Lúc 19 giờ tối ngày 30/3/2025, những hình ảnh đầu tiên của đoàn tìm kiếm cứu nạn đã được gửi về Việt Nam từ sân bay Yangon của Myanmar. Ra sân bay đón đoàn, về phía Myanmar có ông U Soe Thein, Thủ hiến vùng Yangon; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn; Đại tá Đào Văn Duy, Tùy viên quốc phòng tại Myanmar' cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.
Tham gia Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất có 9 đồng chí cán bộ, huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng).
Chiều 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người đã đến Myanmar triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục thảm họa động đất tại nước này.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Chiều tối 30/3, Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã tới thành phố Yangon, Myanmar.
Việc Việt Nam cử hai đoàn cứu hộ khẩn cấp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sang Myanmar hỗ trợ sau thảm họa động đất tiếp tục thể hiện tinh thần sẵn sàng chia sẻ, trách nhiệm quốc tế và nhân đạo của Việt Nam trong các tình huống khẩn cấp toàn cầu.
Sau gần 2 giờ bay, 18h15 phút ngày 30-3 (theo giờ địa phương), Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế.
Vào lúc 18 giờ 15 phút phút ngày 30/3 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Yangon (Myanmar) để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế.
Ngay trong đêm 30-3, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng ô tô tới điểm tập kết ở thành phố Naypyidaw, thủ đô của Myanmar để thực hiện nhiệm vụ.
Tối 30/3, Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công An) làm Trưởng đoàn, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.
Chiều 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.
Chiều 30/3, hai đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam đã lên đường sang Myanmar thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ sau thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3/2025 tại quốc gia này.
Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người đã đến Myanmar triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục thảm họa động đất. Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Đội cứu hộ của Việt Nam từ ngày mai sẽ triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất ở Myanmar.
Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam, gồm 106 người cùng hàng cứu trợ, đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar vào chiều 30/3.
Tối 30-3, Bộ Ngoại giao cho biết, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Yangon (Myanmar) chiều cùng ngày.
Khoảng 18h15' (theo giờ Việt Nam) tối 30/3, máy bay chở Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon, Myanmar để bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại nước bạn.
Theo kế hoạch, từ ngày 31/3, đội cứu hộ của Việt Nam sẽ triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất. Hàng cứu trợ cũng sẽ được chuyển tới người dân vùng bị nạn.
Đội cứu hộ Việt Nam gồm 106 người đã đến Myanmar, mang theo viện trợ 300.000 USD và hàng cứu trợ, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.
Chiều 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.
Khoảng 18h15' (theo giờ Việt Nam) tối 30/3, máy bay chở Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon, Myanmar để bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại nước bạn.
Chiều 30/3, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Đội tìm kiếm cứu nạn gồm 9 cán bộ, huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ, do Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa giám biệt nguồn hơi làm trưởng đoàn. Trong số này, có 5 huấn luyện viên và 5 chó nghiệp vụ từng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023.
Chiều ngày 30/3, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất gây ra tại Myanmar ngày 28/3/2025.
Đoàn công tác gồm 26 đồng chí, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục C07 làm Trưởng đoàn, các chiến sỹ của Cục C07, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động...
Trưa 30-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cử 26 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) sang Myanmar làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế sau trận động đất hôm 28-3.
Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
15h chiều 30/3, Đoàn công tác CNCH Bộ Công an Việt Nam có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Với tinh thần cao nhất, đoàn công tác gồm 26 CBCS Công an Việt Nam sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar. Tất cả quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giúp nước bạn khắc phục hậu quả của động đất gây ra. Đây là lần thứ hai Bộ Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế về CNCH.
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, để giúp nước bạn vượt qua khó khăn, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã cử đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại Myanmar.
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 30.3.2025, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất cường độ 7,7 độ richter gây ra tại Myanmar ngày 28.3.2025. Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lê Văn Tuyến chủ trì buổi Lễ.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar để giúp nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.
Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 26 đồng chí đã khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm, chó nghiệp vụ, sẵn sàng lên đường ngay từ chiều 30/3 để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả của trận động đất tại Myanmar.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến khẳng định, đoàn cứu hộ sang Myanmar tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất với tinh thần 'giúp bạn như giúp mình'.
Khoảng 15h30 ngày 30/3, Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an đã lên máy bay thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Ngày 30/3, đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND Việt Nam) gồm 80 cán bộ, chiến sĩ đã lên đường sang Myanmar từ sân bay Nội Bài để hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.
Cán bộ chiến sĩ quân đội cùng nhiều phương tiện chuyên dụng có mặt ở Myanmar tham gia cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất.
Trưa 30/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia vào đoàn cứu trợ của Bộ Công an, sang Myanmar hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.
Phát biểu tại lễ xuất quân, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đoàn cứu hộ sang Myanmar tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất với tinh thần 'giúp bạn như giúp mình'.
Chiều 30/3, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường tới Myanmar thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất ngày 28/2 gây ra. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, lực lượng tham gia khắc phục động đất tại Myanmar sẽ cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát như tìm người thân của mình.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ giúp Myanmar khắc phục hậu quả trận động đất ngày 28/3.
Chiều 30/3, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Mang theo tinh thần 'giúp bạn như giúp mình' và sứ mệnh cứu người trong gian khó, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã lên đường tới Myanmar - nơi vừa trải qua trận động đất thảm khốc. Đây không chỉ là một nhiệm vụ quốc tế, mà còn là hành trình nối dài truyền thống nhân văn, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Bộ đội Biên phòng tuyển chọn 9 cán bộ, huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ lên đường đi Myanmar làm nhiệm vụ quốc tế, hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ nạn nhân động đất.
Sáng 30.3, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội đã gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho 06 cán bộ chiến sỹ Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ tham gia Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại tâm vụ động đất Myanmar
Công an Thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả, thiệt hại sau trận động đất tại Myanmar.
Ngày 30/3, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 26 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH làm trưởng đoàn sẽ sang Myanmar. Trong sáng cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ công tác cứu nạn và tư trang cá nhân sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Sáng 30/3, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho sáu CBCS ưu tú thuộc tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trước khi lên đường tham gia Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar.
26 cán bộ chiến sỹ cảnh sát, phiên dịch và bác sĩ của đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an, được điều động sang Myanmar khắc phục hậu quả trận động đất.