Do nhu cầu thị trường tăng mạnh dịp lễ Phật Đản 2024 đã khiến giá nhiều loại hoa cúc trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng vọt, một số loại tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo một số nhà vườn, mức giá hoa cúc hiện nay còn cao hơn giá dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Nguyên nhân là do thị trường đang hút hàng, đặc biệt vào dịp lễ Phật Đản 2024 đang cận kề, trong khi sản lượng hoa cho thu hoạch dịp này không nhiều.
Với chủ đề 'Lực lượng vũ trang huyện Hòn Đất cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao', Tết quân - dân năm 2025 huyện Hòn Đất (Kiên Giang) được tổ chức từ ngày 15-5-2024 đến hết tháng 1-2025, tại xã Mỹ Thuận.
Trao đổi tại talkshow 'Hạ nhiệt 'sốt' giá chung cư' của báo Tiền Phong, các chuyên gia bày tỏ sự choáng váng về tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội sau Tết. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định rằng sự tăng giá vừa qua giống như cơn giông mùa hè, tăng nhanh và đi cũng nhanh.
Đồng bào Ca Dong ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) rất coi trọng nguồn nước của làng và xem đây là mạch nguồn của sự sống. Chính vì thế, vào tháng 3 hàng năm, đồng bào lại tưng bừng tổ chức Tết Máng nước với hy vọng mọi người có nhiều niềm vui, mùa màng bội thu, con cháu thuận hòa.
Ngày 15-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, Hội Chữ thập đỏ huyện An Biên và nhà tài trợ đã tặng 26 áo phao cứu sinh đa năng và 165 bình lọc nước cho ngư dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Yên, huyện An Biên (Kiên Giang). Tổng trị giá quà là 187,5 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký, ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân Công an tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Vài năm trở lại đây, đặc sản Thanh Hóa này được bán với giá rất cao.
Chiều 9-5, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân huyện An Minh (Kiên Giang) tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2025 tại xã Vân Khánh.
Việt Nam ghi nhận nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu tăng 12%, trong khi vàng trang sức giảm mức tương tự do giá vàng quá cao, bất chấp dịp Tết Nguyên đán hay ngày Lễ Thần tài.
Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người đầu tư tới phòng gym, thay đổi chế độ ăn uống để có hình thể ưng ý cho những chuyến du lịch hè.
Ngay sau Tết nguyên đán, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động lên phương án đảm bảo điện cho các chuỗi các sự kiện nhân Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, Đà Lạt chứng kiến sự gia tăng ấn tượng cả về số lượng du khách và công suất đặt phòng. Trong khi đó, Măng Đen, Phú Quý có tỷ lệ tăng khiêm tốn hơn.
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.
Sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều trường phổ thông vẫn tổ chức dạy bù cho học sinh mặc dù các em đã kiểm tra xong học kì 2.
Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 1-5/5 là dịp nghỉ lễ lớn thứ ba ở Trung Quốc sau Tết Nguyên Đán và Quốc khánh. Các xu hướng chi tiêu trong dịp này được xem là một chỉ báo cho toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.
Học sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
Ngày 1/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp đoàn từ thiện chùa ông Quan Thánh Đế Quân và chị Phượng (TP. Long Xuyên) tổ chức trao quà cho bà con dân tộc thiểu số Khmer tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn), nhân Tháng Nhân đạo năm 2024.
Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc ở vùng biên; đặc biệt là dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của bà con đồng bào Khmer vừa qua tại các địa phương.
Vào những ngày lễ, Tết khi người người, nhà nhà được sum họp bên gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày thì các y bác sĩ vẫn đang phải làm việc hết mình vì sức khỏe của người bệnh.
Cùng với đảo ngọc Phú Quốc, một số điểm du lịch, di tích, danh thắng nổi tiếng ở huyện Kiên Lương, một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước vào các dịp lễ, Tết. Mặc dù dịp nghỉ Lễ lần này, lượng khách đến ước tăng khoảng 3 lần so với ngày thường, nhưng các hoạt động kinh doanh, mua bán, cũng như các dịch vụ du lịch diễn ra an ninh trật tự. Qua đó, đáp lại sự hài lòng của du khách.
Tết Thanh Minh được coi là ngày tết lớn thứ 2 sau Tết Nguyên đán đối với người Tày, Nùng tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang,...
Một không gian giao lưu văn hóa hữu nghị ấm áp và độc đáo, tái hiện lại các nghi lễ truyền thống chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ở khu vực châu Á vừa được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Hà Nội và Đại sứ quán Lào đồng tổ chức. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và đại diện nhiều nước châu Á, các đoàn ngoại giao đã tham dự.
Trong khi nhiều người vui mừng đón nhận kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày thì một số người lại không biết làm gì để kỳ nghỉ lễ 'dài như Tết' này không thành gánh nặng.
Chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á vừa được tổ chức tại Hà Nội trong không khí nồng ấm.
Ban Chỉ đạo các hoạt động 'Tết Quân - Dân' huyện Vĩnh Thuận vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động 'Tết Quân - Dân' năm 2025.
