Long An chủ động thực hiện các giải pháp cấp bách và lâu dài khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Mùa khô năm 2023-2024, trên địa bàn tỉnh Long An, có 16.300 hộ dân tại các xã vùng hạ của huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ chịu ảnh hưởng thiếu nước sạch sinh hoạt nặng nề nhất do hạn hán, xâm nhập mặn.

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát, kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt cho người dân tại huyện Cần Giuộc. Ảnh: Thanh Nga

Lãnh đạo UBND tỉnh khảo sát, kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt cho người dân tại huyện Cần Giuộc. Ảnh: Thanh Nga

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong mùa hè; nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn, nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An.

Để kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nước sạch cho sinh hoạt của người dân trong mùa khô năm 2023-2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm mới ký văn bản yêu cầu chính quyền các địa phương, các sở, ngành tỉnh, cơ quan báo chí, các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh theo dõi sát tình hình, tăng cường triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả với tình trạng thiếu nước do hạn, mặn.

Theo đó, về giải pháp cấp bách trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Cần Đước, Cần Giuộc rà soát các giếng khoan dự phòng, đóng bít hiện nay trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng để xử lý cấp nước sạch sinh hoạt, kịp thời bổ sung nguồn nước cho địa phương trong thời gian hạn, mặn còn kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương rà soát nhu cầu nước cần sử dụng cho sinh hoạt; phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới; thông tin đến người dân thực hiện tưới luân phiên, tưới tiết kiệm nước, khắc phục ngay các vị trí rò rỉ, thất thoát nước; tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước kịp thời.

Hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là thời kỳ cao điểm thường xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn.

Về phía UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức cấp nước cho người dân, nhất là người dân ở các vùng khó tiếp cận nguồn nước,... Xây dựng các điểm cấp nước tập trung cho người dân hoặc cấp nước tập trung theo tuyến, theo giờ để bảo đảm tốt nhất nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân.

Tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp các đơn vị bộ đội chở nước đến các khu vực thiếu nước sạch sinh hoạt, đảm bảo đủ nước cho các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân vượt qua khó khăn trong mùa hạn, mặn. Vận động, tranh thủ tiếp nhận các nguồn hỗ trợ nước uống tinh khiết phân phối cho người dân vùng khó khăn.

Phối hợp Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức chính trị xã hội vận động hội viên tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân trong mùa hạn, mặn; đồng thời, tăng cường vận động, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ đưa nước sạch về phục vụ cho người dân tại những nơi thiếu hụt cục bộ, khó khăn về nguồn nước.

Kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Riêng các cơ sở cấp nước sạch sinh hoạt cần rà soát nâng cấp các thiết bị, tuyến ống, hoạt động hết công suất nhà máy để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước trong mùa hạn, mặn. Thực hiện điều tiết nguồn nước, đảm bảo có đủ nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng tiết kiệm nước, chia sẻ khó khăn trong việc sử dụng nước ở đầu nguồn và cuối nguồn.

UBND tỉnh cũng vạch ra các giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước mùa khô, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh ngày càng tăng trong thời gian tới với sự phát nhanh của công nghiệp, đô thị.

Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung đảm bảo cung cấp nước cho người dân trong giai đoạn bình thường, đặc biệt là trong mùa hạn, mặn và thiếu nước trong những năm tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng các phương án để ứng phó hạn, mặn trong những năm tiếp theo, không để bị động dẫn đến người dân bị thiếu nước sinh hoạt./.

Tấn Lộc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-chu-dong-thuc-hien-cac-giai-phap-cap-bach-va-lau-dai-khac-phuc-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-a175992.html