Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp gỡ lãnh đạo Campuchia để thảo luận việc nối lại các chương trình huấn luyện quân sự.
Ông Hun Sen kêu gọi Mỹ không đưa Campuchia vào cuộc cạnh tranh địa chính trị trong khu vực, tập trung tìm cách khôi phục hợp tác quân sự giữa hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia trong ngày nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.
Trong chuyến thăm Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp các lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á để thảo luận việc nối lại chương trình huấn luyện quân sự.
Giới phân tích cho rằng việc bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm Campuchia là cơ hội để hai nước giải quyết những khác biệt đang tồn tại, ổn định và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.
Nhân chuyến thăm Campuchia trong ngày hôm nay (4/6) của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hai bên đã đạt được một số nhất trí và cam kết bước đầu về việc tăng cường và mở rộng quan hệ song phương, nhất là thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.
Sáng 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến sân bay quốc tế Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức một ngày tới Vương quốc Campuchia.
Hôm nay (04/6), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia trong ngày nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhân chuyến công du của ông Austin đến Campuchia.
Sáng 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Campuchia, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sáng nay (4/6) đến Campuchia, thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu quân đội Mỹ trong nhiều năm gần đây, nhằm cài đặt lại quan hệ với quốc gia đang có quan hệ thân thiết với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Campuchia, bắt đầu chuyến thăm kéo dài một ngày.
Campuchia đang tập trung thúc đẩy phục hưng cơ sở hạ tầng, nhưng quốc gia Đông Nam Á này sẽ cần sự chia sẻ nguồn lực từ các nhà đầu tư quốc tế để đạt được mức chi phí ước tính khoảng 36,6 tỷ USD chỉ trong một thập kỷ.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo dự án kênh đào Funan Techo của nước này sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm nay.
Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã giải thích việc không thể gửi chuyên gia rà phá bom mìn tới Ukraine.
Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thực hiện chuyến công du châu Á lần thứ 10, trong đó nổi bật nhất là dự hội nghị Đối thoại Shangri-La.
Chính phủ Campuchia chính thức tổ chức lễ đổi tên đường Vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh thành Đại lộ Tập Cận Bình để vinh danh Chủ tịch Trung Quốc.
Chính phủ Campuchia chính thức đổi tên cho tuyến đường vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh thành 'Đại lộ Tập Cận Bình', để vinh danh những đóng góp của Chủ tịch Trung Quốc trong việc tăng cường quan hệ hai nước và thúc đẩy Campuchia phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 28/5, Chính phủ Campuchia công bố đặt lại tên cho đường vành đai 3 quanh thủ đô Phnom Penh thành 'Đại lộ Tập Cận Bình' nhằm tôn vinh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, người được coi là có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Campuchia thời gian qua.
Chính phủ Campuchia đã chính thức đổi tên Đường vành đai 3 ở Phonm Penh thành 'Đại lộ Tập Cận Bình' để vinh danh Chủ tịch nước Trung Quốc, người đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế giữa Campuchia và Trung Quốc.
Chính phủ Campuchia đã chính thức đổi tên Đường vành đai 3 ở Phnom Penh là 'đại lộ Tập Cận Bình' để vinh danh chủ tịch Trung Quốc.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chủ trì lễ đổi tên đường vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh thành đại lộ Tập Cận Bình.
Chính phủ Campuchia vừa chính thức đổi tên đường vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh thành đại lộ Tập Cận Bình để vinh danh Chủ tịch nước Trung Quốc, người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Campuchia và Trung Quốc xích lại gần nhau.
Nếu có tinh thần thiện chí, hợp tác và minh bạch thì dự án Funan Techo sẽ là cơ hội để Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác, đảm bảo phát triển bền vững ở sông Mekong.
Hôm nay (28/5), Chính phủ Campuchia công bố đặt lại tên cho Đường vành đai 3 quanh thủ đô Phnom Penh thành 'Đại lộ Tập Cận Bình', nhằm tôn vinh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, người được coi là có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Campuchia thời gian qua.
Theo tin từ Lầu Năm Góc và hãng AP ngày 27/5, cuối tuần này, ông Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 10 trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, hơn 57 năm qua, Campuchia và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau ở cấp độ cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp 'Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia' năm 2024 diễn ra từ ngày 20-25/5 vừa qua, các cơ quan báo chí truyền thông sở tại đã đăng tải nhiều chủ đề bài viết nêu bật ý nghĩa của chương trình, nhấn mạnh văn hóa nghệ thuật chính là phương tiện, cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực liên quan, góp phần vun đắp, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng Campuchia và Việt Nam.
Với hệ thống các đập thủy điện trên sông Mê Kông từ thượng nguồn, đã và đang biến Mê Kông thành 'dòng sông chết'. Nay với dự án kênh đào Phù Nam - Techo, không chỉ Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà hệ sinh thái dòng sông này trên đất Campuchia, đặc biệt là Biển Hồ Tonle Sap cũng bị tác động môi sinh rất nghiêm trọng.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định, Thủ tướng Hun Manet mới là người quyết định thời điểm triển khai siêu dự án kênh đào Funan Techo.
Cựu Thủ tướng Hun Sen bác bỏ những thông tin rằng ông là người đã đưa ra quyết định thời điểm khởi công dự án kênh đào Funan Techo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 4/6 sẽ thăm chính thức Campuchia sau khi tham dự Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La ở Singapore.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, ngày 25/5 phủ nhận thông tin về việc ông đã ra lệnh khởi công dự án kênh đào Phù Nam vào ngày 12/6 tới và cho biết, đây là đặc quyền của Thủ tướng Hun Manet.
Chiều 23/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29 và thăm làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Phó Thủ tướng CampuchiaSun Chanthol và Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Campuchia và Singapore trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai châu Á tại Nhật Bản.
Chủ tịch Thượng viện Hun Sen phát biểu rằng cần trừng phạt bằng pháp luật bất cứ ai tiếp tục nói không có nạn diệt chủng xảy ra ở Campuchia.
Tối 21/5, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Hội trường Chaktomuk ở Thủ đô Phnom Penh. Đây là lần thứ 19 hai nước phối hợp tổ chức hoạt động trao đổi văn hóa lớn này kể từ năm 2006.
Thống đốc ngân hàng Quốc gia Campuchia bà Chea Serey cho biết, nền kinh tế Campuchia dự kiến sẽ đạt tăng trưởng khoảng 6% vào năm 2024, thấp hơn mức công bố trước đây là 6,6%.
Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Campuchia Jean-François Tain khẳng định kênh đào Phù Nam Techo là vấn đề nội bộ của Campuchia.
Campuchia đang theo đuổi kế hoạch phát triển hạ tầng toàn diện, với tổng số 174 dự án nhằm nâng cấp mạng lưới vận tải và hậu cần quốc gia chỉ trong 1 thập kỷ, với chi phí ước tính 36,6 tỷ USD.
Chiều 17/5, tại Phnom Penh, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ ra mắt Chủ tịch danh dự và vinh danh những cán bộ Hội có nhiều đóng góp cho cộng đồng bà con gốc Việt trong nhiều năm qua.
Ông Hun Sen thúc giục chính phủ Campuchia khẩn trương xây dựng kênh đào Funan Techo.