Nhật Bản chặn tầm nhìn núi Phú Sĩ để hạn chế khách du lịch tụ tập

Các quan chức Nhật Bản đã dựng rào chắn dài 20 mét, cao 2,5 mét để chặn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ do đông đảo khách du lịch tụ tập chụp ảnh gây cản trở giao thông, đời sống người dân địa phương.

Một buổi sáng tháng 5 oi bức, khách du lịch nhận ra địa điểm chụp ảnh nổi tiếng ở thị trấn Fujikawaguchiko có tầm nhìn ra núi Phú Sĩ hùng vĩ của Nhật Bản đã biến mất. Trước đây, địa điểm này nổi tiếng với tầm nhìn ra ngọn núi hùng vĩ cao 3.776 mét được hình thành khoảng 700.000 năm, bên dưới là cửa hàng tiện lợi Lawson.

 Công nhân dựng hàng rào chắn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ nổi tiếng gần cửa hàng tiện lợi Lawson ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Công nhân dựng hàng rào chắn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ nổi tiếng gần cửa hàng tiện lợi Lawson ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Đối với người dân địa phương, lượng du khách đông đảo và việc họ không tuân thủ các quy định về xả rác và đỗ xe đã trở thành mối phiền toái và gây nguy hiểm cho giao thông.

Bà Kikue Katsumata, 73 tuổi, cư dân lâu năm ở thị trấn Fujikawaguchiko cho biết: "Tôi thực sự vui mừng khi người nước ngoài đến thị trấn của chúng tôi. Nhưng khi chụp ảnh từ cửa hàng tiện lợi Lawson, đường hơi hẹp và có thể nguy hiểm khi mọi người lao qua mà không sử dụng lối qua đường dành cho người đi bộ".

Tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Nhật Bản lập kỷ lục mọi thời đại về lượng khách du lịch do nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch, cũng như việc đồng yên trượt xuống mức thấp nhất trong 34 năm. Theo cơ quan du lịch, đó là tin tốt cho nền kinh tế khi du khách chi tiêu kỷ lục 1,75 nghìn tỷ yên (11,2 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm 2024.

Quyết định chặn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ cho thấy sự căng thẳng của Nhật Bản khi nước này phải tính đến hậu quả của bùng nổ du lịch. Thành phố phía tây Osaka và thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng Hakone nằm trong số các thành phố đang xem xét áp thuế du lịch mới để đối phó với lượng du khách quá đông.

Du khách người Pháp Cyril Malchand, 45 tuổi, đã tìm hiểu về thông tin Nhật Bản dựng hàng rào và quyết định thực hiện chuyến đi để trở thành một trong những người cuối cùng được ngắm núi Phú Sĩ từ góc nhìn đó. Ông cho biết ông đồng cảm với người dân địa phương.

Ông nói: "Khi tôi nhận ra người qua đường có thể gặp nguy hiểm khi không chú ý xe cộ, tôi nghĩ việc họ dựng rào chắn là một giải pháp không tồi".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhat-ban-chan-tam-nhin-nui-phu-si-de-han-che-khach-du-lich-tu-tap-post296347.html