Chính sách vượt trội nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển?

Trong bài đầu tiên của Loạt bài 'Cơ chế đặc thù nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển', VOV.VN đã phân tích những điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của Đà Nẵng những năm gần đây. Vậy cơ chế đặc thù và chính sách vượt trội nào giúp thành phố Đà Nẵng tăng tốc trong thời gian tới?.

Làm rõ phương án đầu tư metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

UBND TP. Hà Nội kỳ vọng, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sớm được cấp có thẩm quyền thông qua để có thể triển khai trên thực địa.

5 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt 136,07 triệu USD

5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 42 dự án đầu tư mới và 10 lượt điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 136,07 triệu USD.

Ngổn ngang sau kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Sau gần 1 năm phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), ngày 1/4 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch này.

Chìa khóa giúp doanh nghiệp mở cánh cửa phát triển bền vững

Thực hiện tiêu chuẩn ESG giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng các tiếp cận và thu hút đa dạng nguồn lực mang tính bền vững cao...

Đã có hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5717/BTC-ĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 2024.

Hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đổi mới sáng tạo, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại…

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành là một nhiệm vụ trọng tâm

Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực kiểm toán đối với quyết toán ngân sách nhà nước các Bộ, cơ quan trung ương, trong đó, đến năm 2025 phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm khoảng 80% và đến năm 2030 phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm đạt 100% đối với quyết toán ngân sách nhà nước các Bộ, cơ quan trung ương.

Việt Nam đầu tư hơn 136 triệu đô la ra nước ngoài sau 5 tháng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 42 dự án đầu tư mới và 10 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư đạt 136,07 triệu đô la Mỹ, bằng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp Việt vẫn còn 'loay hoay' đổi mới sáng tạo

TS Võ Trí Thành nhận định tại một hội thảo sáng nay 5/6, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là tất yếu. Nếu Việt Nam không chớp được cơ hội này, thì không còn cơ hội khác. Để tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số cần 'may đo' nhưng không 'may sẵn'.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 136 triệu USD trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 42 dự án đầu tư mới và 10 lượt điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư đạt 136,07 triệu USD (bằng 43% so với cùng kỳ năm ngoái).

Tăng tốc đổi mới sáng tạo

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Diễn đàn 'Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững'.

Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số

Nhằm mục tiêu cung cấp thông tin chính sách, cũng như các điều kiện hỗ trợ cụ thể từ cơ quan quản lý nhà nước cho nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn 'Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững', vào sáng ngày 05/6 tại Hà Nội.

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Việt Nam đã nỗ lực xây dựng khung pháp lý khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, song vẫn cần có sự hoàn thiện trong thời gian tới.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ đã được ban hành và có những tác động tích cực giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, cũng như năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đăng ký với tổng số vốn hơn 1,11 tỷ USD, xếp sau Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội.

Tìm giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Ngày 05/6/2024, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Diễn đàn 'Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững' nhằm mục tiêu cung cấp thông tin chính sách, cũng như các điều kiện hỗ trợ cụ thể từ cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan cho nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam.

Bắc Ninh: Yêu cầu rà soát hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu báo cáo tình hình xây dựng và hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Nền kinh tế trước áp lực phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn

Dù xu hướng phục hồi là tích cực, nhưng áp lực phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn đang được 'đặt lên vai' nền kinh tế.

Kiến nghị 4 Luật có hiệu lực thi hành sớm từ 01/8/2024

Chiều 04/6, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp.

Hạ tầng đi trước để phát huy lợi thế

Vượt qua rất nhiều khó khăn, từ một tỉnh nghèo, Điện Biên đã phát huy các lợi thế riêng có về du lịch, dịch vụ xuất, nhập khẩu, sản xuất và chế biến nông-lâm sản, thủy điện, khai khoáng... để phát triển. Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn trở thành 'ngôi sao' vùng Tây Bắc khi hội tụ văn hóa đặc sắc, lịch sử hào hùng, thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng cùng với thuận lợi về đường hàng không, đường cao tốc đã và đang được đầu tư...

Gần 6.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Tiền Giang

Dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang có quy mô 470 ha sẽ được đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng với tổng số vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng…

Thủ tướng duyệt khu công nghiệp gần 6.000 tỷ ở Tiền Giang

Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1 tại Tiền Giang, với tổng vốn đầu tư dự án gần 6.000 tỷ đồng, rộng 470 ha.

Khó khăn đã vơi, nhưng gánh nặng chi phí với doanh nghiệp vẫn lớn

Gửi tới lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều hiệp hội doanh nghiệp cho biết nhiều khó khăn cũ đã vơi, nhưng không phải tất cả.

