Xung đột Israel-Hamas 10-10: Israel dồn tổng lực tấn công; Hamas dọa giết con tin; Hezbollah nã tên lửa qua Israel

Israel tấn công Hamas với lực lượng lớn chưa từng có và lệnh bao vây toàn bộ Dải Gaza; Hamas tuyên bố không đàm phán và dọa giết con tin; Hezbollah nã tên lửa sang Israel; Mỹ, Trung Quốc tiếp tục lên tiếng về xung đột.

Xung đột Israel-Hamas ngày 9-10 căng thẳng với hàng loạt động thái rắn từ các bên.

Israel dồn tổng lực tấn công Hamas, lệnh bao vây toàn bộ Dải Gaza

. Ngày 9-10, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang tấn công chống lại phong trào vũ trang Hamas với một lực lượng lớn chưa từng thấy, theo đài CNN.

"Chúng tôi luôn biết Hamas là ai. Giờ đây, thế giới cũng đã biết. Hamas là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) và chúng tôi sẽ thắng ISIS trước khi thế giới hiện đại đánh bại chúng" - ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình.

Ông thừa nhận rằng “những ngày khó khăn vẫn đang ở phía trước” và kêu gọi toàn dân cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát và đi tới chiến thắng.

 Khói ở TP Gaza bốc lên trong cuộc không kích của Israel ngày 9-10. Ảnh: AFP

Khói ở TP Gaza bốc lên trong cuộc không kích của Israel ngày 9-10. Ảnh: AFP

Ông cũng nói rằng vì Hamas “muốn chiến tranh và đây là điều họ sẽ nhận được”, ám chỉ đến những đòn không kích trả đũa của Israel. Thủ tướng Israel cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác vì sự hỗ trợ của họ cho Israel lúc này.

. Ngày 9-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant ra lệnh “bao vây toàn bộ” Dải Gaza và cho biết Israel sẽ ngừng cung cấp điện, thực phẩm, nước và nhiên liệu cho khu vực này, theo CNN.

Bộ trưởng nói: “Tôi đã ra lệnh – toàn bộ Dải Gaza sẽ bị bao vây…Chúng tôi đang chiến đấu với những người tàn bạo và sẽ đáp trả tương xứng” - ông Gallant nói.

Lực lượng Israel đã tấn công vào những nơi mà họ cho là các địa điểm chiến lược của Hamas ở Dải Gaza bằng các cuộc không kích.

Hamas dọa giết con tin, tuyên bố không đàm phán

. Vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel lệnh bao vây Dải Gaza, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Hamas cho biết Hamas sẽ giết các con tin dân sự và phát sóng hành động này nếu Israel nhắm mục tiêu vào người dân ở Gaza mà không báo trước, theo CNN.

“Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ hành động nhắm mục tiêu nào vào những người dân mà không báo trước, bằng việc hành quyết các con tin dân sự và phát sóng video kèm âm thanh” - người phát ngôn Abu Obaida nói.

Phía Hamas cũng khẳng định họ đã hành động phù hợp theo tôn chỉ của Hồi giáo bằng cách giữ an toàn cho các con tin Israel và việc đáp trả bằng cách hành quyết tù nhân là do Israel tăng cường ném bom và giết hại dân thường.

Ông Abu Obaida còn khẳng định rằng Hamas sẽ không cân nhắc đàm phán hay đàm phán về vấn đề con tin dưới làn đạn, trong trường hợp có hành động gây hấn hoặc trong chiến tranh.

Người phát ngôn này cũng cho biết Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân của Hamas, cho biết 4 người Israel bị bắt giữ ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

 TP Ashdod (Israel) sau một đợt tấn công từ Hamas. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

TP Ashdod (Israel) sau một đợt tấn công từ Hamas. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Trước đó, Hamas cho biết đã bắt hàng chục người, bao gồm các sĩ quan Israel, và đưa họ tới các địa điểm trên khắp Gaza để cản trở các hoạt động của Israel. Trong số những con tin có nhiều người nước ngoài, cả công dân Mỹ.

