Quan chức từ Ukraine ám chỉ lực lượng nước này đã sử dụng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) tấn công Nga.
Một số quan chức Ukraine và blogger Nga nói rằng Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ tấn công vào đất Nga, cụ thể dùng Hệ thống pháo HIMARS tấn công phá hủy các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 ở tỉnh Belgorod (Nga) cách tỉnh Kharkiv (Ukraine) chỉ 70 km.
Cháy rừng bùng phát ở miền Bắc Israel ngay sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ nước láng giềng Lebanon, buộc người dân ở một thành phố phải sơ tán.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết Houthi đã liên tục sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công các tàu thương mại trên tuyến vận chuyển quan trọng qua các kênh thuộc Biển Đỏ.
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 3 tháng 6 tuyên bố, Roma sẽ hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai tới Ukraine nhằm đáp lại lời kêu gọi khẩn cấp của Kiev về việc tăng cường năng lực phòng thủ.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống tên lửa ven biển Bastion của Hạm đội Biển Đen đã được kích hoạt, tấn công các mục tiêu mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine.
Tàu 'Đô đốc Levchenko' và 'Phó đô đốc Kulakov' là các tàu chống ngầm cỡ lớn thuộc Dự án 1155, được trang bị hệ thống tên lửa chống ngầm, bệ phóng tên lửa, ống phóng ngư lôi và các loại vũ khí khác.
Chính phủ Hàn Quốc thông qua đề xuất đình chỉ hoàn toàn hiệp ước giảm căng thẳng liên Triều ký ngày 19/9/2018, Yonhap đưa tin.
Những cuộc tấn công của tên lửa ATACMS đã xuyên thủng lá chắn S-400, điều này khiến Nga cảm thấy vô cùng lo lắng và phải cấp tốc tăng cường hệ thống tên lửa phòng thủ bổ sung.
Trong bước leo thang đáng lo ngại trên mặt trận phía Bắc Israel, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel hôm nay (4/6) kêu gọi tiến hành cuộc chiến tranh thảm khốc vào Lebanon để hủy diệt lực lượng Hezbollah – nhóm vũ trang đã tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội vào miền Bắc Israel những ngày qua, gây ra nhiều đám cháy rừng nghiêm trọng.
Bộ Quốc phòng Mỹ và Tập đoàn Lockheed Martin vừa ký hợp đồng mới trị giá hơn 1,9 tỷ USD để sản xuất hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS
Nhà Trắng cho biết sẽ tiếp tục tuân thủ các chính sách liên quan đến việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine, cũng như các cơ hội để mở rộng việc sử dụng chúng.
'Ukraine đang nỗ lực mở rộng phạm vi sử dụng vũ khí do đối tác chuyển giao trên lãnh thổ Nga'.
Chiến đấu cơ F-35A sẽ được trang bị tên lửa tàng hình JSM để tấn công mục tiêu tầm xa, đặc biệt là mục tiêu trong lĩnh vực hàng hải.
Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thành phố Dnipro sau khi cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo vang lên đêm 3/6 rạng sáng 4/6.
Tuần qua, sau khi nhận được sự 'bật đèn xanh' từ Mỹ và các quốc gia phương Tây, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga, trong đó vụ tấn công gần nhất là bằng pháo phản lực HIMARS nhằm vào thành phố Belgorod. Đây là động thái nguy hiểm có khả năng leo thang xung đột.
Dường như bị tụt lại phía sau trong phát triển vũ khí siêu thanh, Mỹ đang muốn hợp tác với Nhật Bản để phát triển hệ thống phòng thủ loại vũ khí tiên tiến này.
Mỹ và NATO tuyên bố không cử chuyên gia quân sự tới Ukraine, trong khi Nga dùng tên lửa Kinzhal đánh trúng bãi huấn luyện 300 quân ở Yavorovsky-Liviv.
Lực lượng Ukraine hôm 4/6 tuyên bố rằng họ đã tấn công thành công hệ thống tên lửa S-300 của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, bên trong lãnh thổ Nga.
Quân đội Nga tấn công cây cầu chiến lược ở khu vực Kupyansk-Uzlovoy nhằm mục đích gây bất ổn cho các tuyến đường vận tải và hậu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Động thái dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp có thể giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga bằng bom lượn và tên lửa vào Kharkiv.
