Một căn bệnh âm thầm trẻ hóa

Trước đây, người trên 60 tuổi mới có khả năng bị nhồi máu cơ tim, nhưng hiện tại nhiều người hơn 40 tuổi, thậm chí hơn 20 tuổi cũng gặp phải tình trạng này.

 Các công nghệ mới trong siêu âm tim được thực hành tại hội nghị. Ảnh: BVCC.

Các công nghệ mới trong siêu âm tim được thực hành tại hội nghị. Ảnh: BVCC.

Thông tin được GS.TS Trương Quang Bình, nguyên Phó giám đốc, Chủ tịch hội đồng khoa học Bệnh viện Y dược TP.HCM, chia sẻ tại Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2024”, ngày 11/5.

Theo GS Bình. bệnh lý tim mạch là một trong 3 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Theo thống kê, người bệnh tử vong do bệnh xơ vữa động mạch vành ở nước ta hàng năm có thể lên đến 100.000, thuộc vùng nguy cơ cao.

Lý giải về tình trạng này, GS Bình cho biết Việt Nam là nước đang phát triển, lối sống ngày càng hướng theo nước phát triển và hiện đại. Chính lối sống không lành mạnh có thể là yếu tố nguy cơ lớn, quan trọng, tạo ra những bệnh lý tim mạch. Bệnh lý này làm tăng nguy cơ tử vong cho người dân.

Vì vậy, vấn đề cấp bách là phòng ngừa tiên phát, các chuyên gia phải có phương án để cộng đồng ít mắc bệnh tim mạch. Đồng thời, khi phát bệnh, người dân sẽ được chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả. Như vậy sẽ giải quyết được số lượng người dân mắc bệnh và tử vong do bệnh lý tim mạch.

"Ở thời điểm này, cách phòng ngừa hữu hiệu là tác động vào những yếu tố nguy cơ mà cộng đồng đang gặp phải như đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ trong máu, hút thuốc lá, béo phì... Đặc biệt, cần tuyên truyền cho người dân có một lối sống lành mạnh hơn", GS Bình nói.

Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân thường gặp gây đột tử, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Anh Kiệt, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết đột tử là tình trạng tử vong một cách bất ngờ, đột ngột.

Người trẻ dưới 35 tuổi vẫn đột tử thường do mắc cách bệnh lý cơ tim, có yếu tố di truyền. Bên cạnh đó, lối sống không khoa học, ít vận động, thừa cân, uống rượu nhiều, sức khỏe suy giảm, tắm đêm... cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch xơ vữa, dẫn đến đột tử.

Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/mot-can-benh-am-tham-tre-hoa-post1474907.html