Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch thực hiện chuyến thăm chính thức tới châu Phi vào tháng 2/2025, nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón người đồng cấp Kenya William Ruto đang ở thăm Washington. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo châu Phi đến Mỹ kể từ năm 2008.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định thực hiện chuyến thăm chính thức tới châu Phi vào tháng 2/2025 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch thực hiện chuyến thăm chính thức tới châu Phi vào tháng 2/2025, nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thông tin được đưa ra khi Tổng thống Joe Biden tiếp đón Tổng thống Kenya William Ruto tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ của cử tri da màu thông qua một loạt hoạt động tương tác với cộng đồng quan trọng từng giúp ông đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.
Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ tài trợ 100 triệu USD để giúp các công ty vừa và nhỏ thúc đẩy sản xuất các phụ tùng xe điện trong nước.
Mỹ 'không tạo điều kiện hay khuyến khích' Ukraine sử dụng các vũ khí do nước này sản xuất để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đi từ phòng xử án ở New York đến câu lạc bộ sang trọng của ông ở Mara-Lago, bang Florida vào cuối tuần này để giao lưu với những người bạn tranh cử tiềm năng và các nhà tài trợ giàu có của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng vừa tới Florida vận động bầu cử.
Bình luận về cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng diễn biến phức tạp, giới quan sát cho rằng, châu Phi sẽ là một trong những 'trường đua' nóng bỏng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Các nhà quan sát cho biết khi cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng nóng lên, các quốc gia châu Phi sẽ phải lựa chọn đối tác phù hợp để mang lại lợi ích không chỉ trong ngắn hạn mà còn về lâu dài.
Thống đốc vùng Smolensk cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây của Nga.
Theo quan chức Nga, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng ở Nga.
Thống đốc địa phương cho biết các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu ở Vùng Smolensk.
Nga cáo buộc quân Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống hạ tầng năng lượng dân sự, bao gồm cả các cơ sở dầu mỏ ở vùng Smolensk, miền tây nước này sáng nay (24/4).
Những lo ngại đang gia tăng về số phận của những con tin còn lại bị giữ ở Gaza sau khi Hamas cho biết họ không chắc có thể thả 40 con tin dân sự Israel như một phần của đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn hay không.
Cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gia tăng căng thẳng với Mỹ. Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden coi các cuộc tấn công là liều lĩnh và có khả năng làm tăng giá năng lượng thì Ukraine coi chúng là điều cần thiết để khiến Nga phải trả giá.
Tổng thống Biden công bố thu nhập của ông trong năm 2023, ngược lại cựu Tổng thống Trump quyết định không công khai.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từng đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trong cuộc họp bên lề Hội nghị An ninh Munich diễn ra hồi tháng 2. Nhưng các cuộc tấn công sau đó vẫn diễn ra.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill vừa công bố tờ khai thuế cho thấy thu nhập của họ tăng 7%, lên 619.976 USD vào năm 2023.
Thương tiếc và lo hậu sự cho người thân mà không có thi hài của họ, là hoàn cảnh đau khổ mà nhiều gia đình con tin bị Hamas bắt giữ hiện đang phải đối mặt.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi Mỹ tiếp tục vai trò dẫn dắt thế giới trong bối cảnh Washington đối mặt với các mối đe dọa đến nền dân chủ và trật tự kinh tế.
Bằng cách tận dụng lợi thế cạnh tranh, bộ ba Ấn Độ - Mỹ - Hàn ngày càng củng cố lợi thế hợp tác công nghệ.
Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) ngày 4/4 thông báo trao khoản tài trợ trị giá 20 tỷ USD cho 8 ngân hàng phát triển cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận để sử dụng cho các dự án chống biến đổi khí hậu ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, cũng như giúp người dân tiết kiệm và giảm lượng khí thải carbon.
Tổng thống Joe Biden cùng hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton hôm 28-3 đã quyên góp được hơn 25 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói Moskva sẽ không chạy theo Mỹ nếu quốc gia này không sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực an ninh.
Israel đã đồng ý thả khoảng 700 đến 800 tù nhân Palestine để đổi lấy 40 con tin đang bị nhóm vũ trang Hamas cầm giữ, theo truyền thông Israel hôm 24-3.
Bộ Ngoại giao Nga đã phản bác tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris về thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall, ngoại ô thủ đô Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố kết thúc đều được coi là 'bằng chứng'.
Hiện đang có nhiều thông tin nhiễu loạn về thủ phạm vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Truyền thông Nga cho biết những nghi phạm bị bắt là người Tajikistan. Trong khi phía Tajikistan không nhận những đối tượng này là công dân. Nga cũng chưa xác nhận thông tin một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đứng đằng sau vụ tấn công, dù Mỹ và một số nước khác khẳng định là có thông tin tình báo chứng nhận điều này. Moscow cũng nghi ngờ Ukraine có liên quan tới vụ tấn công, điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ.
Giới chức Nga bày tỏ nghi ngờ về nhận định của Mỹ rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là bên phải chịu trách nhiệm về vụ xả súng tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, khiến 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương.
Ukraine 'không liên quan gì' đến vụ thảm sát tại khán phòng hòa nhạc ở Moscow khiến hơn 130 người thiệt mạng, theo Nhà Trắng cho biết vào Chủ nhật (24/3), sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ việc có thể liên quan với Kiev.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là 'bằng chứng'.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow.
Trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa đưa ra cảnh báo rằng bất cứ hành động quân sự lớn nào ở Rafah, phía Nam Dải Gaza, đều sẽ là một sai lầm lớn.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết số người chết trong vụ tấn công khủng bố vào khu phức hợp Crocus City Hall đã tăng lên 137.
Chiến dịch giải cứu tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moskva đã kết thúc, với 133 thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát.
Hôm 23/3 (giờ địa phương), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố hình ảnh 4 nghi phạm xả súng trong vụ tấn công tại Moskva (Nga).
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua (23/3) đã bác bỏ thông tin Ukraine đứng sau cuộc tấn công khủng bố ở tỉnh Moscow của Nga hôm 22/3.
Hôm thứ Năm (21/3), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua nghị quyết về trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ toàn cầu cho nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo công nghệ mới này mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia, tôn trọng nhân quyền và 'an toàn, bảo mật và đáng tin cậy'.
* Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth M.Allen
Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray - Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth M. Allen,
Ngày 13/3, tại thủ đô Washington, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 13/3 tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách quan hệ công chúng Elizabeth Allen và chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa và quan hệ nhân dân Việt Nam – Hoa Kỳ.
Với sức mạnh tài chính vượt trội, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đang tiến hành một kế hoạch truyền thông nhằm vào các bang trung lập, bước đi hướng tới mục tiêu tạo lợi thế trước cuộc tranh cử vào tháng 11 tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vận động tranh cử tại bang chiến trường quan trọng Georgia, nơi sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chứng tỏ vai trò và sức ảnh hưởng của mình trong chiến dịch tranh cử của chồng bà Tổng thống Joe Biden.
Tối 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Mỹ. Đây được coi là một trong những bài phát biểu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của Biden trong bối cảnh ông đang thực hiện cuộc tái chạy đua vào Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công kích tầm nhìn của đối thủ Donald Trump đối với đất nước, đồng thời đề cập đến nhiều vấn đề 'nóng' trong Thông điệp liên bang cuối cùng của ông trước khi hai người 'tái đấu' trong tổng tuyển cử tháng 11.
Tối 7-3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang trước Thượng viện và Hạ viện, đề cập loạt vấn đề quan trọng trong đối nội và đối ngoại Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Italy, Taylor Swift… được vinh danh là những phụ nữ quyền lực nhất vì đánh dấu bước tiến trong tác động toàn cầu của phụ nữ.
Theo truyền thông Mỹ, Hạ viện nước này hôm 6/3 (giờ Washington DC) đã thông qua sáu dự luật chi tiêu đầu tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.
Trong cuộc gặp với Israel tới đây, Ngoại trưởng Anh David Cameron sẽ cảnh báo Israel rằng sự kiên nhẫn của nước này đã đi đến giới hạn và sẽ không 'khoanh tay đứng nhìn' khi tình trạng thiếu hụt viện trợ đang khiến người dân Gaza chết đói.
Nhà Trắng đang phải thay đổi chiến thuật bảo vệ Tổng thống Joe Biden trước những người biểu tình có ý định phá rối các cuộc vận động tranh cử của ông khi họ bày tỏ sự phẫn nộ đối với thái độ của Mỹ trong cuộc xung đột ở Gaza.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, đồng thời cho rằng Israel cần phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ ven biển này.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, đồng thời cho rằng Israel cần phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ ven biển này.
Bất chấp nỗ lực hòa giải, rạng sáng ngày 4/3 (giờ địa phương), hàng chục phương tiện quân sự Israel đã tràn vào thành phố Ramallah (thuộc Bờ Tây) – thủ đô tạm thời của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.
Ngày 4/3, Nhà Trắng cho biết, ngừng bắn tạm thời ở Gaza là yếu tố quan trọng để đạt được một thỏa thuận về trao trả con tin đồng thời kêu gọi Hamas chấp thuận các điều khoản đàm phán.