Hiện đang có tới 200 nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) do doanh nghiệp phá sản, có chủ bỏ trốn. Vậy, cần giải quyết tình trạng này thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia?
Khi bãi bỏ mức lương cơ sở, Chính phủ điều chỉnh mức tham chiếu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
Chính phủ cơ bản thống nhất về nguyên tắc việc tiếp thu, chỉnh lý quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, nhằm cải thiện hơn tỷ lệ hưởng lương hưu và góp phần giảm bớt chênh lệch về tỷ lệ hưởng lương hưu so với lao động nữ có thời gian đóng tương ứng.
Bộ LĐTB&XH dự kiến, trong tháng 6 này sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Tham gia Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024, Home Credit Việt Nam trao tặng 100 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Huế.
Chỉ còn 2 tuần nữa là chính sách lương và lương hưu mới có hiệu lực. Lãnh đạo Bộ LĐTB-XH thúc các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nghị định để thực thi các chính sách mới từ 1-7.
Thu nhập bình quân của lao động trên cả nước trong quý 1/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý 4/2023, tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị cần dành một nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ người lao động trong trường hợp này. Nguồn quỹ có thể được trích từ lãi suất tiền gửi hoặc lợi nhuận từ đầu tư quỹ BHXH.
Bộ LĐTB&XH đã đề xuất Chính phủ từ ngày 1/7/2024 áp dụng tăng lương hưu mức cao nhất có thể, để đảm bảo quyền lợi cho người hưu trí.
Do còn ý kiến khác nhau về việc gia nhập và hoạt động trong tổ chức công đoàn của người nước ngoài, đại biểu Quốc hội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo thêm về sự chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc gia nhập và hoạt động công đoàn của người nước ngoài và công tác dự báo tình hình, cách thức, giải pháp giải quyết nếu phát sinh các tình huống tiêu cực.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, đã đề xuất người được hưởng lương hưu từ ngày 1/7/2024 khi cải cách tiền lương cũng được áp dụng ở mức cao nhất có thể.
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đã đề xuất người được hưởng lương hưu từ ngày 01/7 khi cải cách tiền lương cũng được áp dụng ở mức cao nhất có thể.
Dự thảo Luật BHXH sửa đổi xếp nhóm chủ hộ kinh doanh có đăng ký, quản lý doanh nghiệp, điều hành HTX không hưởng lương vào diện đóng BHXH. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn.
Người được hưởng lương hưu từ ngày 1-7-2024 khi cải cách tiền lương sẽ được áp dụng ở mức cao nhất có thể.
Tiếp tục mục tiêu gia tăng quyền lợi để giữ người lao động 'ở lại' bảo hiểm xã hội (BHXH), dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung nội dung giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu.
Ngày 1/6, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2024 với chủ đề 'Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em' và chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương phải quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự phát triển của trẻ em gắn với phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Sáng 1/6, tại TP. Huế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề 'Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em' và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
BHXH Việt Nam vừa báo cáo Chính phủ phương án giải quyết việc thu sai BHXH đối với 3.567 chủ hộ kinh doanh. Nếu phương án sớm được chấp thuận sẽ mở ra cơ hội có nhiều người hơn đủ điều kiện hưởng lương.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.
Đó là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Lễ phát động cho tháng hành động này được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sáng nay (1/6), tại TP Huế. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Trẻ em.
BHXH Việt Nam đề xuất nhiều phương án giải quyết việc thu sai BHXH đối với chủ hộ kinh doanh, trong đó có cả phương án trả lại tiền gốc lẫn lãi.
Vấn đề chênh lệch lương hưu trước và sau khi cải cách tiền lương không khó giải quyết. Đây là vấn đề chuyên môn, Chính phủ đã từng xử lý bằng Nghị định 42/2023/NĐ-CP liên quan đến các đối tượng nghỉ hưu trước và sau năm 2023.
Sáng 31/5, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động Vì Trẻ em 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà các thầy cô giáo, các cháu học sinh đang theo học tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Trung tâm).
Ngày 31-5, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Tháng hành động Vì Trẻ em 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà các thầy cô giáo, các cháu học sinh đang theo học tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.
Thăm, tặng quà các thầy cô giáo, các cháu học sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính căn dặn, các cháu hãy cố gắng, nỗ lực vượt qua những nghịch cảnh để học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.
Người hưởng lương hưu sau ngày 1/7/2024 có chế độ cao thì sau này chỉ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Những người về hưu trước ngày 1/7 thì lương hưu được tính cả tăng trưởng kinh tế, CPI và một số tăng trưởng thực tế của quỹ Bảo hiểm xã hội.
Người hưởng lương hưu sau ngày 1/7/2024 có chế độ cao thì sau này chỉ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Những người về hưu trước ngày 1/7 thì lương hưu được tính cả tăng trưởng kinh tế, CPI và một số tăng trưởng thực tế của quỹ bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói: 'Bộ LĐ,TB&XH đề xuất người hưởng lương hưu từ ngày 1/7, khi cải cách tiền lương với công nhân viên chức, thì cũng áp dụng ở mức cao nhất có thể'.
Nghị quyết số 27-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp quy định bãi bỏ mức lương cơ sở khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đã đề xuất người được hưởng lương hưu từ ngày 01/7 khi cải cách tiền lương cũng được áp dụng ở mức cao nhất có thể.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu nhiều phương án nhận BHXH 1 lần, nhưng không có phương án nào khác ngoài 2 phương án nêu trong dự luật.
Trong phiên thảo luận chiều ngày 27/5 tại Hội trường về Dự thảo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra phát biểu, tiếp thu, giải trình các vấn đề lớn được đại biểu Quốc hội quan tâm.
Giải trình các vấn đề lớn được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận liên quan đến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chiều 27-5, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Lương hưu sẽ áp dụng mức cao nhất có thể khi cải cách tiền lương.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, để hạn chế cho rút bảo hiểm xã hội một lần thì chúng ta có nhiều giải pháp, trong đó có các chính sách hỗ trợ, như tín dụng, cho vay không lãi...
Đối với vấn đề hưu trí, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, người hưởng lương hưu từ 1/7 khi cải cách tiền lương với công nhân viên chức, thì cũng áp dụng ở mức cao nhất có thể.
Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục được đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận khi tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần đã tăng 39% trong quý I -năm2024, cao nhất trong nhiều năm qua.
Chiều 27/5, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cảm ơn các ý kiến đại biểu phát biểu tâm huyết, đóng góp nhiều nội dung quan trọng; cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu tối đa các ý kiến, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chiều 27/5, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra phát biểu, tiếp thu, giải trình các vấn đề lớn được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận liên quan đến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Ngày 27/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi).Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu.
Ngày 27/5, Quốc hội dành thời gian để thảo luận về những ý kiến còn khác nhau tại dự án Luật BHXH (sửa đổi). Sau khi lắng nghe các ý kiến ĐBQH nêu, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã có giải trình, tiếp thu.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Cùng với thời điểm thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7 tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh mức hưởng lương hưu 'cao nhất có thể', để đảm bảo quyền lợi cho người hưu trí...