Canada rót thêm 1,45 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga cảnh báo kéo dài xung đột
Canada vừa phân bổ gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Kiev trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có lối thoát.
Trong chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố chi tiết khoản viện trợ 1,45 tỷ USD, bao gồm mua sắm vũ khí, UAV và hỗ trợ NATO.
Với gói này, tổng viện trợ của Ottawa cho Ukraine đã gần 16 tỷ USD kể từ năm 2022.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Iran gửi thư lên Liên hợp quốc sau thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf là 'mục tiêu ám sát'.
Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục leo thang với các hoạt động quân sự gia tăng ở cả hai phía. Trước diễn biến này, Chính phủ Liban đã có động thái ngoại giao khi quyết định đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Điểm chung giữa các 'quốc gia thân thiện' được phép đi qua eo biển Hormuz là không nước nào tham gia hoặc ủng hộ các hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời đều nắm giữ những giá trị chiến lược, kinh tế hoặc ngoại giao quan trọng đối với Tehran.
Các quốc gia Trung Đông đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng và giảm thiểu rủi ro đối với an ninh khu vực.
Tại hội thảo, đại diện Tập đoàn FPT chia sẻ nhiều định hướng thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, thu hút sự quan tâm của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tham dự.
Tổng thống Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 10 ngày 'tối hậu thư' đối với Iran, lùi thời hạn đến 20h00 ngày 6/4 (giờ miền Đông nước Mỹ).
Tin mới
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 26/3 đã thông qua một loạt biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát di trú, trong đó đáng chú ý là việc chấp thuận mô hình các trung tâm tiếp nhận và hồi hương người di cư đặt ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU).
Theo các chuyên gia, nếu xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài kéo dài hết quý 2 năm nay sẽ đẩy giá dầu lên mức cao lịch sử và xác suất xảy ra của kịch bản này là 40%.
Theo Tổng Thư ký Mark Rutte, Tổng thống Donald Trump đã 'làm một việc có lợi cho NATO' khi buộc các đồng minh phải cam kết chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Hệ thống phòng không Patriot PAC-3 MSE được xem là một trong những lá chắn đánh chặn tên lửa hiện đại nhất hiện nay, với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lớn và tốc độ cực nhanh.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước này mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel, nói thêm rằng Tehran muốn đảm bảo an ninh và hòa bình ở Tây Á.
Xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp, đặt Tổng thống Donald Trump trước nhiều thách thức khi chiến dịch quân sự chưa đạt kết quả như kỳ vọng ban đầu.
Pakistan tiếp tục trao trả tù nhân và hồi hương người Afghanistan trong dịp lễ Eid al-Fitr.
Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 26/3 đã tạm thời chặn quyết định của Lầu Năm Góc đưa công ty công nghệ Anthropic vào danh sách rủi ro an ninh chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đối đầu giữa chính phủ và các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).














