.

Vận động người dân chủ động di dời, phòng tránh sạt lở đất.
Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng trong công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao ý thức người dân trong ứng phó thiên tai; bám sát địa bàn, phối hợp cùng Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 10, nhanh chóng ổn định đời sống.
30/09/2025 21:42 report
Xã Lục Yên khẩn trương di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, những ngày qua tại một số thôn trên địa bàn xã Lục Yên đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và sụt lún. Trước diễn biến phức tạp, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Điểm sạt lở sát khu vực sinh sống của 6 hộ dân.

Lãnh đạo UBND xã Lục Yên kiểm tra thực địa điểm có nguy cơ sạt lở.
Tại thôn Nà Khà, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở khu vực đồi gần nơi ở của 6 hộ dân sinh sống dưới chân đồi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chiều 30/9/2025, UBND xã Lục Yên đã thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trường, đồng thời tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao. Chính quyền cũng bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó.

Tuyên truyền các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Các hộ dân thôn Nà Khà di dời đến nơi an toàn.
Dự báo trong thời gian tới, mưa lớn có khả năng tiếp diễn, kéo theo nguy cơ sạt lở, sụt lún đất. Chính quyền xã khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động sơ tán khi có dấu hiệu bất thường, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
30/09/2025 21:45 report
10 nhà máy thủy điện bị hư hỏng, thiệt hại 120 tỷ đồng
Theo Sở Công Thương, mưa lớn, lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) đã làm 10 nhà máy, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng các hạng mục công trình, ước tính thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.
Trong đó, thiệt hại nặng nhất là thủy điện Làng Bằng, 3,6MW, nằm trên địa bàn xã Phong Dụ Hạ. Toàn bộ nhà máy bị vùi lấp, đường giao thông nội bộ bị sạt lở khoảng 500 m, ước tính thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng.

Nhà máy thủy điện Làng Bằng bị vùi lấp hoàn toàn.
Thủy điện Bắc Hà bị sạt lở 130 m đường giao thông nội bộ, bãi tiếp địa và bãi thải bị sạt lở chân khoảng 300 m, ước tính thiệt hại khoảng 13,5 tỷ đồng.
Thủy điện Phúc Long bị sạt lở hoàn toàn đường giao thông nội bộ sang khu vực bãi thải phía hạ lưu nhà máy, hệ thống phao chắn rác bị đứt cáp hư hỏng nhiều vị trí, ước thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Thủy điện Bắc Hà mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.
Thủy điện Suối Chút 2 bị bị bùn đất tràn vào gian lắp máy và phòng điều kiển trung tâm, phải dừng phát điện, ước thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, các thủy điện Bảo Nhai bậc 1, 2, Thủy điện Nậm Tha 3,4,5, Thủy điện Minh Lương Thượng cũng bị thiệt hại nhiều hạng mục, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra thực địa và động viên các chủ đầu tư khắc phục khó khăn, có biện pháp để đưa các nhà máy hoạt động trở lại.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 203 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch với tổng công suất lắp máy 2.955,15MW, trong đó, có 105 dự án đã hoàn thành phát điện với tổng công suất lắp máy 1.768,85MW, 14 dự án thủy điện đang thi công xây dựng với tổng công suất lắp máy 154,8MW.
30/09/2025 22:05 report
Xã Mường Bo: 2 cháu nhỏ bị thương, 3 nhà dân bị lũ cuốn trôi
Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã để lại hậu quả nặng nề trên địa bàn xã Mường Bo, khiến 2 cháu nhỏ tại thôn Sín Chải là Tần Kiềm Seng và Phùng Mẩy Phạm bị thương, 3 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều tài sản, hoa màu, công trình hạ tầng hư hại, tổng thiệt hại ước khoảng 5,5 tỷ đồng.
Mưa bão cũng làm 9 công trình giao thông bị sạt lở lớn. Tuyến đường từ thôn Mường Bo 1 đi Nậm Củm có 15 điểm sạt lở, khối lượng đất đá ước khoảng 7.000 m³, khiến phương tiện cơ giới không thể lưu thông. Nhiều tuyến đường khác như đi Nậm Nhìu, Thanh Phú – Suối Thầu, đường vào Nậm Củm, Nậm Kéng tiếp tục bị chia cắt.
Ngay sau khi xay ra lũ lớn, UBND xã đã họp khẩn, triển khai phương án “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”. Các lực lượng công an, quân sự, dân quân phối hợp căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, huy động máy móc khắc phục tạm thời các điểm sạt lở. Đến chiều ngày 30/9, tuyến tỉnh lộ 152B với 3 điểm sạt lở (200 m³ đất đá) đã được thông tuyến.
Xã đã vận động, hỗ trợ di dời 82 hộ với 427 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Công tác rà soát các hộ dân sinh sống ven sông, suối, sườn dốc tiếp tục được triển khai để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu.
Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã vẫn duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, theo dõi các vết nứt, cung trượt mới nhằm xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh.
Một số hình ảnh ở Mường Bo sau khi lũ dữ đi qua:

3 nhà dân bị lũ cuốn trôi.

Các lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển tài sản ra khỏi ngôi nhà bị sập.

Nhiều tuyến đường bị sụt sạt, giao thông bị ngưng trệ.

Tuyến đường huyết mạch từ thôn Mường Bo 1 đi Nậm Củm bị chia cắt hoàn toàn.

Huy động máy xúc san gạt, sớm mở lại các tuyến đường.

Lực lượng dân quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.