Triển lãm 'Câu chuyện vùng cao' là sự gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu cảm xúc, họ yêu văn hóa, yêu con người vùng cao.
Dù hé lộ bị ung thư nhưng nam NSƯT này vẫn bị 'ném đá' dữ dội. Từ đó, anh sống kín tiếng trong nhà thờ Tổ 100 tỷ và suốt 3 năm qua chưa dám làm một việc.
Vợ chồng danh hài Vân Sơn vẫn mặn nồng dù 34 năm chung sống, có hai con trai.
Với phương châm 'Hành động xanh vì một môi trường xanh', tuổi trẻ Triệu Sơn đã và đang phát huy mạnh mẽ tính tiên phong, xung kích tổ chức các hoạt động 'Ngày chủ nhật sạch', qua đó góp phần chung tay thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15 của Huyện ủy Triệu Sơn về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng, khu dân cư trên địa bàn huyện.
Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), UBND huyện Tân Lạc vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh niên và học sinh lần thứ X, năm 2024 với chủ đề
Ở tuổi 54, Cát Phượng có một mối tình lạ. Mới đây, cô phủ nhận tin đồn định cư ở Mỹ.
Cuộc hội ngộ của cặp đôi danh hài đình đám thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.
Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.
Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Thần đồng âm nhạc Bé Châu chấp nhận hết thời. Ở tuổi 27, anh nỗ lực tiếp cận khán giả thông qua game show với danh xưng ca sĩ Nguyễn Huy.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 chính thức khởi động, một trong những hoạt động đầu tiên nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là phát động Tết trồng cây tại nhiều nơi trên cả nước.
Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024, từ ngày 15 – 17/2 (mùng 6 – 8 tháng Giêng) đã diễn ra Giải Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy huyện năm 2024 và Giải Bóng chuyền nam, nữ tranh Cúp Khai hạ năm 2024.
Liên tục bị nghi ngờ về giới tính nên chồng cũ Hồng Đào - nghệ sĩ Quang Minh đã lên tiếng.
Trong tiết trời se lạnh, khi những cành hoa mận, hoa đào trên khắp các triền đồi đua nhau khoe sắc vẫy chào mùa Xuân, chúng tôi có dịp đến thăm xã vùng cao Vân Sơn, huyện Tân Lạc. Nơi đây còn lưu giữ được nghề đan lát thủ công truyền thống. Đối với người dân tộc Mường ở Tân Lạc, những sản phẩm đan lát thủ công không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn chứa đựng nét văn hóa độc đáo của dân tộc cần được quan tâm giữ gìn.
Những ngày đầu Xuân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, điểm du lịch trải nghiệm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh
Tân Lạc là vùng đất tiềm năng, giàu truyền thống lịch sử. Trên địa bàn huyện sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ cùng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa dân tộc Mường đặc sắc. Chính vì vậy nơi đây đã và đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách gần xa.
Khi lớp sương buổi sớm còn bảng lảng trên sườn núi, nhiều người dân thị trấn An Châu và các xã: An Lạc, Vân Sơn, Vĩnh Khương, Dương Hưu,… (Sơn Động), Lâm Ca, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đã lục tục chở hàng hóa đến chợ Vân Sơn. Phiên chợ vùng cao hôm nay đông vui hơn hẳn ngày thường, bởi dịp này nhà nào cũng đi sắm Tết.
Sáng 30/1, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức khai mạc Hội chợ hoa đào năm 2024 nhằm trưng bày, giới thiệu đến Nhân dân trong và ngoài huyện các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật về cây hoa đào và các loại hoa, cây cảnh tiêu biểu, đặc sắc của huyện.
Du lịch cộng đồng đã không còn là điều xa lạ đối với bà con vùng cao xóm Chiến, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc. Du lịch không chỉ góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có, mà còn giúp người dân phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.
Ngày 29/1, tại xã Ngổ Luông và xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khai trương 'Gian hàng 0 đồng' phục vụ người dân vùng cao đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
Tháng Chạp đã thêm nhiều ngày nắng. Trên những bản làng vùng cao, hoa mơ, hoa mận, hoa đào dần bung nở. Đây cũng là thời điểm khách lữ hành từ miền xuôi tạm gác những bộn bề lo toan của cuộc sống lên với miền ngược thưởng lãm, trải nghiệm du lịch cộng đồng (DLCĐ). Đón du khách đến thăm với tiếng trống, tiếng chiêng, điệu khèn, ánh mắt, nụ cười hồn hậu, 22 xóm, bản DLCĐ trên địa bàn tỉnh cũng rạo rực khí thế vào Xuân.
Thời gian qua, nghệ sĩ hài Hoài Linh có cuộc sống kín tiếng, không tham gia show truyền hình mà chỉ xuất hiện trên sân khấu kịch.
Với diện tích gần 50 ha trồng tập trung, Triệu Sơn được xem là 'thủ phủ' quất cảnh ở Thanh Hóa. Người nông dân kỳ vọng sẽ có một vụ Tết 2024 bội thu khi cây phát triển tốt, sai quả
Để quảng bá và xây dựng thương hiệu cây đào của địa phương, huyện Triệu Sơn sẽ Hội chợ hoa đào năm 2024, từ ngày 20/1 đến 5/2/2024 (tức ngày 10 - 26/12 âm lịch).
Cuối tháng 7/2023, trong chuyến công tác của HĐND huyện Tân Lạc qua các tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi đã đến thăm và làm việc với xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Sau khi gặp gỡ, làm việc với các đồng chí lãnh đạo và công chức của xã tại trụ sở xã Ia Lâu, đoàn đã tới thăm hỏi các gia đình tại thôn Lũng Vân. Đây là thôn của những người con mảnh đất Lũng Vân (nay thuộc xã Vân Sơn), huyện Tân Lạc đã tình nguyện xa quê tới nơi này xây dựng kinh tế mới từ những năm 90 của thế kỷ XX.
