Bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 310km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía Đông Nam.
Chiều 3/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão với các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bắc Ninh.
Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản đường đi của bão số 1, miền Bắc nguy cơ đối diện đợt mưa rất lớn, có nơi trên 500mm, tâm mưa tập trung ở 4 tỉnh, thành.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 (bão MAYSAK) có 3 tác động chính cần đặc biệt lưu ý.
Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Hồi 13 giờ ngày 3/7, bão số 1 di chuyển chậm, giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, hướng về khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.
Bão số 1 (bão Maysak) đã mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11 và đổi hướng Tây Bắc. Dự báo bão sẽ đi vào khu vực giáp biên giới giữa Quảng Ninh và Trung Quốc vào đêm 4/7, rạng sáng ngày 5/7.
Để chủ động ứng phó bão số 1, tỉnh Quảng Ninh dự kiến cấm biển từ 12 giờ và tỉnh Ninh Bình từ 14 giờ ngày 3-7. Trước diễn biến của bão, hơn 56.000 phương tiện với gần 250.000 người đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh khu vực nguy hiểm.
Sáng nay (3/7), bão di chuyển chậm và có xu thế mạnh lên với cường độ lúc 11h trưa nay ở cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo tâm bão sẽ đổ bộ biên giới Việt – Trung vào đêm mai, rạng sáng 5/7. Hải Phòng – Quảng Ninh – Hưng Yên nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Mưa lớn ngay từ đêm nay.
Dự báo thời tiết, ven biển 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ là khu vực chịu tác động của bão số 1.
Hồi 10 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 (Maysak) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía nam.
Sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK). Dự báo bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến vào vịnh Bắc bộ trong ngày 5-7, gây mưa to đến rất to ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa.
Hà Nội không nằm trong vùng ảnh hưởng của gió mạnh nhưng có thể hứng chịu mưa lớn trong hai ngày 4-5/7, với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn nhất ở khu vực phía bắc thành phố.
Bão số 1 Maysak được dự báo sẽ sớm vào Vịnh Bắc Bộ. Hà Nội có thể không phải chịu gió bão trực tiếp, nhưng thời tiết vẫn có khả năng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, ở Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có mưa lớn.
Bão số 1 giật cấp 10 đang di chuyển hướng về Quảng Ninh. Từ đêm 03/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở cao.
Sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK). Dự báo bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến vào vịnh Bắc bộ trong ngày 5-7, gây mưa to đến rất to ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa.