Thụy Sỹ kiên định về lập trường trung lập, khẳng định sự đoàn kết với Ukraine

Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ khẳng định lập trường trung lập của nước này và hội nghị hòa bình được tổ chức theo đề xuất của Kiev sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng trung lập của Thụy Sỹ.

Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd hội đàm với Tổng thống Zelensky tại Bern hồi đầu tháng 5 về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ khẳng định: “Trung lập không có nghĩa là thờ ơ… Quyền trung lập không cản trở sự đoàn kết và ủng hộ Ukraine”.

Theo hãng tin Reuters, hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ không những giúp giải quyết xung đột ở Ukraine mà còn cho cả thế giới thấy rằng Thụy Sỹ “trung lập” trên thực tế đang ngày càng phục vụ cho các lợi ích của Tây Âu.

Cựu Đại sứ Thụy Sỹ tại Australia, Singapore và Kuwait, Daniel Walker nói với các phóng viên: “Hội nghị hòa bình sẽ nhằm mục đích củng cố vị thế của Ukraine chứ không nhằm tìm cách đạt được hòa bình ngay lập tức”.

Thụy Sỹ sẽ tổ chức hội nghị về Ukraine vào các ngày 15-16/6 gần thành phố Lucerne mà không có sự tham dự của Nga. Khoảng 160 nước được mời tham dự. Đại sứ Nga tại Bern, ông Sergei Garmonin trước đó cho biết Moscow sẽ không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào trong hội nghị về Ukraine ở Thụy Sỹ.

Lam Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuy-sy-kien-dinh-ve-lap-truong-trung-lap-khang-dinh-su-doan-ket-voi-ukraine-270982.html