Tết cổ truyền ở một số nước châu Á như Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka, Ấn Độ... có những tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều được tổ chức vào giữa tháng 4 hàng năm.
Chương trình chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á là cơ hội tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng với nhân dân các nước châu Á và thế giới.
Tối 27/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng với Đại sứ quán Lào (nước Chủ tịch ASEAN năm 2024, Chủ tịch AIPA 45) đã tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á.
Những nghi lễ, tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa cổ truyền của mỗi nước trong chương trình góp phần giúp bạn bè quốc tế được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền như đang ở trên quê hương mình.
Sau khi các hãng hàng không tăng chuyến, giá vé chặng bay vàng Hà Nội - TPHCM bắt đầu hạ nhiệt, giảm một nửa so với đợt sau Tết Âm lịch.
Chiều 25-4, UBND huyện Kiên Hải (Kiên Giang) tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 trên địa bàn xã đảo An Sơn - chủ đề: Lực lượng vũ trang Kiên Hải cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Trời mưa trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến người dân vui mừng sau đợt nắng nóng kéo dài kể từ sau Tết Nguyên đán.
Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
Chiều 25/4, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đường hoa Tết năm 2024 là đường hoa đẹp nhất trong 20 năm tổ chức đường hoa và được công chúng, du khách, người dân đón nhận với sự khâm phục.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 được đánh giá là đường hoa đẹp nhất trong 21 năm tổ chức đường hoa.
Ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) Chi nhánh Sơn La đã tổ chức trao thưởng đợt 2 Chương trình khuyến mãi 'Lãi đủ đầy - Tết sum vầy'.
Bánh chưng đen của đồng bào dân tộc Tày ở Lào Cai có hương vị thơm ngon, độc đáo với vị dẻo của gạo nếp, béo ngậy của thịt lợn, bùi của đậu xanh và cay nhẹ của hạt tiêu.
Tỉnh đoàn Bình Thuận vừa phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 'Hội trại giao lưu Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2024' vào ngày 20 - 21/4 tại Bình Thuận.
Theo báo cáo tài chính mới công bố, Công ty cổ phần Bến xe miền Tây (WCS) có doanh thu gần 39 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu theo quý cao kỷ lục kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.
Sáng 20-4, cuộc thi viết 'Tết nay - Tết xưa' khép lại với lễ trao giải đầy xúc động tại trụ sở Báo SGGP. Trong không gian ấm cúng, một buổi lễ nhỏ gọn đủ để những câu chuyện được kể ra, lan tỏa…
Sáng 20-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử tổ chức lễ trao giải cuộc thi 'Tết nay - Tết xưa' cho 9 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.
Tác phẩm Cái tết của người già (tác giả Thanh Loan) đoạt giải nhất cuộc thi Tết nay-Tết xưa do báo SGGP tổ chức với mức giải thưởng 20 triệu đồng.
Từ hơn 700 tác phẩm tham dự cuộc thi viết 'Tết nay - Tết xưa', qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử đã chọn được 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
Sáng 20-4, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (432 - 434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3), Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử tổ chức lễ trao giải cuộc thi 'Tết nay - Tết xưa' cho 9 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.
Bản tin tối 20-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sáng mai 20-4, trao giải cuộc thi viết 'Tết nay - Tết xưa'; TP Cần Thơ sẽ thu hồi và ban hành lại quy chế họp báo; Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam 'núp bóng' phòng khám đa khoa trái phép...
Tết Nguyên Đán là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Đây là thời điểm để mọi người quây quần bên gia đình, sum họp và cùng nhau đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng. Và để tô điểm cho không khí Tết thêm rực rỡ, tươi vui, không thể thiếu những chậu hoa chưng Tết rực rỡ sắc màu.
Cuộc thi viết 'Tết nay - Tết xưa' do Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử lần đầu tiên tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi, trong đó có hơn 700 bài dự thi hợp lệ và hơn 200 bài viết chất lượng vượt qua vòng sơ khảo để đăng báo…
Vốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
Thái Lan đã chào đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế và đạt khoản doanh thu hơn 520 tỷ baht (khoảng 14,25 tỷ USD) tính từ đầu năm 2024 đến hết kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran hôm 16/4.
Thái Lan vừa tổ chức Tết cổ truyền Songkran hết sức thành công sau khi nước này được UNESCO công bố quyết định công nhận Songkran là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 6/12/2023. Trước Songkran, nghệ thuật biểu diễn Khon, massage Thái và múa Nora đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, vừa qua VKSND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã tổ chức thăm, chúc Tết các công chức người dân tộc Khmer trong cơ quan.
Hàng năm, Tết Chol Chnam Thmay được đồng bào Khmer tổ chức vào khoảng đầu tháng Chét - theo Phật lịch, tức là khoảng tháng 4 dương lịch. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay bà con người Khmer, tỉnh Tây Ninh đón tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, phum, sóc đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao.
Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.
Mỗi dịp Tết cổ truyền, bà con Khmer đang sinh sống làm việc tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã về chùa đón Tết, cầu nguyện một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, và tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên.