Trong bối cảnh nhu cầu đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng lên và nền kinh tế Trung Quốc dần phục hồi, giá kim loại đồng gần đây đã lập kỷ lục mọi thời đại...
VN-Index nhích nhẹ; Bức tranh tăng trưởng tín dụng phân hóa; Khi cổ đông lớn không còn chi phối; Thế khó của doanh nghiệp phân bón; Số liệu lạm phát mới mang lại kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản đã trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', với lợi nhuận tăng gấp đôi so với 5 năm trước và dự báo sẽ còn cải thiện hơn nữa khi họ thu được lợi nhuận từ lãi suất tăng.
Nếu thực sự Tokyo đã can thiệp, việc đó sẽ mở ra một cuộc chiến kéo dài với thị trường tài chính - nơi các nhà đầu cơ đang thấy có rất nhiều lý do để bán yên...
Các nhà phân tích ước tính Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã chi gần 59 tỷ USD để bảo vệ đồng yên trong tuần này, giúp đưa đồng yên đạt hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong hơn một năm.
Sau trận động đất lớn tại lãnh thổ Đài Loan gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã kêu gọi chiến dịch quyên góp tiền hỗ trợ người dân Đài Loan vượt qua khó khăn.
Thông tin từ MBS, phía MOECO (thuộc Mitsui) – đơn vị nắm cổ phần trong dự án thượng nguồn và trung nguồn đã đưa ra chấp thuận quyết định đầu tư cuối cùng cho chuỗi dự án Lô B. Theo dự báo của MBS, FID cho dự án khí điện Lô B – Ô Môn sẽ được phê duyệt vào cuối quý 2/2024...
VN-Index tăng nhẹ lên trên 1.285 điểm; Tín dụng có dấu hiệu cải thiện; Quản lý tài sản: Tiềm năng bứt phá; 'Làm mới' quỹ ETF; Đợt tăng lãi suất tiếp theo của BOJ có thể diễn ra vào tháng 10…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Tập đoàn đầu tư lớn hàng đầu thế giới Mitsui & Co. vừa tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 560 triệu USD cho chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn tại Việt Nam.
Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định chấm dứt chính sách lãi suất âm sẽ dẫn đến những thay đổi lớn với nền kinh tế Nhật Bản, buộc các doanh nghiệp của nước này phải chuẩn bị các phương án thích ứng.
Dự án khai thác khí Lô B đã chính thức có Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) từ phía Tập đoàn Mitsui & Co., Ltd (Nhật Bản) theo công bố ngày 29/3 của Tập đoàn này.
Thông tin từ Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, NSRP vượt mốc 15 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động và xuất bán thành công lô dầu Diesel 10ppm đầu tiên ra thị trường trong nước, trong khi vẫn tiếp tục duy trì công suất nhà máy trên 100%.
Việc Nhật Bản chấm dứt lãi suất âm có thể khiến các 'doanh nghiệp zombie' phải ngừng hoạt động sau giai đoạn chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực ViệtNam (EVN) Nguyễn Tài Anh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Mitsui (Nhật Bản).
Thái Nguyên vừa công bố chính thức danh tính nhà đầu tư của Dự án KCN Phú Bình. Đó là Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh lĩnh vực bất động sản, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản đã liên tục 'xô đổ' các mức cao mới và tăng hơn 18% kể từ đầu năm nay và trở thành chỉ số chính có diễn biến tốt nhất thế giới.
Trung Quốc tăng cường hợp tác công nghệ, khai khoáng và năng lượng với khu vực Tây Á; Mỹ liệu có tiếp tục giữ ngôi vương trong xuất khẩu LNG;...
VN-Index tiếp tục tăng; Còn dư địa hạ lãi suất cho vay; Dòng tiền tối ưu hóa lợi nhuận; Thị trường trái phiếu xuất hiện 'đốm sáng'; Dòng tiền đang chuyển hướng; OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Hôm nay (4/3), Nikkei, chỉ số chứng khoán chính của Nhật Bản, lần đầu tiên vượt mức 40.000 điểm, tiếp tục lập đỉnh mới trong năm nay nhờ cải cách quản trị doanh nghiệp và định giá rẻ.
Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui đang xem xét việc mở rộng liên minh với Tập đoàn tài chính Jefferies Financial Group sang thị trường châu Á.
Kỷ lục của chỉ số Nikkei 225 đã mở ra một chương mới cho chứng khoán Nhật Bản trong bối cảnh các mã cổ phiếu liên quan đến chip tăng mạnh và đồng yen giảm đã góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
VN-Index đứng tham chiếu; Yêu cầu công khai lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp; Những 'bất ngờ' tích cực; Bắt đầu cho một chu kỳ hồi phục; Conference Board loại bỏ nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Lợi nhuận ròng tổng hợp của các doanh nghiệp niêm yết Nhật Bản đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba quí đầu của năm tài chính 2023 kết thúc cuối tháng 3. Một số công ty đại chúng đạt mức tăng lợi nhuận ròng 50-70%. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất ô tô được xem là động lực tăng trưởng chính.
