5 ngôi sao Nam Mỹ lụn bại ở Premier League
Juan Veron, Hernan Crespo hay Diego Forlan từng được đánh giá cao khi gia nhập Premier League, song họ đều rời đi trong sự thất bại.

Diego Forlan (Man United): "Quỷ đỏ" phải chi 6,9 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Forlan ở kỳ chuyển nhượng đông 2001. HLV Sir Alex Ferguson đánh giá cao phẩm chất của Forlan với bản năng săn bàn và phong cách ngẫu hứng của tiền đạo Nam Mỹ. Dẫu vậy, MU phải đợi đến ngày 22/9/2002 để chứng kiến Forlan ghi bàn thắng đầu tiên.

Trong 3 mùa giải khoác áo MU, Forlan ra sân 58 trận, ghi 17 bàn. Anh bị MU đẩy sang Villarreal vào hè 2004. Forlan hòa nhập tốt với môi trường La Liga, sau đó khoác áo Atletico Madrid và trở thành chân sút hàng đầu châu Âu. Tiền đạo người Uruguay chơi rực sáng ở World Cup 2010 và nhận danh hiệu Quả bóng Vàng.


MU thời bấy giờ sở hữu bộ đôi tiền vệ xuất sắc là Paul Scholes và Roy Keane. Sir Alex cố gắng đưa Veron vào đội hình, nhưng mọi kế hoạch của ông bị phá sản. Veron chia tay Old Trafford chỉ sau 2 mùa, rồi gia nhập Chelsea nhưng tiếp tục thất bại. Ngôi sao người Argentina từng khẳng định gia nhập MU là bước lùi trong sự nghiệp của anh.

Hernan Crespo (Chelsea): Chelsea chi 17 triệu bảng để chiêu mộ Crespo từ Inter Milan. Trước khi chuyển tới Premier League, Crespo là chân sút khét tiếng ở Serie A, qua các CLB Parma, Inter và Lazio. Thế nhưng, chỉ sau một mùa giải, Crespo bị đẩy tới AC Milan theo dạng cho mượn vì không thể hiện tốt như kỳ vọng của ban lãnh đạo.

Crespo thi đấu AC Milan một mùa giải, sau đó trở lại Chelsea và khoác áo số 9. Chân sút người Argentina tiếp tục gây thất vọng dưới triều đại Jose Mourinho, bị đẩy tới Inter theo dạng cho mượn và bị bán đứt từ hè 2008. Crespo không thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian phí phạm ở Premier League.


Trong 2 mùa giải ở Premier League, Kleberson ra sân 20 trận và chưa bao giờ khiến Sir Alex hài lòng. Ngài "Máy sấy tóc" chia sẻ: "Kleberson thất bại vì trong đầu cậu ấy có quá nhiều thứ, thay vì chỉ tập trung vào bóng đá". Tiền vệ người Brazil rời MU gia nhập Besiktas, sau đó sự nghiệp ngày càng trượt dốc.


Trong mùa giải 2008/09, Robinho ghi 15 bàn sau 41 trận ra sân trên mọi đấu trường. Đến mùa giải tiếp theo, Robinho ra sân 12 trận vì chấn thương và bị Man City đẩy tới Santos theo dạng cho mượn. Robinho lấy lại phong độ tại Brazil, sau đó khoác áo AC Milan và thể hiện ở mức tròn vai. Phẩm chất của Robinho được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng sự nghiệp lận đận vì ăn chơi và bị chấn thương hành hạ.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-ngoi-sao-nam-my-lun-bai-o-premier-league-post1073568.html
