Nếu chế độ đãi ngộ thỏa đáng, diễn viên trẻ sẽ nhìn vào đó mà thêm yên tâm theo đuổi, toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật.
Nghệ sĩ cải lương Linh Huyền hạnh phúc bên ông xã - họa sĩ Richard Asinari di San Marzano và 2 con trong lâu đài trên đồi Colle Attivoli (Spoleto, Italy).
Tỉnh Trà Vinh kỳ vọng huy động được 70 tỷ đồng để xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu tại quê hương của ông.
Những đóng góp của cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu trong lĩnh vực nghệ thuật đã góp phần trong việc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về thể loại Đờn ca tài tử Nam Bộ và được Unesco Công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tỉnh Trà Vinh dự kiến xây dựng Khu Lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu với tổng kinh phí 70 tỉ đồng từ viêc vận động xã hội hóa
Nhiều chuyên gia cho rằng nghệ thuật sân khấu hóa từ sách là phương pháp tốt để đưa tác phẩm/ trích đoạn văn chương đến gần trẻ em hơn.
Tối 2-6, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP HCM) đã diễn ra chương trình 'Những giá trị độc đáo trong nghệ thuật sân khấu và cuộc sống' do Sở Thông tin Truyền thông TP HCM, công ty Đường sách và CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ phối hợp thực hiện.
Bên cạnh loại hình nhạc lễ của đạo Cao Đài, nghệ thuật đờn ca tài tử trên vùng đất Tây Ninh phát triển khá mạnh, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cư dân ven dòng sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng.
Ngọc Huyền đang có cuộc sống đủ đầy ở Mỹ.
Nghệ sĩ Lệ Trinh tên thật là Nguyễn Lệ Trinh (ảnh), sinh năm 1996 tại Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng tình yêu đờn ca tài tử đã thôi thúc Lệ Trinh tìm đến với âm nhạc truyền thống đậm bản sắc phương Nam này.
NSƯT Như Huỳnh khiến khán giả nghẹn ngào khi thể hiện ca khúc 'Câu hát bông sen' trên sân khấu Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024.
Cải lương tuồng cổ độc đáo ở chỗ mang tính ước lệ cao. Các động tác như chèo thuyền, phi ngựa… nghệ sĩ đều phải tưởng tượng, dùng ngôn ngữ ước lệ, tả ý và trình thức để thể hiện, giúp khán giả hiểu được mới thành công.
LTS: Ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 1020/QĐ-CTN nhằm phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân Nhân dân' cho 64 nghệ nhân ưu tú cả nước đã có những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Những năm gần đây, cải lương - loại hình nghệ thuật vốn được xem là 'linh hồn' của sân khấu Việt Nam 'sống mòn' trước sự bùng nổ của nhiều loại hình giải trí hiện đại. Tuy nhiên, nhiều người trẻ Gen Z vẫn giữ lửa đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Trong số đó có anh Võ Minh Tuấn và chị Nguyễn Bích Duy.
Đứng trước áp lực đổi mới để tồn tại, những năm gần đây, sân khấu cải lương đã có nhiều sáng tạo về kịch bản, cảnh trí, âm thanh...
19 năm theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật sân khấu truyền thống, NSƯT Võ Minh Lâm (ảnh) được giới chuyên môn nhận xét đang có độ chín về ca diễn. Với tinh thần làm nghề nghiêm túc, trách nhiệm, luôn đòi hỏi bản thân sự nỗ lực vươn lên, sự chỉn chu trong từng vai diễn, NSƯT Võ Minh Lâm đã nhận được rất nhiều 'trái ngọt' là hàng loạt huy chương, giải thưởng, giúp anh khẳng định tài năng, vị trí trong lòng khán giả mộ điệu.
Từ khi văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, quận Cái Răng nói riêng và TP Cần Thơ nói chung có nhiều hoạt động thiết thực để bảo tồn, phát huy di sản này.
Việc các loại hình sân khấu truyền thống 'đỏ mắt' tìm khán giả không phải chuyện mới, nhưng đáng tiếc đã kéo dài quá lâu. Điều gì khiến sân khấu truyền thống rơi vào cảnh 'chợ chiều'?
Từ khoảng tháng 9/2023, nhiều chương trình sân khấu, vở cải lương được 'chạy chữa', tái dựng tác phẩm kinh điển… Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều sân khấu cải lương như: Sân khấu Cải lương mới Đại Việt, Chí Linh - Vân Hà, Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Đoàn cải lương tuồng cổ Đồng Ấu Bạch Long… đã khởi sắc trở lại và được khán giả tích cực đón nhận.
