Tại Hội nghị của Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (lần thứ 2), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tỏ ra rất bất ngờ về một số nội dung trong quy hoạch vùng được đơn vị tư vấn đưa ra. Chủ tịch 2 tỉnh này cho rằng cho tư vấn chưa làm việc với địa phương nên còn nhiều bất cập trong quy hoạch...
Ngày 11.10, tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đã chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.
Quy hoạch cần lựa chọn các địa phương có cùng điều kiện tự nhiên, thế mạnh tương đồng, phân vùng để hỗ trợ và phát huy thế mạnh lẫn nhau. Bên cạnh đó, quy hoạch cần đưa ra những vấn đề ưu tiên, tạo ra những động lực, lan tỏa, kết nối.
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung phải có tính mở và linh hoạt phục vụ cho sự phát triển; phải xác định được bản sắc, lợi thế mỗi tiểu vùng.
Ngày 11-10, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ lần thứ 2 với chủ đề Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, tuy thách thức có nhiều, nhưng vùng Bắc Trung Bộ vàDuyên hải miền Trung có không ít cơ hội để phát triển.
Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 2 với chủ đề Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diễn ra tại Đà Nẵng ngày 11/10.
Ngày 11/10, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đã chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện cơ quan lập quy hoạch vùng, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, các chuyên gia và nhà khoa học cùng dự.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nhấn mạnh tinh thần này tại phiên họp lần thứ hai của Hội đồng xem xét, cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2030 (Dự thảo Quy hoạch), tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại TP. Đà Nẵng, sáng 11/10.
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tại Hội nghị điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ được tổ chức tại TP. Đà Nẵng sáng nay (11/10).
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, thay vì phát triển dự án riêng lẻ, hãy ưu tiên các dự án liên địa phương để giải bài toán đầu tư dàn trải, không phát huy hiệu quả.
Ngày 11/10, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 2 với chủ đề Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 11-10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ lần thứ 2.
Nhiều địa phương miền Trung cho rằng, đơn vị tư vấn thực hiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung chưa sát thực tiễn, còn nhiều bất cập.
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hướng đến việc chủ động kiến tạo phát triển, tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững.
Sáng 11-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ lần thứ 2 với chủ đề Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
'Quy hoạch vùng Bắc trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050' đã đưa ra những nhận diện, đề xuất có tính mới, đột phá theo hướng phát triển không gian kinh tế ven biển có trọng tâm, trọng điểm...