Theo chương trình, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 04-06/6/2024), tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Từ thực trạng thiếu thốn nhà văn hóa, các ngành các cấp đã và đang tìm giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa cơ sở.
Bộ VH-TT-DL quyết định bổ sung Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam Sông Đốc vào di tích quốc gia
4 thành viên Chính phủ, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Từ ngày 4 đến 6/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa, thể thao & du lịch.
Từ ngày 4/6 đến hết sáng 6/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Kiểm toán; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong 2,5 ngày từ 4/6 đến sáng 6/6, tư lệnh các ngành Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kiểm toán, và Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
4 thành viên Chính phủ, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 là Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
4 tư lệnh ngành Tài nguyên Môi trường; Công Thương; Kiểm toán; Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Ngày 23/5, Văn phòng Quốc hội thông báo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV. Trong đó, Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong bốn lĩnh vực được các đại biểu Quốc hội chất vấn lần này. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.
4 tư lệnh ngành: Tài nguyên Môi trường; Công Thương; Kiểm toán; Văn hóa- Thể thao & Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7.
Tiếp theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, sáng nay (23/5), Quốc hội đã tiền hành thảo luận tổ về các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.
Trước những vấn đề về còn tồn tại ở một số cá nhân VĐV, mà gần nhất là sự việc của 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt do sử dụng chất cấm, ngành TDTT đã nhanh chóng đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết triệt để.
Ngày 22/5, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch' lần thứ hai ký Quyết định số 1375/QĐ-BTCGBC ban hành thể lệ giải. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển các lĩnh vực này.
Ngày 19-5, tại TP Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 4; công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là các địa phương trong vùng ngày càng được nâng cao. Hội đồng Vùng đã hoàn thành được 12/23 nhiệm vụ được giao.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh như vậy tại phiên họp lần thứ tư của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (Hội đồng Vùng), tổ chức sáng 19/5, tại TP. Huế.
Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đặt mục tiêu phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam, phấn đấu đến năm 2035 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% vào GDP của cả nước.
Chiều ngày 14/5, Thành viên Chính phủ - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn theo Quyết định số 435 ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đề xuất trong cuộc họp thành viên Chính phủ với Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Ngày 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035; đồng thời các đại biểu cho rằng Hồ sơ Chương trình đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhìn nhận, phát triển công nghiệp văn hóa là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có thể tạo ra giá trị gia tăng to lớn.
Tiếp tục chương trình của Phiên họp thứ 33, ngày 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được thực hiện trong 11 năm (2025 - 2035), phấn đấu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025 - 2035.
Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, phấn đấu đến năm 2035, việc hoàn thành được các mục tiêu trong chương trình sẽ góp phần phát triển văn hóa.
Lâu nay cứ hiểu văn hóa là ngành đi tiêu tiền nhưng trên thế giới hiện nay, văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền và một ngành có giá trị gia tăng rất cao, theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Sáng 14/5, tiếp tục phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 33, sáng nay (14/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Tiếp tục chương trình, sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhìn nhận, phát triển công nghiệp văn hóa là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có thể tạo ra giá trị gia tăng to lớn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng công nghiệp văn hóa là ngành đem lại lợi nhuận rất lớn, nhà nước không cần phải đầu tư gì nhiều mà chính là tạo điều kiện cho xã hội phát triển
Phó Chủ tịch Thường trực QH lưu ý cần thể hiện rõ hơn một số nội dung về công nghiệp văn hóa; xác định rõ trọng tâm Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, công nghiệp văn hóa là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, là xu thế của thời đại.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Cho rằng văn hóa là ngành làm ra rất nhiều tiền, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu dẫn chứng nhóm ca sĩ Hàn Quốc diễn mấy đêm bằng một doanh nghiệp làm trong nhiều tháng.
Sáng 14-5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035.
Sáng 14/5, tại Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 (gọi tắt là Chương trình).
'Lâu nay chúng ta cứ hiểu văn hóa là ngành đi tiêu tiền, nhưng trên thế giới hiện nay đây là ngành làm ra rất nhiều tiền. Ca sĩ Hàn Quốc sang đây diễn có mấy đêm bằng một doanh nghiệp làm trong nhiều tháng' – Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.
Sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Sáng 14.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định so sánh và cho rằng, lâu nay chúng ta cứ hiểu, văn hóa là ngành đi tiêu tiền; nhưng trên thế giới hiện nay công nghiệp văn hóa đang tạo ra rất nhiều tiền mà Nhà nước không cần đầu tư gì nhiều.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 14/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều hành Phiên họp.
Phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, nêu rõ, Hồ sơ Chương trình đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước; xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.
10 năm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhưng không ai mặn mà.