Ukraine được cho là đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí viện trợ của phương Tây vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, không lâu sau khi Mỹ, Anh, Pháp, Đức và một số quốc gia NATO có động thái bật đèn xanh.
Trung Đông ngày 3/6, giao tranh Rafah tiếp tục nóng, tên lửa Hezbollah gây ra cháy rừng tại những vùng đất rộng lớn ở miền bắc Israel.
Ý đang xem xét cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai để đáp lại yêu cầu của Kiev nhằm giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga, theo Reuters.
Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một địa điểm quân sự ở thành phố cảng Eilat của Israel bằng tên lửa đạn đạo mới, trong khi nhiều khu vực miền bắc Israel xảy ra cháy rừng do nhóm chiến binh Hezbollah phóng tên lửa từ Lebanon.
Nhóm Hezbollah ở Lebanon đã phá hủy một radar phòng không thuộc hệ thống 'Vòm Sắt' của Israel ở Cao nguyên Golan.
Hơn 30 đội cứu hỏa của Israel vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy trên khắp miền Bắc nước này.
Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng với những hạn chế nhất định. Kiev vẫn chưa được phép sử dụng tên lửa ATACMS trong trường hợp này.
Nhà ngoại giao cấp cao cảnh báo rằng phản ứng của Nga trước những gì mà Ukraine làm có thể 'không cân xứng' và mạnh mẽ hơn dự kiến.
Quan chức Ukraine cho rằng Nga biết cầu Crưm sẽ bị phá hủy nên đã sử dụng tuyến đường sắt mới để vận chuyển thiết bị quân sự cho quân đội.
Kiev phải đợi máy bay ném bom của Nga phóng tên lửa và tiến vào không phận Ukraine trước khi triển khai hệ thống phòng không của phương Tây.
Dù phục vụ cho sứ mệnh gì, tốc độ nhanh đến đâu, mọi tên lửa của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đều được chuyên chở trên cỗ xe khổng lồ có vận tốc siêu chậm này.
Truyền thông Israel cho hay, các cuộc bắn phá tên lửa và drone nhằm vào miền bắc nước này đã khiến nhiều khu vực bị hỏa hoạn và người dân phải sơ tán.
Tính năng chủ đạo của hệ thống phòng không S-300V4 là đánh chặn tên lửa đạn đạo, nó sẽ là sự bổ sung đáng giá cho S-400.
Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công Mohajer-6 của Iran mang tên lửa dẫn đường Ghaem-5 ở mặt trận Kharkov; còn loại UAV Shahed-136 được Nga sản xuất với số lượng tới 6.000 chiếc/năm.
Trong cuộc họp báo ngày 3/6, Điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, nước này đang điều chỉnh chính sách ở Ukraine khi điều kiện chiến trường thay đổi.
Quân sự thế giới hôm nay (4-6) có những nội dung sau: Phần Lan trang bị tên lửa tầm xa cho tiêm kích F-35, Rheinmetall ra mắt hệ thống mặt đất không người lái mới nhất tại CANSEC 2024, Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không tầm ngắn Type 625E.
Tài khoản Telegram Spy Dossie ngày 3/6 đăng tải một số hình ảnh, video và cho biết hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị phá hủy ở khu vực Belgorod.
Lần đầu tiên Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào một mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và phá hủy hệ thống phòng không S-400.
Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) dùng vũ khí phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ của mình.
Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/6.
Binh lính Ukraine cho rằng, mặc dù cuối cùng các nước phương Tây đã đồng ý phá vỡ các giới hạn về việc cung cấp xe tăng, tên lửa và chiến đấu cơ hay mới đây là quyết định cho phép Kiev sử dụng vũ khí được cung cấp tấn công lãnh thổ Nga, nhưng việc cân nhắc quá lâu đã khiến Ukraine phải trả giá.
Trang quân sự Mil.in.ua cho hay, việc hệ thống S-400 bị phá hủy ở tỉnh biên giới Belgorod sẽ làm suy yếu năng lực phòng không của Nga tại đây.
Tới thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân chiều 3/6, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những năm qua, Quân chủng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cả thường xuyên và đột xuất, bảo vệ vững chắc bầu trời, biển, đảo của Tổ quốc.
Theo các nguồn tin Nga, Ukraine đã lần đầu tiên phóng vũ khí do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen cho biết họ đã đánh chìm và gây hư hại cho tổng cộng 5 tàu đủ loại.