Bám cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân

Với tinh thần 'gần dân, sát dân', Công an xã Sơn Linh đã kịp thời ngăn chặn các vụ việc phức tạp, bảo vệ bình yên cho người dân vùng cao ngay từ giai đoạn đầu khi chính quyền xã mới đi vào hoạt động.

NGĂN CHẶN TỪ SỚM, TỪ XA

Tháng 8, hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), công an cơ sở ở các địa phương tích cực thi đua triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Công tác tuần tra, kiểm soát được các lực lượng của Công an xã Sơn Linh chú trọng triển khai cả ngày, lẫn đêm để bảo vệ bình yên cho từng ngôi làng, từng mái nhà ở đây. Qua tuần tra, kiểm soát, nhiều vụ việc đã được xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Mới đây, lực lượng công an xã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập tại khu vực cầu Sơn Giang - Sơn Linh, ở thôn Làng Ghè, mang theo hung khí và có ý định gây rối, đánh nhau. Nhờ sự ứng phó nhanh chóng, các chiến sĩ công an đã có mặt kịp thời, ngăn chặn nguy cơ bạo lực có thể xảy ra. Sau đó, nhóm thanh, thiếu niên đã được mời lên trụ sở làm việc và ký cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

[Video]. Công an xã Sơn Linh nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Với thái độ cứng rắn nhưng cũng nhẹ nhàng và khéo léo, các chiến sĩ công an đã giúp các em nhận thức được tác hại của hành vi bạo lực, từ đó cần kiềm chế và lựa chọn cách ứng xử phù hợp, thay vì dùng đến bạo lực.

Em Đ.M.T (13 tuổi) bày tỏ, nếu không có các chú công an kịp thời can thiệp, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra; có thể em đã là nạn nhân hoặc là một kẻ gây án. Từ nay, em sẽ tập trung học tập để trở thành một công dân tốt, không làm phiền lòng đến cha mẹ và xã hội.

Công an xã Sơn Linh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhóm thanh, thiếu niên.

Công an xã Sơn Linh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhóm thanh, thiếu niên.

Vụ việc không chỉ là bài học cảnh giác đối với các thanh, thiếu niên mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh. Anh Đ.V.T (44 tuổi), cha của một trường hợp trong vụ việc bày tỏ, cuộc sống vùng cao khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và tiền đi làm phu keo hằng ngày, không đủ để trang trải cuộc sống. Vợ chồng tôi phải gửi con đi làm ăn xa, để rồi ở nhà cháu nghe theo bạn bè, tụ tập đánh nhau. Sau khi nghe các cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, nhắc nhở, tôi nhận ra phần nào trách nhiệm của mình với con. Từ giờ, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để gần gũi và giáo dục con cái.

Đây chỉ là một trong những vụ việc mà Công an xã Sơn Linh đã kịp thời xử lý trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ đầu tháng 8/2025 đến nay. Hàng loạt vụ việc liên quan đến công tác đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng, trộm cắp tài sản và các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội... đã được kịp thời xử lý.

“Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý, các cán bộ, chiến sĩ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền pháp luật. Nhờ các giải pháp tuyên truyền hiệu quả, nhận thức và hành động của người dân có những chuyển biến tích cực, lan tỏa tinh thần tự nguyện thượng tôn pháp luật trong cộng đồng”, Đại úy Lê Phước Đại - Phó Trưởng Công an xã Sơn Linh cho hay.

Điển hình là trường hợp em Đ.V.D (15 tuổi), ở thôn Đồng Giang. Sau khi được tuyên truyền, em đã tự nguyện giao nộp khẩu súng ná V10, được mua qua mạng cho lực lượng chức năng. Ông N.Q.H (63 tuổi), cũng chủ động mang bình kích điện đến trụ sở công an để giao nộp, cam kết đánh bắt cá bằng phương pháp hiệu quả và an toàn hơn đối với môi trường.

"Tôi nhận thức rất rõ tác hại của việc đánh bắt cá bằng xung kích điện nhưng lại không đủ dũng cảm để dừng việc đánh bắt bằng phương pháp này. Tuy nhiên, được các cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, tôi nhận thức được hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện phát triển của các loại thủy sản từ nơi thượng nguồn của sông Trà Khúc. Chính vì thế, tôi quyết định tự nguyện giao nộp các dụng cụ đánh bắt cá bằng xung kích điện, làm gương cho người dân ở địa phương", ông H chia sẻ.

GẮN KẾT ĐỒNG BÀO TÔN GIÁO

Xã Sơn Linh có diện tích tự nhiên hơn 126 km² với hơn 17 nghìn người dân; trong đó, đồng bào Hrê chiếm 89%. Toàn xã có hơn 6.000 tín đồ tôn giáo, tập trung nhiều ở 2 tôn giáo chính là Tin lành và Giáo hội cơ đốc phục lâm.

Kể từ khi chính quyền xã mới đi vào hoạt động, cùng lúc công an cơ sở cũng được thành lập mới. Để thuận lợi trong công tác, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng làm quen với địa bàn phụ trách, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư, nhất là ở những nơi có đông các tín đồ tôn giáo; xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các cán bộ, chiến sĩ với các tín đồ tôn giáo.

Qua đó, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong tín đồ tôn giáo đối với việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Sơn Linh thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ các tín đồ tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Công an xã Sơn Linh thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ các tín đồ tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Mục sư Đinh Đà, Quản nhiệm Chi hội Kà Long, thuộc hệ phái Tin lành Việt Nam (miền Nam) chia sẻ, với sự gần gũi, quan tâm chân thành, các cán bộ, chiến sĩ đã chiếm trọn niềm tin của tín đồ tôn giáo. Bản thân tôi cũng tích cực làm cầu nối, động viên các giáo dân trong chi hội nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, chấp hành tốt các quy định pháp luật; chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thượng tá Đinh Văn Pha - Trưởng Công an xã Sơn Linh nhấn mạnh, dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, chúng tôi xác định điều cốt lõi để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là phải “gần dân, sát dân”. Việc sâu sát với người dân, đặc biệt là các tín đồ tôn giáo, không chỉ để tuyên truyền pháp luật mà còn để định hướng họ thực hiện tốt trách nhiệm của một công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, trên địa bàn xã Sơn Linh chưa phát hiện các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Nhờ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Linh Bùi Đức Thọ nhấn mạnh, đây là động lực quan trọng để người dân yên tâm làm ăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo Công an xã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Công an xã Sơn Linh tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Sơn Linh tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Công an xã Sơn Linh đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mỗi ngôi làng ở vùng cao nơi đây.

Thực hiện: T.HẬU - T.NHÀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bam-co-so-giu-binh-yen-cho-nhan-dan-55904.htm