Trong 2 ngày (2-3/12), tại xã Vân Sơn, UBND huyện Tân Lạc phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) năm 2023 tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc.
Tuấn Hưng chia sẻ anh vừa có chuyến đi rất vội khi bay sang Mỹ 3 ngày diễn 2 show nhưng rất vui vì gặp lại những người bạn, người anh thân thiết.
Tối 19/11, tại Mai Châu (Hòa Bình), UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức bế mạc Liên hoan Làng du lịch cộng đồng Tây Bắc mở rộng năm 2023. Làng du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) - đại diện của tỉnh Lào Cai đã đạt 2 giải Nhất nội dung: Thi thuyết minh, giới thiệu về các làng du lịch cộng đồng và thi trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm văn hóa - du lịch, quà tặng lưu niệm các sản phẩm OCOP.
Tối 19/11, Liên hoan làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) các tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) năm 2023 đã bế mạc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao tỉnh năm 2023; đại diện một số sở, ngành và huyện Mai Châu.
Cách trung tâm xã Vân Sơn (Tân Lạc) chừng 4 km và nằm ở độ cao 800 m so với mực nước biển, xóm Chiến được biết đến là bản Mường yên bình, xinh đẹp. Cùng với thiên nhiên hoang sơ, khí hậu lý tưởng, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.
Quang Minh ở tuổi xế chiều vẫn quyết định ly hôn người vợ gắn bó bao năm - nghệ sĩ Hồng Đào. Lý do nam diễn viên chia tay vợ cũ khiến khán giả 'bật ngửa'.
Việc thực hiện tiêu chí về văn hóa trong quá trình XDNTM không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại các địa phương, mà còn thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa mới trong các khu dân cư, giúp nâng cao mức hưởng thụ và đời sống tinh thần của người dân.
Tây Bắc bao gồm các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái - có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả nước. Đây cũng là vùng di sản với bề dày văn hóa được hình thành, lưu giữ, phát triển lâu đời của đông đảo đồng bào các dân tộc đang sinh sống với những giá trị lịch sử, văn hóa riêng biệt và tiềm năng du lịch to lớn. Tuy nhiên, tại miền đất di sản giàu tài nguyên này, sự đầu tư, phát huy sức mạnh nội sinh văn hóa, con người có lúc, có nơi chưa xứng tầm. Sự phát triển kinh tế, xã hội, còn nhiều bất cập.
Động Nam Sơn (địa phương gọi là động Tớn) thuộc xã Vân Sơn (Tân Lạc) được công nhận di tích danh thắng cấp quốc gia năm 2008. Trước đó, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và công nhận đây là hang động đẹp nhất trong quần thể các hang động được phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, với những khối đá phát triển qua quá trình hình thành khoảng 250 triệu năm.
Là đồng nghiệp lâu năm, Tấn Hoàng từng hé lộ bản tính con người thật của nam nghệ sĩ Duy Phương đằng sau bề ngoài có vẻ gai góc, xù xì.
Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, các xã vùng cao huyện Tân Lạc, trong đó có xã Vân Sơn luôn có khí hậu trong lành, mát mẻ, phong cảnh hùng vĩ, hoang sơ. Vân Sơn đang hình thành một số tuyến, điểm để du khách có thể check in, khám phá và trải nghiệm. Các tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch nhân văn đang được đánh thức.
Những ngày thu tháng Tám, chúng tôi có dịp trở lại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Đường đến 3 xã vùng cao Quyết Chiến, Vân Sơn, Ngổ Luông đã được đầu tư mở rộng nên đi lại êm thuận. Cuộc sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày.
Nghe nhiều tới nét đặc sắc, riêng có ở phiên chợ Bò (chợ Lũng Vân), trong chuyến công tác về xã Vân Sơn (Tân Lạc), chúng tôi đã sắp xếp thời gian hòa cùng dòng người 'xuống chợ'. Giáp Tết Độc Lập (2/9) nên phiên chợ đông vui, nhộn nhịp hơn và tạo một không gian thú vị để người dân, du khách vừa giao thương, vừa trải nghiệm.
Từ ngày 25 - 27/8, Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình khảo sát các tuyến, điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Tân Lạc với sự tham gia của một số chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch; CLB lữ hành UNESCO Hà Nội; Hiệp hội lữ hành Việt Nam, Hiệp hội du lịch TP Hà Nội cùng 30 doanh nghiệp, công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch trong, ngoài tỉnh; các cơ quan truyền thông của tỉnh và T.Ư.
Mỗi sản phẩm du lịch của mỗi địa phương luôn cần hội tụ nhiều yếu tố khác nhau để đến được với du khách. Trong đó, các loại hình di sản văn hóa và bản sắc văn hóa truyền thống, đặc trưng, riêng biệt của các dân tộc luôn được coi là điểm nhấn và có sức hút đối với du khách.
Nằm ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, chợ phiên Lũng Vân là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa giữa người dân địa phương với vùng lân cận. Nơi đây vẫn giữ được vẻ mộc mạc, bình dị của phiên chợ vùng cao.
Đến chợ phiên Lũng Vân thời điểm này, không chỉ thấy đậm đà bản sắc xứ Mường qua con người và hàng hóa 'chốn tiên cảnh vùng cao', mà còn cảm nhận được sức hút đặc biệt của một phiên chợ tuy nhỏ nhưng rất nhộn nhịp, nhất là khi có thêm nhiều bước chân 'khách nhí' rộn ràng xuống chợ sắm sửa hành trang đón năm học mới…