Sáng 13/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya để chuẩn bị cho Asiad 20 (Nhật Bản).
ASIAD 20 là một trong những đấu trường lớn nhất của thể thao châu lục. Với Karate Việt Nam, mục tiêu không chỉ là thi đấu hết khả năng, mà còn là nỗ lực cạnh tranh những vị trí cao nhất.
Đó là khẳng định của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trước khi đội tuyển U23 Việt Nam lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 (ASIAD 20).
Hai tổ tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam xuất phát sớm sang Nhật Bản từ hôm nay (12-9), tập huấn khoảng 2 tuần nhằm làm quen điều kiện thi đấu trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 20.
U23 Việt Nam không có đủ quân số trước khi lên đường sang Nhật Bản tranh tài tại Asiad 20.
HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên chuyện ở Asiad 20 tại Nhật Bản.
Những ngày tới, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lần lượt lên đường sang Nhật Bản tranh tài tại ASIAD 20.
Phía sau mỗi tấm Huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), không chỉ là vinh quang mà còn là những khoản thưởng, chế độ đãi ngộ có giá trị rất lớn đối với vận động viên (VĐV). Thành tích ấy cũng phản ánh sự đầu tư, chính sách đãi ngộ và nguồn lực dành cho hành trình chinh phục đỉnh cao của các VĐV.
Sau dấu ấn giành 3 huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Thể thao Việt Nam (TTVN) bước vào kỳ ASIAD 20 (sẽ khai mạc ngày 19-9 tại Nhật Bản) với mục tiêu cao hơn: giành từ 4 huy chương vàng trở lên.
Hướng tới tham dự môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), đội tuyển U.23 Việt Nam đang chạy đua với thời gian, từ bài toán nhân sự đến quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có hai nhóm nội dung tiếp sức chủ lực sang Nhật Bản sớm trước khi dự tranh ASIAD 20. Môn điền kinh ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 29/9.
Trước ngày lên đền dự ASIAD 20, toàn đội Thể dục dụng cụ Việt Nam đang tập trung hoàn thiện kỹ thuật, ổn định tâm lý và duy trì thể trạng tốt nhất, hướng tới mục tiêu thi đấu đạt kết quả cao. Tại kỳ đại hội lần này, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam góp mặt với 8 vận động viên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Olympic Việt Nam vừa tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 - 4/10.
Sau thời gian tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc), ngày 11-9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam di chuyển tới Nhật Bản, chính thức bước vào hành trình tranh tài môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20).
Trước ngày lên đường tham dự môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), lực lượng U23 Việt Nam đã có sự biến động.
Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền đạo Hoàng Quang Dũng vừa được HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập gấp lên đội U23 Việt Nam dự Asiad 2026.
Tại ASIAD 20, đoàn thể thao Hà Tĩnh có 1 HLV và 4 VĐV tham dự, quyết tâm thi đấu hết khả năng để đạt kết quả tốt nhất.
Việc nhiều đội tuyển trẻ cùng lúc tham dự các sân chơi quốc tế lớn giai đoạn cuối năm 2026 đang mở ra cơ hội rèn luyện, kiểm chứng và chuẩn bị lực lượng căn cơ cho tương lai bóng đá nước nhà.
Trong số các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), Thái Lan mang lực lượng vận động viên đông nhất và cũng đặt mục tiêu “khủng” nhất.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã triệu tập thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản)
Trước thềm lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm, động viên đội tuyển Bắn súng và Điền kinh vào sáng 11.9. Đây là hai đội tuyển được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục.
Trước giờ lên đường dự ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng những lời căn dặn của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ xuất quân vào ngày 9.9.
Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã công bố mức thưởng dành cho các VĐV đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia giành huy chương tại ASIAD sắp tới.
Đội tuyển Olympic Việt Nam phát sinh biến động nhân sự ngay trước ASIAD 20 khi Nguyễn Công Phương bị chấn thương. Việc phải thay đổi nhân sự ngay sát ngày hội quân khiến kế hoạch của toàn đội bị ảnh hưởng.
Sở hữu lực lượng chất lượng cùng lịch thi đấu thuận lợi ở bảng đấu vừa sức, đội tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng tạo nên bước đột phá mới tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) lần thứ 20.
Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam vừa công bố mức “thưởng nóng” cho vận động viên giành huy chương ASIAD 20, diễn ra từ ngày 10/9 đến 5/10 tại Nhật Bản.