Là một doanh nhân, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chị vẫn dành tình yêu tha thiết cho nghệ thuật, đó là Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông -Trương Thị Thủy Trường (doanh nhân, ca sĩ Bích Thủy). Cùng vai trò là Trưởng đoàn Tình ca Bắc Sơn, thỉnh thoảng, chị vẫn xuất hiện trên sân khấu với những bài hát, những vai diễn kịch, những vở cải lương phục vụ khán giả.
Nhiều nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã có cơ hội đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 trong thành phần đoàn công tác của tỉnh đi thăm Trường Sa mới đây.
Khi đã quen thân nhau rồi tôi mạnh dạn hỏi thật: 'Anh vốn là một chiến sĩ giải phóng quân rồi thành cán bộ Công an. Điều gì đã đưa anh đến với điện ảnh hơi muộn?'. Ông đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim và kiêm luôn chức Giám đốc Hãng phim Chợ Lớn cũng chân thật trả lời: 'Chắc là vì tôi quá yêu mến cải lương'.
Soạn giả Đoàn Vũ Tuấn tâm sự: 'Ba tôi và tất cả 5 anh em trong nhà đều yêu thích nhạc tài tử, vọng cổ và cải lương, không những thích nghe mà còn biết ca nữa. Nhưng tất cả dừng lại ở 'giọng ca, tiếng đờn kiểu cây nhà lá vườn', chỉ có một mình tôi là theo nghề'.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông, từ nhỏ, ông Trần Hữu Toàn (SN 1962, ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã gắn bó với ruộng đồng. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, ông vẫn giữ cho mình tình yêu với nghề nông cùng với đó là niềm đam mê mãnh liệt với việc sáng tác những tác phẩm nghệ thuật.
Tối 19-5, trong suất tái diễn vở cải lương kinh điển 'Người ven đô' (tác giả Minh Khoa, chuyển thể Nguyễn Gia Nghiệm, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ) tại Nhà hát Trần Hữu Trang, Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt đã mời NSND Mỹ Hằng thế vai diễn bà Bảy - vợ ông Bảy Đờn của NSND Hoa Phượng.
Lâu lắm rồi, sân chơi nghệ thuật dành cho người yêu thích đã trở lại. Ngày trước, hội diễn thu hút khá nhiều đơn vị, lực lượng diễn viên tham gia, mang lại giá trị tinh thần sau những ngày lao động tại cơ quan, đơn vị.
Tối 19/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2024, chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024).
Đối với nhiều người, hình ảnh Đức Phật và giáo lý của ngài không còn xa lạ khi được thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là trên sân khấu cải lương. Trong mùa Phật đản này, nghệ sĩ Bích Thủy đã ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng một vai diễn đặc biệt. Hơn 20 suất diễn tại các chùa và sân khấu cộng đồng đã khẳng định tài năng và tâm huyết của chị.
Cho đến nay hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu Việt vẫn luôn mới và đầy thử thách với người sáng tạo. Nhiều tác phẩm như vở tuồng 'Không còn đường nào khác', cải lương 'Nợ nước non', nhạc kịch 'Người cầm lái', kịch nói 'Đêm trắng', 'Lá đơn thứ 72'... đã tái hiện chân dung, hình tượng lãnh tụ trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, đến nay vẫn hấp dẫn cả người sáng tạo lẫn người xem.
Việc được gặp gỡ, tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kỷ niệm khó phai, niềm tự hào của nhiều người
Do nhiều nguyên nhân, việc vận hành, khai thác các nhà hát từ trung ương đến địa phương vẫn còn hạn chế chưa được giải quyết.
Nhân Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Chương trình 'Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên' và tuyên dương 'Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng' năm 2024.
'Tôi luôn muốn xuất hiện trước khán giả phải chỉn chu. Đó cũng là sự tôn trọng khán giả. Tôi cũng nhớ sân khấu lắm vì đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Chẳng hạn khi nhà hát dựng vở, hoặc tham gia hội diễn phải dùng nhân sự của họ. Mình cũng không thể chen vào, rất kỳ. Nhìn các em có cơ hội đứng sân khấu, nhận huy chương, đạt các danh hiệu tôi rất mừng', NSƯT Cẩm Tiên nói.
Tối 17/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2024, chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024).
NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng được xem là một nhà giáo đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực diễn viên, đạo diễn sân khấu tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.