. Theo tuyên bố của Bộ Y tế Palestine tại Dải Gaza ngày 9-10, số người chết ở Gaza đã tăng lên 687 người, trong đó có 140 trẻ em. Bộ này cho biết thêm rằng số người bị thương đã lên tới 3.726 người và 10% trong số đó là trẻ em.

Hezbollah bắn tên lửa dẫn đường qua Israel

. Ngày 9-10, giao tranh tiếp tục nổ ra dọc biên giới phía bắc của Israel với Lebanon làm dấy lên lo ngại rằng Israel sẽ phải cùng lúc chiến đấu trên nhiều mặt trận, theo tờ The New York Times.

Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và bị Mỹ và phần lớn thế giới phương Tây coi là một tổ chức khủng bố, cho biết ba thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon.

Ngày 9-10, Hezbollah thông báo nhóm đã bắn tên lửa dẫn đường nhắm vào doanh trại Pranit và doanh trại Avivim của Lực lượng Phòng vệ Israel và đây là hậu quả do Israel tấn công vào các thị trấn, làng mạc ở Lebanon và là sự trả đũa cho cái chết của các thành viên trong nhóm Hezbollah.

 Khẩu pháo tự hành của Israel được đưa tới gần biên giới Lebanon vào ngày 9-10. Ảnh: REUTERS

Khẩu pháo tự hành của Israel được đưa tới gần biên giới Lebanon vào ngày 9-10. Ảnh: REUTERS

Phía Israel xác nhận đã có lính Israel bị thương sau cuộc tấn công của Hezbollah và nói rằng đã đáp trả cuộc tấn công này bằng trực thăng khi tấn công 3 đồn quân sự của Hezbollah.

Mỹ: Sẽ không gửi quân đến Israel; ông Biden lên tiếng tình hình công dân ở Israel

. Ngày 9-10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không có ý định gửi quân Mỹ đến Israel trong bối cảnh chiến sự căng thẳng hiện tại, theo CNN.

Dù khẳng định Mỹ không có ý định đưa quân tới Israel, ông Kirby nói rằng ông Biden sẽ “luôn đảm bảo rằng Mỹ đang bảo vệ và bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ ở bất cứ nơi nào có những lợi ích đó”.

Ông Kirby nói thêm rằng đợt hỗ trợ an ninh bổ sung đầu tiên của Mỹ cho Israel để đối phó với các cuộc tấn công đã được tiến hành vào tối 9-10, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ và sát cánh cùng Israel trong cuộc chiến.

Cũng trong ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã xác nhận ít nhất 11 công dân Mỹ thiệt mạng ở Israel và có khả năng có công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin. Ông cũng cho biết chính quyền Washington đang làm việc với Israel để giải quyết về vụ khủng hoảng con tin, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, cách thức giải cứu con tin,...

Trung Quốc hy vọng xung đột Israel - Hamas sớm chấm dứt

. Ngày 9-10, Trung Quốc đã phản đối và lên án bạo lực chống lại thường dân ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine, theo hãng tin AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Trung Quốc rất quan ngại về leo thang xung đột gần đây giữa Palestine và Israel”.

Bà nói rằng Bắc Kinh “vô cùng đau buồn trước thương vong của dân thường do xung đột gây ra, đồng thời phản đối và lên án những hành động gây tổn hại cho dân thường”, đồng thời “hy vọng có lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình càng sớm càng tốt”.

Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phát huy hiệu quả vai trò của mình và cùng thúc đẩy việc hạ nhiệt căng thẳng và kêu gọi các bên nối lại đàm phán.

Bà cho biết giải pháp này bao gồm “thực hiện giải pháp hai nhà nước và thúc đẩy việc giải quyết toàn diện và đúng đắn vấn đề Palestine thông qua các biện pháp chính trị, để có thể đảm bảo những mối quan tâm chính đáng của tất cả các bên".

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xung-dot-israel-hamas-10-10-israel-don-tong-luc-tan-cong-hamas-doa-giet-con-tin-hezbollah-na-ten-lua-qua-israel-post755656.html