Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Pháp, ông Sebastien Lecornu, ngày 1/6 cho biết Paris đã liên lạc với Moscow về vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall bất chấp những bất đồng về các vấn đề khác.
Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran vào ngày 19/5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy trên máy bay này.
Tướng Harald Kujat, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO nói, chỉ với cách tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev, phương Tây sẽ không giúp hạn chế thương vong cho Ukraine.
Theo Reuters, ngày 24-5, Hàn Quốc và Nhật Bản đã công bố một loạt lệnh trừng phạt áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức và tàu liên quan đến cáo buộc Nga mua vũ khí từ Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 23/5, Hãng tin Interfax đưa tin, Trung tướng Vadim Shamarin đang bị tạm giam trước khi xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 'quy mô đặc biệt lớn'. Tội danh có thể lên tới 15 năm tù.
Nga đã bắt giữ Trung tướng Vadim Shamarin, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội, do nghi ngờ ông này nhận hối lộ quy mô lớn.
Truyền thông Nga ngày 23/5 đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội - tướng Vadim Shamarin đã bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ quy mô lớn.
Ngày 23/5, Tòa án quân sự số 235 của Nga thông báo, Thiếu tướng Vadim Shamarin, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, cũng là người đứng đầu Cục Thông tin chính của lực lượng vũ trang, đã bị bắt giữ vì tội hối lộ.
Truyền thông Nga ngày 23-5 đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Vadim Shamarin, bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ quy mô lớn.
Ông Vadim Shamarin, Phó Tổng Tham mưu trưởng và người đứng đầu ban giám đốc liên lạc chính của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã bị bắt trong một vụ nhận hối lộ.
Andrey Belousov, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga được cho là không xa lạ với Bộ này trước đây, cũng như với lực lượng Wagner.
Toàn án quân sự Nga đã thông báo lệnh bắt giữ Thiếu tướng Ivan Popov, nguyên Tư lệnh Quân đoàn vũ trang tổng hợp số 58 với cáo buộc gian lận quy mô lớn.
Ông Ivan Popov, cựu chỉ huy quân đoàn 58 của Nga, vừa bị bắt vì nghi ngờ 'gian lận quy mô lớn', hãng thông tấn Tass đưa tin.
Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang nỗ lực phát triển những loại vũ khí hiện đại mới nhất nhằm hiện đại hóa đáng kể hệ thống phòng thủ tên lửa trong nước, những hệ thống này sẽ sớm được triển khai.
Ngày 21-5, Reuters dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington không thể hỗ trợ Iran trong sự cố trực thăng khiến Tổng thống Raisi thiệt mạng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 chỉ định cựu Thứ trưởng Kinh tế Oleg Savelyev làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói rằng Mátxcơva sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để xác định nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng của Tổng thống Ebrahim Raisi.
Theo Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu, chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy.
Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran ngày 19/5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy.
Ngày 20/5, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran ngày 19/5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy trên máy bay.
Dù là ngày nghỉ, ông Putin vẫn mời đại sứ Iran tại Moscow đến Điện Kremlin để đánh giá và xem xét quy mô vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran.
Luật huy động quân đội mới của chính quyền Tổng thống Zelensky đang vấp phải nhiều chỉ trích.
Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, thì ngành công nghiệp sản xuất xe tăng ở Nga nổi lên là một trong những ngành bận rộn nhất hiện nay.
Kể từ khi mở cuộc tấn công vào Kharkiv hồi cuối tuần trước, các lực lượng Nga đã kiểm soát được nhiều khu định cư ở vùng này. Điều gì xảy ra trong vài tuần tới sẽ có ý nghĩa quan trọng với cả Nga và Ukraine.
Các nhà bình luận cho rằng, với khả năng của mình tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov sẽ gia tăng sức mạnh kinh tế cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của nước này.
Bộ Quốc phòng Nga đang trải qua sự biến động mạnh khi trong 1 tháng tới 2 quan chức cấp cao của bộ bị bắt cũng như chứng kiến sự thay đổi về lãnh đạo.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết tân Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov sẽ quản lý hợp lý các khoản chi tiêu quốc phòng lớn của Nga, và đảm bảo giúp ích cho nền kinh tế.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 15-5 cho biết các lực lượng Nga đang 'cải thiện vị trí mỗi ngày' dọc theo chiến tuyến ở Ukraine và cuộc tiến công diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov có thể giúp Nga cân bằng giữa 'súng' và 'bơ'.
Tổng thống Nga Putin chính thức giới thiệu tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Andrei Belousov – với các quan chức quân sự cấp cao.
Trong khi giữ lại hầu hết các vị trí bộ trưởng quan trọng, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belusov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay cho ông Sergei Shoigu. Đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo quân sự Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022, đồng thời chấm dứt thời kỳ lãnh đạo quân đội của tướng Shoigu, người đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng suốt 12 năm qua, lâu nhất lịch sử Liên bang Nga.
Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cải tổ nội các. Trong khi giữ lại hầu hết các vị trí bộ trưởng quan trọng, nhà lãnh đạo Nga đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belusov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay cho ông Sergei Shoigu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/5 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm thêm một số Bộ trưởng và Phó Thủ tướng vào bộ máy lãnh đạo mới của Chính phủ Nga.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố Nga phải giành chiến thắng ở Ukraine với thương vong tối thiểu.
Mục tiêu chính của Nga là giành chiến thắng tại chiến trường Ukraine với tổn thất tối thiểu về binh sĩ, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov tuyên bố ngày 14/5.
Ngày 14-5, hàng loạt quyết định điều chỉnh nhân sự quốc phòng mới của Nga đã có hiệu lực.
Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nhấn mạnh, vị trí mới của ông Sergey Shoigu là rất quan trọng.
Cùng với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5, toàn bộ Chính phủ Nga từ chức.
Cơ quan điều tra đã hé lộ phần nào nguyên nhân khiến người đứng đầu Tổng cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Nga bị bắt.
Người đứng đầu Tổng cục Nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga - tướng Yuri Kuznetsov bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ, Ủy ban Điều tra Nga cho biết. Trong quá trình khám xét tài sản của ông Kuznetsov, hơn 100 triệu rúp (tiền Nga và ngoại tệ) cùng vàng, đồng hồ và các mặt hàng xa xỉ khác đã được phát hiện và bị tịch thu.