Bộ Y tế nhấn mạnh, thời gian cần thiết cho mỗi lượt khám phụ thuộc vào tình trạng bệnh, tính chất chuyên khoa và yêu cầu chuyên môn.
Cử tri phản ánh tại một số cơ sở y tế, quy định thời gian khám khoảng 6 phút cho mỗi người bệnh có thể gây khó khăn khi lượng bệnh nhân đông, nhất là tại các bệnh viện lớn.
Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Phản hồi ý kiến cử tri cho rằng quy định thời gian khám cho mỗi bệnh nhân tối thiểu khoảng 6 phút chưa thực sự phù hợp, gây phiền hà cho người dân, Bộ Y tế khẳng định không có quy định bắt buộc mỗi người bệnh phải được khám tối thiểu 6 phút.
Phản hồi ý kiến cử tri cho rằng quy định thời gian khám cho mỗi bệnh nhân tối thiểu khoảng 6 phút chưa thật sự phù hợp, gây phiền hà cho người dân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế không có quy định này.
Bộ Y tế cho biết thời gian cần thiết cho mỗi lượt khám phụ thuộc vào tình trạng bệnh, tính chất chuyên khoa và yêu cầu chuyên môn. Khoảng 6 phút là thời gian dự kiến dành cho hoạt động khám trực tiếp của bác sĩ đối với người bệnh...
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu bệnh viện công khai giá dịch vụ, chấn chỉnh tình trạng thu thêm tiền, bảo đảm người bệnh bảo hiểm y tế không phải trả các khoản ngoài phạm vi quyền lợi.
Bộ Y tế dự kiến rà soát, mở rộng các trường hợp người bệnh được chuyển trực tiếp đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, giảm các khâu trung gian không cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh...
Liên quan tới ý kiến của cử tri tỉnh Lâm Đồng về về việc giảm bớt thủ tục chuyển tuyến để người bệnh được điều trị nhanh hơn, Bộ Y tế cho biết đang đánh giá tình hình thực hiện và nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm các khâu trung gian không cần thiết.
Trả lời cử tri, Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu tăng cường công khai giá, chấn chỉnh thu ngoài, bảo đảm quyền lợi người bệnh BHYT.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa phản hồi ý kiến cử tri Lâm Đồng về việc thủ tục chuyển tuyến điều trị vẫn mất thời gian và gây bất tiện cho người dân.
Cử tri TPHCM kiến nghị Bộ Y tế kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng “dịch vụ hóa” trong bệnh viện công, bảo đảm người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh công bằng và không phát sinh các khoản chi phí ngoài quy định.
Hiện, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2022/TT-BYT về danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục, mở rộng các trường hợp được chuyển trực tiếp và giảm khâu trung gian không cần thiết...