Bí thư Chi bộ 'đi trước mở đường' ở xóm Lũng Chuống
Giữa vùng cao nguyên đá còn nhiều khó khăn của xã Tổng Cọt, xóm Lũng Chuống từng là nơi cái nghèo đeo bám với cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy manh mún. Nhưng từ khi Bí thư Chi bộ Nông Văn Nghiệp tiên phong tìm hướng phát triển chăn nuôi, dám nghĩ, dám làm và kiên trì vận động bà con cùng thay đổi, xóm nhỏ ấy đã dần chuyển mình. Sự gương mẫu của người đứng đầu chi bộ đã trở thành 'ngọn lửa' dẫn đường, mở ra hướng đi mới để người dân Lũng Chuống từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống
Xóm Lũng Chuống, xã Tổng Cọt trước đây là một bức tranh đượm buồn với 70 hộ dân, 318 nhân khẩu, trong đó 80% là người Nùng, vật lộn với nông nghiệp manh mún, thu nhập bấp bênh, khiến tỷ lệ hộ nghèo cao. Cuộc sống cứ thế luẩn quẩn trong vòng xoáy nghèo khó, thiếu thốn. Nhưng khi đồng chí Nông Văn Nghiệp được tin tưởng giao trọng trách Trưởng xóm từ năm 2015 và làm Bí thư Chi bộ từ năm 2021 đến nay, một “luồng gió mới” đã thổi vào xóm nghèo.

Bí thư Chi bộ xóm Lũng Chuống, xã Tổng Cọt (áo xanh) phối hợp, lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết phát triển chăn nuôi tại các cuộc họp xóm.
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Đảng viên đi trước” đồng chí Nghiệp chọn cách dẫn đường bằng hành động. Nhìn thấy tiềm năng từ chăn nuôi lợn thịt, anh mạnh dạn vay vốn, đầu tư chuồng trại, bắt tay vào làm kinh tế. Những thất bại ban đầu vì thiếu kinh nghiệm không khiến anh nản chí. Ngược lại, anh miệt mài học hỏi, đi tham quan các mô hình hiệu quả, tích lũy kỹ thuật để làm lại từ đầu. Khi mô hình của gia đình bắt đầu cho hiệu quả, anh Nghiệp không giữ riêng thành quả mà trong từng cuộc họp xóm, từng buổi sinh hoạt chi bộ, anh kiên trì vận động bà con chuyển đổi sản xuất, mở rộng trồng cây ngô, khoai lang làm thức ăn chăn nuôi, từng bước phát triển đàn lợn hàng hóa. Đặc biệt, 100% đảng viên Chi bộ Lũng Chuống thống nhất ban hành Nghị quyết phát triển chăn nuôi nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho đảng viên và nhân dân.
Từ một vài chuồng nuôi nhỏ lẻ, phong trào chăn nuôi dần lan rộng khắp xóm. Riêng 2025, tổng đàn lợn của Lũng Chuống đã đạt trên 1.300 con, tạo nguồn thu ổn định cho nhiều gia đình. Đặc biệt, 7 hộ dân đã hoàn thành kế hoạch thoát nghèo.
Những ngôi nhà mới bắt đầu mọc lên, những câu chuyện đổi đời dần trở nên quen thuộc. Chị Hoàng Thị Lam, xóm Lũng Chuống là hộ chăn nuôi lợn có quy mô lớn, có thu nhập ổn định và đang xây tầng ngôi nhà mới 2 tầng khang trang chia sẻ: Gia đình tôi có được tất cả như hôm nay là từ phát triển chăn nuôi theo gương bí thư Nghiệp luôn kiên trì vận động, hướng dẫn bà con phát triển mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Đồng chí Nông Văn Nghiệp tìm hiểu người dân có diện tích trồng ngô bị ảnh hưởng do cơn bão số 11 (năm 2025).
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Chuống Nông Văn Nghiệp hào hứng cho biết:Thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2026 này, Chi bộ xóm sẽ tiếp tục xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế chủ lực để nâng cao thu nhập cho người dân. Chúng tôi sẽ vận động bà con mở rộng quy mô chăn nuôi lợn theo hướng ổn định, chú trọng phòng chống dịch bệnh, cải thiện chuồng trại và chủ động nguồn thức ăn từ ngô, khoai lang do bà con tự trồng. Bên cạnh đó, khuyến khích các hộ mạnh dạn áp dụng kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả xóm, tin rằng năm 2026 xóm Lũng Chuống sẽ tiếp tục có thêm nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đời sống người dân ngày càng ổn định, kinh tế phát triển.
Sự khởi sắc của xóm Lũng Chuống hôm nay không chỉ là những con số về đàn lợn tăng lên hay những hộ gia đình thoát nghèo, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của người đứng đầu chi bộ. Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Bí thư Chi bộ Nông Văn Nghiệp đã trở thành hạt nhân đoàn kết, người “đi trước mở đường”, thắp lên niềm tin và ý chí vươn lên trong mỗi người dân. Để Lũng Chuống hôm nay từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bi-thu-chi-bo-di-truoc-mo-duong-o-xom-lung-chuong-3185958.html