Vùng đất Nghi Sơn nắng gió ngày nào, hôm nay đã trở thành nơi hội tụ của những nhà đầu tư tên tuổi thuộc top 200 trên thế giới, từ Công ty Dầu khí quốc tế Cô-Oét đến Tập đoàn Marubeni, Công ty Idemitsu Kosan, Công ty Hóa chất Mitsui... của 'xứ sở mặt trời mọc', rồi Tổng Công ty Điện lực KEPCO đến từ Hàn Quốc, Tập đoàn CAM-CGM - hãng vận tải container lớn nhất nước Pháp...
QatarEnergy đã ký thỏa thuận cung cấp cho Mitsui & Co của Nhật Bản 11 triệu thùng consendate mỗi năm trong 10 năm bắt đầu từ tháng 4/2024, công ty năng lượng quốc doanh Qatar cho biết hôm Chủ nhật 4/2.
Các doanh nghiệp liên quan tới cổ phiếu mà tỷ phú Warren Buffett gom đang triển khai kế hoạch để phòng ngừa rủi ro nếu ông bán cổ phiếu của họ. Tâm lý đề phòng rùi ro
Ngày càng nhiều công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Nhật Bản áp dụng hệ thống cấp cổ phần trong công ty cho nhân viên như một phần trong gói thù lao của họ.
Khả năng lợi nhuận doanh nghiệp giảm bởi khủng hoảng ở Biển Đỏ đang lớn dần bởi phí vận tải tăng và nguy cơ thiếu hàng để bán.
Tình hình hỗn loạn hàng hải ở Biển Đỏ, nơi phiến quân Houthi liên tục tấn công tàu thương mại, bắt đầu tác động đến triển vọng lợi nhuận của các công ty có những lô hàng giao chậm trễ do các tàu đang tránh đi qua khu vực này. Trong khi các hãng vận tải biển và công ty bảo hiểm hàng hải 'thắng lớn' nhờ tăng giá cước lên các mức cao chưa từng thấy ở thời hậu đại dịch Covid-19, lĩnh vực bán lẻ và sản xuất ô tô đang 'thua lớn' rõ khi tình trạng giao hàng trễ bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động của họ.
Với số thương vụ được đề xuất cao nhất kể từ năm 2010, 'mua thôn tính' (MBO) có thể trở thành động lực giao dịch lớn nhất trên thị trường chứng khoán Nhật Bản trong năm 2024.
Sau khi tuyên bố của BOJ được đưa ra, thị trường chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh cao mới của 34 năm, trong khi đồng yên tiếp tục xu hướng mất giá từ đầu năm...
Hôm thứ Ba (16/1), Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), Bộ Năng lượng Mỹ, cho biết gió và năng lượng mặt trời sẽ dẫn đầu tăng trưởng sản xuất điện của Mỹ trong hai năm tới, sau khi đưa vào sử dụng các cơ sở năng lượng tái tạo mới.
Trong năm 2023, Thanh Hóa thu ngân sách đạt 43.279 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa hơn 26.000 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu đạt gần 17 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng 5 doanh nghiệp lớn đã nộp ngân sách hơn 23.000 tỷ đồng, chiếm 53% tổng thu ngân sách toàn tỉnh...
VN-Index tăng nhẹ; Hết cảnh 'nghẽn' tín dụng giữa năm; Ngân hàng rầm rộ phát hành trái phiếu; Cơ hội trong môi trường lãi suất thấp; Sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức cao kỷ lục…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất kể từ kỷ nguyên nền kinh tế bong bóng của quốc gia này hơn ba thập kỷ trước, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư rằng tăng trưởng đang quay trở lại sau cuộc chiến giảm phát kéo dài.
Nhật Bản nhận thấy mình đang ở ngã ba đường khi phải đối mặt với tình huống tương tự như tình trạng bị siết chặt năng lượng của châu Âu khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, theo một bức thư của Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel gửi tới Nikkei Asia.
Ngân sách Trung ương sẽ chi 8.247 tỷ đồng để thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Chính phủ vừa đồng ý chi hơn 8.247 tỷ đồng để xử lý tài chính, thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Chính phủ đồng ý giao dự toán, chi ngân sách Trung ương năm 2023 (chi đầu tư phát triển khác của ngân sách Trung ương) cho PVN số tiền 8.247 tỷ đồng để xử lý tài chính cho PVN khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Ngân sách trung ương sẽ chi 8.247 tỷ đồng để thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Lượng cổ phiếu sắp được chuyển nhượng cho 3 ái nữ nhà 'vua tôm' có giá trị khoảng 390 tỷ đồng và giúp tổng tỷ lệ sở hữu nhóm gia đình này tăng lên 49,7% vốn công ty.