Báo cáo Triển vọng Kinh tế châu Phi 2024 của AfDB cho biết: 'Bất chấp những cơn gió ngược vẫn tiếp tục xảy ra, 15 quốc gia đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ít nhất 5% vào năm 2023.'
Báo cáo Triển vọng kinh tế châu Phi 2024 được AfDB công bố hôm 30/5 cho thấy rằng nguyên nhân của sự sụt giảm là do các yếu tố như giá lương thực và năng lượng liên tục ở mức cao.
Ngày 31/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) gia hạn lệnh cấm vận vũ khí và tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn bạo lực ở Nam Sudan.
Ngày 31/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã vượt qua sự phản đối của một số quốc gia và gia hạn lệnh cấm vận vũ khí cũng như tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn bạo lực ở Nam Sudan.
Việc các sỹ quan Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm đóng góp vào việc duy trì, kiến tạo bền vững hòa bình, an ninh của thế giới cũng như khu vực; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.
Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước (Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024.
10 năm qua, hơn 800 lượt chiến sĩ Bộ đội cụ Hồ mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt - sứ mệnh của lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc. Cũng với hành trình một thập kỷ ấy, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam từng bước trưởng thành, đóng góp vào hoạt động đối ngoại chung của đất nước.
Chiều 29/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024.
Bộ Công an vừa cử thêm Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định cho 02 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024, gồm Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh.
Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh là những sĩ quan công an nhân dân Việt Nam vừa được Liên hợp quốc lựa chọn và được nhận quyết định của Chủ tịch nước cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024.
Ngày 29/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước (Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024.
Ngày 29.5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB) tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei).
Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.
Ngày 29/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024.
Chiều 29/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024.
Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (29/5) năm nay vinh danh hơn 4.000 người lính hy sinh khi thực hiện sứ mệnh cao cả vì hòa bình.
TS.BS. Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến 2.5, khẳng định, nữ bác sỹ 'mũ nồi xanh' ngày càng nhận sự yêu mến, cảm phục từ bạn bè quốc tế và người dân địa phương.
Trong hành trình 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, thân thiện, nhân văn và yêu chuộng hòa bình.
Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, bài bản và chuyên nghiệp, có những đóng góp thiết thực cho nền hòa bình thế giới.
Chặng đường 10 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) là một điểm sáng của đường lối đối ngoại 'ngoại giao cây tre Việt Nam' nói chung, của đối ngoại quốc phòng Việt Nam nói riêng, với nhiều dấu ấn ý nghĩa và đáng tự hào.
Ngày 29/5/1948, Liên hợp quốc (LHQ) chính thức triển khai Phái bộ Tổ chức giám sát hòa bình Liên hợp quốc (UNTSO) để duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arab. Từ đó, ngày 29/5 hằng năm trở thành Ngày Gìn giữ Hòa bình LHQ.
Sáng 28/5, Bệnh viện Quân y 5 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Cục Hậu cần kỹ thuật Quân đoàn 12 và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bệnh vện.
Hình ảnh người lính 'mũ nồi xanh' Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế đã quen thuộc trong những năm qua, nhưng vẫn còn đó nhiều câu hỏi: Những người lính 'mũ nồi xanh' làm nhiệm vụ ở nơi đâu, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình như thế nào? Cuộc sống người dân nơi đó ra sao? Cuốn sách 'Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình' sẽ góp phần giải đáp những câu hỏi ấy.
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (27/5/2014–27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Ngày 27.5, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (27.5.2014 – 27.5.2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam thực sự là một sứ giả hòa bình kết nối, chia sẻ yêu thương, góp phần đem lại bình an, hạnh phúc cho nhân dân các khu vực còn nghèo khó, xung đột, lan tỏa hình ảnh cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng bạn bè quốc tế.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã cùng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và các cá nhân, đơn vị.
Trong 10 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị đến hoạt động ở các phái bộ và trụ sở Liên hợp quốc.
Sáng 27/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Truyền thống (27/5/2014 - 27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Với những đóng góp xuất sắc trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Sáng 27/5, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (27/5/2014-27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Lực lượng gìn giữ hòa bình đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh 'Bộ đội cụ Hồ' yêu chuộng hòa bình, nhân văn,
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (27/5/2014 - 27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Sáng 27/5, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB)Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Truyền thống (27/5/2014-27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Gắn bó với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngay từ những ngày đầu trên cương vị là một trong hai sĩ quan Quân đội nhân dân đầu tiên được cử tới Phái bộ Nam Sudan năm 2014, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là người gắn liền với những dấu ấn của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trên hành trình vì hòa bình suốt 10 năm qua.
Sáng 27/5, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Truyền thống (27/5/2014-27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.
Cách đây 10 năm, vào ngày 27/5/2014, Trung tâm Giữ gìn hòa bình Việt Nam (nay là Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam) đã được thành lập. Chưa đầy một tháng sau ngày thành lập, tháng 6/2014, hai sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên đã lên đường làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan, đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ Liên Hợp Quốc giám sát việc triển khai các thỏa thuận, New Zealand quyết định kéo dài thời gian triển khai quân đội ở Trung Đông và Châu Phi.
'Riêng cuốn tài liệu tiếng Anh về bệnh viện dã chiến cấp 2 này, tôi đã đọc lại ít nhất 4 lần, những tài liệu khác cũng vậy, mình không nghiên cứu kỹ sẽ không thể nắm vững vì những yêu cầu của Liên hợp quốc rất chi tiết...' - Đại tá Mạc Đức Trọng vừa nói, vừa thoăn thoắt sắp xếp lại những tập hồ sơ dày nửa gang tay để phân loại cẩn thận.
Nhiều năm làm nhiệm vụ tại thực địa trong những môi trường khắc nghiệt, tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm đã góp phần trui rèn nên tác phong, kỷ luật của một sĩ quan mũ nồi xanh dày dạn kinh nghiệm. Hiện Đại tá Mạc Đức Trọng giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), song cách đây tròn 10 năm, anh chính là một trong hai sĩ quan cá nhân đầu tiên của Việt Nam được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (27/5/2014-27/5/2024), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm bài 'Nhìn lại một thập kỷ tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình.'
Trong 10 năm, có 804 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 114 vị trí sĩ quan cá nhân; 5 bệnh viện dã chiến cấp 2; hai đội Công binh; ký kết 12 Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình với Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các nước đối tác...
Quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng theo chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành.
Theo Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, với những dấu mốc đáng tự hào trong hành trình 10 năm tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (2014-2024), Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế.
Năm 2014, các sĩ quan quân đội Việt Nam đã đặt những dấu chân đầu tiên đến phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế cao cả này. Trong hành trình 1 thập kỷ đã qua, Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, thân thiện, nhân văn và yêu chuộng hòa bình .