Khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số được coi là 'đòn bẩy' cải cách, chính quyền hai cấp ở nhiều địa phương đã vận hành ngày càng hiệu quả với sự đồng hành, sát cánh của Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình hiện đại hóa, phục vụ người dân...
Trong vòng 45 ngày, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của TPHCM đã tiếp nhận hơn 535.000 hồ sơ trực tuyến, trong đó phần lớn thuộc cấp xã. Con số ấn tượng này cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số, mang lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
Ngày 25/08/2025, Đoàn công tác của Bộ KH&CN do bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình vận hành mô hình chính quyền hai cấp và giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị định 132/2025/NĐ-CP và Nghị định 133/2025/NĐ-CP.
Sau gần hai tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thái Nguyên đã có những kết quả rất đáng khích lệ. Tuy vậy, trong quá trình triển khai, tỉnh vẫn gặp khó khăn, vướng mắc cần sớm tháo gỡ để mô hình phát huy được tối đa hiệu quả.
Tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tổ chức tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền...
Ngày 25-8, Bộ Khoa học và Công nghệ cử 2 đoàn công tác làm việc với các tỉnh Thái Nguyên và Lâm Đồng để khảo sát tình hình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Sau gần hai tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thái Nguyên đã có những kết quả rất đáng khích lệ.
Ngày 25-8, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về tình hình triển khai, kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 25/8, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Trần Bích Ngọc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng để đánh giá tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.
Ngày 25/8, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng.
Chỉ trong chưa đầy một tuần từ 18-21/8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) liên tục cử các đoàn công tác làm việc với sáu địa phương trên cả nước, bao gồm Quảng Ninh, Gia Lai, Đắk Lắk, Hải Phòng, Thanh Hóa và Bắc Ninh.
Sáng 22/8, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do đồng chí Trần Hậu Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.
Ngày 21/8/2025, Đoàn công tác số 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã làm việc tại tỉnh Khánh Hòa nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp tại địa phương trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ngày 20/8/2025, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có chuyến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk để lắng nghe, chia sẻ và đưa ra các giải pháp giúp tỉnh triển khai mô hình chính quyền hai cấp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhằm khảo sát tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại cấp xã, phường, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.