Các mặt hàng nhập khẩu sẽ bị “quản chặt”
(HNMO) – Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, có nhiều lý do khiến hoạt động nhập khẩu (NK) năm 2009 sẽ không tăng như năm 2008, đó là, các biện pháp của Chính phủ đã ban hành nhằm kiềm chế lạm phát; hạn chế NK thông qua việc tăng thuế suất NK, nộp thuế trước khi thông quan, quản lý NK bằng giấy phép tự động...
Tin mới
Liên danh giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua yêu cầu về năng lực để tham gia các gói thầu lớn. Tuy nhiên, khi một thành viên đột ngột dừng thi công, mất khả năng tài chính hoặc rút khỏi dự án, nhà thầu còn lại có thể phải gánh toàn bộ trách nhiệm trước chủ đầu tư. Trong bối cảnh đấu thầu điện tử ngày càng phổ biến, việc hiểu rõ cơ chế chịu trách nhiệm liên đới và chuẩn bị phương án ứng phó trở thành yếu tố quyết định để doanh nghiệp hạn chế thiệt hại.
Một nghiên cứu kinh tế mới cho thấy việc khôi phục quy định ghi nhãn xuất xứ bắt buộc đối với thịt bò và thịt lợn tại Hoa Kỳ có thể làm phát sinh hơn 10 tỷ USD chi phí trong vòng 10 năm. Các khoản chi bổ sung được dự báo sẽ lan rộng từ người chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến đến người tiêu dùng, làm gia tăng áp lực lên chuỗi giá trị ngành chăn nuôi.
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua gói hỗ trợ nông nghiệp trị giá 12 tỷ USD nhằm giúp nông dân giảm bớt áp lực từ giá nông sản thấp, chi phí sản xuất tăng và thiên tai kéo dài. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nông nghiệp cho rằng khoản hỗ trợ này vẫn chưa đủ để giải quyết những khó khăn mà ngành đang phải đối mặt.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa khởi động chuỗi đào tạo 'CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới', hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và khả năng thích ứng với biến động toàn cầu.
Ngày 26/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tôn vinh 28 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Sáng 26/7, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 16-NQ/TW, qua đó định hướng để đưa Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, cực tăng trưởng chiến lược đến năm 2065 với quy mô GRDP của kỳ vọng đạt 600 tỉ USD.
Hiện Pháp có khoảng 350 trung tâm dữ liệu, vẫn xếp sau Anh, Đức và Hà Lan tại châu Âu. Đáng chú ý, phần lớn các dự án do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và vận hành.








