Bài 2: Chiến công thời bình của Bộ đội Biên phòng (Tiếp theo và hết)
Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới…, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là lực lượng xung kích trong phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Việc làm này đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc.
Chiến công thầm lặng trên các chốt tiền tiêu
Thời tiết đang chuyển dần sang mùa hè, nhưng không khí về ban đêm ở vùng cao Nà Lình, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) vẫn khá lạnh. Tại đây, chốt biên phòng ngăn chặn, PCD Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, BĐBP tỉnh Hà Giang được thiết lập, nhằm kiểm tra, kiểm soát công dân trở về từ bên kia biên giới qua các đường mòn, lối mở; kết hợp tuyên truyền, phổ biến cách PCD Covid-19 cho đồng bào. Lực lượng mỏng, đường biên dài, địa hình phức tạp, nhiều lối mòn, nhưng cán bộ, chiến sĩ trực chốt không quản khó khăn, vất vả, hiểm nguy ngày đêm bám trụ địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để sót lọt bất cứ trường hợp nào vào trong nội địa.
Thượng tá Nguyễn Hữu Thủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận chia sẻ: Đơn vị đảm nhiệm bảo vệ gần 30km đường biên, giáp với Trung Quốc và quản lý hai xã Nghĩa Thuận, Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, Hà Giang), với 18 thôn, bản, chủ yếu là người dân tộc Mông. Đây là địa bàn có nhiều người lao động bên Trung Quốc. Ngay sau khi nước bạn bùng phát dịch Covid-19, rất nhiều bà con đã trở về từ vùng dịch, qua nhiều con đường khác nhau. Trước tình hình đó, từ Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn bố trí 6 điểm chốt, 4 tổ tuần tra cơ động, thường xuyên tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo của cơ quan chức năng về PCD Covid-19, đồng thời phát khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân. Anh Sân Dù Dìn, thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận, lao động tự do, vừa trở về từ Trung Quốc bộc bạch: “Được BĐBP phổ biến cách PCD bệnh, ngày nào mình cũng nhắc nhở vợ con rửa tay bằng xà phòng bộ đội tặng, không đi đến chỗ có nhiều người, nhất là không tiếp xúc với người lạ. Mình biết bệnh này nguy hiểm lắm mà…”.

Thực hiện quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Được biết, triển khai nhiệm vụ PCD Covid-19, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tiến hành rà soát toàn bộ các đường mòn, lối mở trên biên giới; đồng thời tham mưu cho địa phương bố trí 40 chốt kiểm soát lâm thời, thành phần gồm: BĐBP, dân quân, công an và kiểm dịch với 161 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đơn vị cũng bố trí 8 đội lưu động; 2 tổ cơ động và chuẩn bị đầy đủ vật chất bảo đảm cho khu cách ly khi có cán bộ, chiến sĩ nghi nhiễm Covid-19. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang, tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh không ít thử thách bởi quân số đơn vị mỏng, điều kiện thời tiết địa bàn khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào đơn vị và địa phương, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định rõ tinh thần trách nhiệm, không có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ chốt chặn ở những vùng khó khăn, phức tạp. Cùng với đó, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên trao đổi tình hình với các cơ quan chức năng Trung Quốc về công tác PCD. Hai tháng trở lại đây, hai bên đã tiến hành trao đổi 62 lượt thư, điện thoại qua đường dây nóng với 26 cuộc; gặp gỡ trên biên giới 20 lần/115 người và hỗ trợ bạn 20.000 chiếc khẩu trang; 1.000 chai nước sát khuẩn; 300 bộ quần áo bảo hộ; 3.000 chiếc găng tay y tế. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị và các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị liên quan trong công tác tiếp nhận công dân Việt Nam, tiến hành cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Tính đến ngày 22-3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận cách ly 1.916 công dân; số đang được cách ly tập trung là 470 công dân và cách ly tại nhà là 391 người.
Vượt qua hàng chục cây số đường đèo, dốc núi quanh co, hiểm trở, chúng tôi đến điểm chốt của các chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Hóa Chư Phùng, Đồn biên phòng Si Ma Cai, BĐBP tỉnh Lào Cai. Trong căn lán chưa đầy 10m2, dựng tạm bên bờ sông Chảy, giáp biên giới Trung Quốc, hai chiếc giường được bộ đội kê khá gọn gàng, nội vụ vệ sinh vẫn bảo đảm như đang ở đơn vị. Không điện, không nước, bốn bề xung quanh là rừng cây rậm rạp với muỗi, vắt và các loại côn trùng gây hại… Vậy mà cán bộ, chiến sĩ điểm chốt vẫn lạc quan không chút nao núng. Thượng úy Trần Hoàng Thái, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Hóa Chư Phùng tâm sự: “Từ Tết Nguyên đán đến nay, các anh em trong đơn vị đã túc trực ở đây, chưa ai được về thăm gia đình. Nhiệm vụ phía trước còn khó khăn, phức tạp, chúng tôi đều xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm kiểm soát tốt tình hình để góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân”.
Đồng hành cùng cả nước chống dịch
Có mặt tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong những ngày cao điểm của đại dịch Covid-19, chúng tôi ghi nhận các hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh (XNC) ở đây vẫn diễn ra bình thường. Thượng úy Nguyên Đạt Phong, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai) tâm sự: “Hằng ngày, vẫn có hàng nghìn chuyến xe từ nhiều địa phương khác nhau làm thủ tục XNC. Biết môi trường này có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng vì nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không thể rời vị trí. Để bảo đảm an toàn cho mình và đơn vị, mỗi cán bộ, nhân viên đều chấp hành nghiêm các quy định về PCD Covid-19, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng làm thủ tục, phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cách ly ngay…”.
Anh Phong cũng cho biết thêm, để ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch ngay từ biên giới, cán bộ, nhân viên phải kiểm tra kỹ càng cả lái xe và phương tiện, nếu đủ điều kiện thì mới cho làm thủ tục XNC. Với các mặt hàng lương thực và rau, củ, quả, lực lượng kiểm dịch phải lấy mẫu tiến hành kiểm định, đủ điều kiện thì mới làm thủ tục. Quan sát tại đây, chúng tôi ghi nhận được không khí làm việc khẩn trương nhưng nghiêm túc của bộ phận kiểm dịch quốc tế với việc phun khử trùng, đo thân nhiệt. Đặc biệt, các cán bộ biên phòng và nhân viên kiểm dịch còn tỏ rõ thái độ kiên quyết nhắc nhở, yêu cầu công dân và lái xe đeo khẩu trang phòng dịch, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi làm thủ tục XNC.
Có thể nói, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP vốn đã khó khăn, vất vả khi chấp nhận gắn bó cả cuộc đời quân ngũ của mình nơi núi đèo heo hút gió biên cương, thì khi xảy ra đại dịch Covid-19 lần này, cuộc sống và nhiệm vụ của họ nhọc nhằn, hiểm nguy thêm bội phần. Trong giai đoạn đầy cam go, thử thách và nguy cơ lây lan cao của dịch Covid-19, cùng với việc vừa phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, thì cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn đồng hành cùng các lực lượng khác tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, ngăn chặn, phòng chống từ xa, quyết tâm cùng cả nước dập tắt dịch Covid-19.