Tại ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản, bắn súng tiếp tục là một trong những môn thể thao được kỳ vọng mang về những tấm huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, các xạ thủ Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút với sự tập trung và quyết tâm cao nhất, sẵn sàng chinh phục đấu trường châu lục.
Võ sỹ Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh có cơ hội nhận thưởng 500 triệu đồng nếu giành HCV tại ASIAD 20, kỳ đại hội đầu tiên đưa võ thuật tổng hợp (MMA) vào chương trình thi đấu chính thức.
Đội tuyển U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Nhật Bản, nhưng ngay trước ngày lên đường, đội tuyển đối mặt nguy cơ chỉ còn hai thủ môn, trong khi theo quy định mỗi đội phải đăng ký ba thủ môn.
U23 Việt Nam có nguy cơ không đủ quân số trong ngày lên đường sang Nhật Bản tham dự Asiad 20.
Chiều 10/9, tại Hà Nội, VFF đã thông tin chính thức về quá trình chuẩn bị của Đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 20.
Được VFF giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), song quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang đối mặt không ít trở ngại do lực lượng thiếu hụt cùng quỹ thời gian lắp ghép đội hình quá eo hẹp.
Không sử dụng cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam đến ASIAD 20 với lực lượng được lựa chọn cho cả hiện tại và tương lai. Vì thế, mục tiêu vượt qua vòng bảng là vừa sức, điều quan trọng hơn là các cầu thủ phải tận dụng cơ hội để trưởng thành.
Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Tuy nhiên, đội đang đứng trước không ít khó khăn khi lực lượng hội quân rải rác, quỹ thời gian chuẩn bị ngắn và một số vị trí chưa có được trạng thái tốt nhất.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cung cấp hàng loạt thông tin đáng chú ý liên quan đến các đội tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo chiều 10-9. Đáng chú ý, U23 Việt Nam có khả năng phải điều chỉnh danh sách dự ASIAD 20 do vướng lịch thi đấu cấp CLB, trong khi ĐTQG được xác nhận không bị giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch.
Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), nhưng đang đối mặt với những khó khăn về lực lượng và thời gian chuẩn bị.
Với 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng tại ASIAD 20, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản...
U23 Việt Nam chỉ có 2 ngày chuẩn bị tại Nhật Bản trước khi có trận đấu đầu tiên ở Asiad 20, với mục tiêu vào tới tứ kết.
Lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 HCV trở lên, phấn đấu góp mặt trong top 20 châu Á. Trong đó, bắn súng, karate, cầu mây và điền kinh được kỳ vọng mang về những tấm HCV.
7 vận động viên ưu tú của An Giang đang tích cực tập luyện cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam, sẵn sàng tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.
Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã công bố mức thưởng lên tới 500 triệu đồng cho vận động viên giành Huy chương Vàng tại ASIAD 20, kỳ Đại hội đầu tiên đưa MMA vào chương trình thi đấu.
U23 Việt Nam tham dự Asiad 20 tổ chức ở Nhật Bản với đội hình mạnh, quyết tâm đi sâu tại giải châu lục.
Ngày 9/9/2026 tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Nhật Bản. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4 đến 6 Huy chương Vàng và phấn đấu lọt Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.
Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4 đến 6 huy chương Vàng và phấn đấu lọt top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.
Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4 đến 6 huy chương Vàng và phấn đấu lọt Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.
Chiều 9.9 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 20. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự, giao nhiệm vụ và động viên toàn đoàn trước ngày lên đường. Cùng dự có nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.
Tối 9-9, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) công bố mức thưởng lớn dành cho vận động viên đạt thành tích tốt tại Đại hội thể thao châu Á năm 2026 (ASIAD 20).
Mang theo niềm tin và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước, đoàn thể thao Việt Nam chính thức làm lễ xuất quân diễn ra chiều 9/9 tại Hà Nội, tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.
Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20. Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới.
Với một bảng đấu vừa sức và đội hình giàu trải nghiệm, mục tiêu tứ kết với đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh là hoàn toàn khả thi tại ASIAD 20 năm 2026.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra chiều 9-9 tại Hà Nội đã tiếp thêm động lực, niềm tin và quyết tâm cho các vận động viên trước giờ lên đường sang Nhật Bản.
Chiều 9/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20-ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản với mục tiêu giành từ 4 Huy chương vàng trở lên.
Đội tuyển U23 Việt Nam vừa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), với sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và hoàn thành mục tiêu tại ASIAD 20.