Thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến ngày 8/6, cả nước có 196 ổ dịch thuộc 59 huyện của 18 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh là 10.544 con, số lợn chết và tiêu hủy là 10.612 con.
Ngày 1/7/2024 tới đây, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên cả nước sẽ đồng loạt ra mắt, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ghi nhận mới nhất cho thấy, giá heo hơi hôm nay (17/6) trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Gần 9.600 con heo chết do dịch tả heo châu Phi tại Bắc Kạn.
Năm nay số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệpTHPT nhiều hơn mọi năm. Lý do đây là kỳ thi cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, 2 ngày tới (17 và 18-6), nền nhiệt trên cả nước cao hơn nên nắng nóng hơn nữa.
Tại Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Nội dung diễn tập phòng, chống cháy rừng huyện Ngân Sơn vừa chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn năm 2024.
Chiều tối và đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Chiều 14/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xin ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đồi Khau Mạ, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn. Đây là nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 1950-1951.
Dải hội tụ nhiệt đới phía Nam của Trung Quốc hình thành gây mưa dông cục bộ tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều điểm có mưa rất lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi.
Hiện nay, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11/16 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An với diện tích nhiễm 1.031ha (trong đó Cao Bằng nhiễm 773ha, Bắc Kạn 63ha, Nghệ An 50ha, Lạng Sơn 38,5ha, Phú Thọ 38,2ha, Tuyên Quang 21ha, Thanh Hóa 20ha, Sơn La 10ha, Hòa Bình 7ha và Điện Biên 0,5ha.
Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi 11 tỉnh ở phía Bắc về việc phòng, chống châu chấu tre lưng vàng hại tre nứa và cây nông nghiệp.
Nguồn kinh phí không hấp dẫn, tiêu chuẩn để được hỗ trợ cao đã khiến Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn trong triển khai công tác khuyến công.
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan ra đến trên 2.200 hộ dân, ở trên 530 thôn, của 94/108 xã, phường thuộc tất cả 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn, làm gần 9.600 con lợn chết, tiêu hủy với trọng lượng gần 374 tấn.
Trong 10-20 ngày tới châu chấu non hóa trưởng thành có cánh sẽ bay thành đàn, di chuyển nhanh, rất khó phòng trừ và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên nhiều lại cây trồng nếu không phát hiện sớm và được kiểm soát kịp thời.
Sáng 14/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Vừa qua một gia đình ở Bắc Kạn có 2 người bị tử vong, 2 người phải nhập viện. Bước đầu được chẩn đoán do viêm màng não mô cầu. Vậy căn bệnh này ai sẽ là người dễ mắc phải?
Châu chấu tre lưng vàng được ghi nhận đã gây hại tại Việt Nam từ năm 2008. Hiện, loài sinh vật này đang trở thành nỗi lo đối với cây trồng lâm nghiệp tại nhiều địa phương phía Bắc.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong đêm qua và sáng sớm nay 15/6 ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Trung tâm Y tế huyện Ba Bể (Bắc Kạn) phối hợp với các cơ quan chuyên môn địa phương tổ chức phun khử khuẩn tại một số hộ dân liên quan đến ca dương tính bệnh viêm não mô cầu.
Được thiên nhiên ban tặng cảnh quan tươi đẹp, sắc màu văn hóa đa dạng, thành phố Bắc Kạn đang đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch theo hướng bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.
Ngày 14/6, Công ty Cổ phần Dược liệu quý DONAVI Bắc Kạn phối hợp cùng UBND xã Chu Hương (Ba Bể) hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em và tặng bồn chứa nước sạch cho hộ nghèo tại địa phương.
Được Nhà nước đầu tư đường lâm nghiệp, người dân các địa phương rất phấn khởi, bởi những tuyến đường này phát huy tính đa dụng, vừa giúp việc đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ, tổ chức khai thác rừng trồng thuận lợi, vừa giúp phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh hiệu quả.
Sáng nay (15/6), giá heo hơi biến động nhẹ theo chiều hướng đi xuống. Cục trưởng Cục Thú y đề xuất tỉnh Bắc Kạn cần công bố dịch tả heo châu Phi toàn tỉnh để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND 11 tỉnh về phòng chống châu chấu hại tre nứa và cây nông nghiệp.
Chiều 14/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 đối với Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' và Ban vận động Cứu trợ tỉnh.
Nạn châu chấu tre đã mở rộng, gây hại tại 11/16 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc với diện tích 1.031 ha.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11/16 tỉnh phía Bắc và bắc Trung bộ gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An với diện tích nhiễm 1.031 ha canh tác.
Bộ NN-PTNT đã chỉ ra những nguyên nhân khiến châu chấu tre năm nay tái phát thành dịch, đã lan rộng ra 11 tỉnh, đồng thời đề nghị khẩn trương phòng trừ loại nguy hại này.
Một loài sinh vật gây hại đang bùng phát và tấn công các cây trồng ở nước ta trên quy mô lớn. Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo khẩn 11 tỉnh có dịch hại này vào cuộc phòng chống gấp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã gửi văn bản tới 11 tỉnh về phòng, chống châu chấu tre để không ảnh hưởng tới cây nông nghiệp, lâm nghiệp.
Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn...
Sáng 14/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay, châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh, gây hại tại 11/16 tỉnh phía Bắc. Trong 10-20 ngày tới, châu chấu non hóa trưởng thành, có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên nhiều loại cây trồng nên cần phát hiện và phòng trừ kịp thời.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa quyết định cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' đối với 1.106 liệt sĩ hy sinh trong các giai đoạn cách mạng trước đây.
Xuất cấp không thu tiền 1.832,655 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, An Giang để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.
Trong những năm qua, công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ngành Y tế chú trọng, nhiều bệnh nhân lao được phát hiện sớm và điều trị khỏi hoàn toàn.
Sáng 13/6, huyện Na Rì tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề 'Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững'.
Sáng 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 6/2024 (mở rộng), chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chiều 13/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2024 cho hai hộ gia đình thuộc xã Công Bằng và Bằng Thành.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về sinh hoạt Đảng và ra nghị quyết của cấp ủy, chi bộ. Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.
'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại', phong trào hiến máu nhân đạo tại Bắc Kạn thời gian qua đã giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống, thắp lên niềm tin, sự sẻ chia tràn đầy yêu thương.