IDICO làm chủ dự án khu công nghiệp 6.000 tỷ đồng ở Tiền Giang

Khu công nghiệp Tân Phước 1 đặt tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, có quy mô 470 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng. Nhà đầu tư dự án là CTCP IDICO Tiền Giang - công ty con do Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã: IDC) sở hữu 65% vốn (tính đến ngày 31/3/2024).

Báo cáo tăng trưởng xanh phải làm rõ tiến độ, mục tiêu và giải pháp

Văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn đôn đốc các địa phương, bộ ngành thực hiện việc báo cáo định kỳ năm 2023 về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh...

Tiền Giang có thêm khu công nghiệp tại huyện Tân Phước

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 471/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang.

Rà soát hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu báo cáo tình hình xây dựng và hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Ba tổ công tác thúc đẩy giải ngân dự án giao thông

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký quyết định thành lập ba tổ công tác liên ngành kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024.

Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn dự án 'Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản' đến hết ngày 31/12/2025

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị xem xét, thống nhất về tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành và phân kỳ nguồn vốn dự án 'Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản' tại tỉnh Quảng Trị.

Đề nghị bổ sung hơn 109 tỉ đồng vốn nước ngoài cho 2 dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Để đáp ứng đủ nhu cầu vốn kế hoạch năm 2024 cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền bổ sung vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2024 cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng vốn 109,202 tỉ đồng.

Thanh Hóa, Hòa Bình bắt tay khởi động dự án 15.400 tỷ

Việc đầu tư tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa với Quốc lộ 6 tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình sẽ hình thành trục giao thông chính kết nối liên vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ...

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1 với tổng mức đầu tư hơn 5.900 tỷ đồng

Ngày 3-6, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Nhật Trường cho biết, ngày 31-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTg quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang.

Lập ba tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Thời gian kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm là từ tháng 5-2024 đến hết tháng 6-2024. Tổ công tác có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của địa phương đó.

Thành lập 3 tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Quyết định số 1296/QĐ-BKHĐT về việc thành lập 3 tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án đường ven biển, dự án kết nối, có tác động liên vùng tại các địa phương.

Trong tháng 5, số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động gấp 1,7 lần số DN rút lui khỏi thị trường

Trong tháng 5, cả nước có thêm 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và gia nhập thị trường, quay trở lại hoạt động, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023 và gấp 1,7 lần so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp những dịch vụ nào?

Bà Nguyễn Thị Khuyên (Hà Nội) hỏi, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa ô tô, cung cấp, bán buôn, bán lẻ phụ tùng ô tô thì có bị hạn chế và có điều kiện đặc biệt nào không?

Nền kinh tế không chỉ chịu áp lực về tăng trưởng

Nền kinh tế đang đứng trước nhiều áp lực không chỉ về tăng trưởng, mà cả về kiểm soát lạm phát, sau nhiều năm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%.

Hoàn thiện thể chế để chuyển đổi nền kinh tế

'Thể chế' là từ khóa được nhiều đại biểu Quốc hội nhắc đến khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Hôm nay (3-6), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Luật Cảnh vệ (sửa đổi)

Theo chương trình Kỳ họp thứ bảy, hôm nay (3-6), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Cảnh vệ (sửa đổi)...

Đề xuất mới: Danh mục dự án chuyển đổi xanh được nhận tiền hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ chi phí là biện pháp hỗ trợ tài chính của nhà nước đối với doanh nghiệp cho một phần chi phí doanh nghiệp thực tế phát sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Lập 3 tổ công tác liên ngành thúc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Nhiệm vụ của 3 tổ công tác là làm việc với các địa phương và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường các dự án; rà soát, tổng hợp khó khăn vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

5 tháng, giải ngân vốn đầu tư công gần 27% kế hoạch

Tổng cục Thống kê cho biết, giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2024 được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện và đạt gần 27% kế hoạch cả năm.

Gia Lai không bị cắt 700 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương

Vừa qua, trên một số báo có thông tin 'Hơn 700 tỉ đồng đầu tư công ở Gia Lai bị cắt vốn'. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa chính xác.

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam dù vẫn đang xu hướng phục hồi tích cực, nhưng thách thức, khó khăn còn lớn. Để hóa giải thách thức, đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5%, cần tháo gỡ những vấn đề gốc rễ, trong đó có khó khăn của doanh nghiệp.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6-6,5% trong năm 2024

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV cho biết, tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I/2024 đạt 5,66%, cao hơn 2,25 điểm phần trăm so với mức tăng 3,41% của quý I/2023 và đạt mức tăng trưởng tốt hơn nhiều so với quý I các năm 2020-2023.