Từ những mái nhà ấm tình người đến các mô hình sinh kế hiệu quả, Bắc Ninh đang chứng minh bước tiến mạnh mẽ trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển an sinh xã hội bền vững.
Theo Bí thư Đảng ủy tỉnh Tuyên Quang Hầu A Lềnh, mỗi ngôi nhà được xây mới hay tu sửa cho gia đình người có công, hộ nghèo ở Tuyên Quang không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, 'uống nước nhớ nguồn'.
Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều ngôi nhà tình nghĩa ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã hoàn thành, tiếp sức cho các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình xóa nhà tạm tại Đồng Tháp hoàn thành sớm hơn một tháng, giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo và người có công được an cư, ổn định cuộc sống.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn 5 tháng, có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). Họ là người âm thầm xây dựng chính sách, tận tụy hướng dẫn, để chính sách đi vào cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Xây dựng, nhiều đơn vị ngành xây dựng trên cả nước đã đóng góp ngày công, vật chất, cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, thắp nên ước mơ cho những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ các nguồn lực, phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tiền Phong là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, giao thông cách trở, tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 20%, trong đó có nhiều gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, giai đoạn 2024 - 2025, xã Tiền Phong đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 144 nhà. Hiện nay, xã đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch đề ra; trong đó có 116 nhà xây mới, 28 nhà sửa chữa.
Chỉ sau gần 8 tháng triển khai, Đắk Lắk đã xây dựng và sửa chữa 8.915 căn nhà cho người nghèo, người có công, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng kinh phí gần 698 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân an cư mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xây dựng các chính sách xã hội, trong đó có chính sách về nhà ở cho các đối tượng yếu thế là hướng đến bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Trong những năm qua, Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.
Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xã U Minh Thượng đã có những cách làm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
Sau gần 3 năm triển khai, Ninh Bình đã hoàn thành mục tiêu xóa 3.629 căn nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.
Ngày 7-10, Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Vĩnh Tuy tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ ông Đỗ Văn Sơn, thôn Thọ Quang là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Trong chín tháng năm 2025, nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội dành cho các nhóm đối tượng chính sách và người có công là gần 56,8 nghìn tỷ đồng.
Thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tả Lèng có nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, quyết liệt giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách sớm an cư. Từ đó, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.