Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho mọi người nói chung, lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh nói riêng cần sự vào cuộc, chung tay của toàn xã hội, nhất là gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đặc biệt, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, thanh, thiếu niên có ý nghĩa quan trọng đi đôi với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông, tháng 8-2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tiến hành xây dựng mô hình 'Xã ATGT' trên địa bàn xã Đông.
Hôm nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tập trung xử lí các lỗi vi phạm, đơn vị đã triển khai hơn 20 ngã tư an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội.
Giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật trong môi trường học đường có vai trò quan trọng, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật cho học sinh. Hình thành tư tưởng, thói quen, nhận thức của học sinh đối với các hành vi đúng - sai ngay từ trên ghế nhà trường.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đã được các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt, góp phần rất lớn trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Trong đó, nhiều nội dung đáng chú ý như: Cấm tuyệt đối nồng độ cồn; Quy định điểm, trừ điểm của Giấy phép lái xe… đặc biệt là quy định việc giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục.
Hiện nay, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đang thu hút, tạo việc làm cho hơn 42.000 công nhân lao động (CNLĐ). Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực này rất đông, dễ xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong CNLĐ tại các KCN,CCN.
Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gần đây, các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền, nhân dân thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.
Phòng CSGT Công an tỉnh lắp đặt 36 pa-nô, áp-phích tuyên truyền đảm bảo TTATGT đường bộ với khẩu hiệu gần gũi, như: 'Dừng đèn đỏ, chứng tỏ văn minh', 'Vượt đèn vàng, nguy hiểm tính mạng'… để nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện đúng các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.