'Gã khổng lồ' công nghệ tăng cường sản xuất chip nhớ để đáp ứng nhu cầu tăng vọt về AI

Samsung đã bắt đầu sản xuất chip HBM thế hệ thứ 5 có tên HBM3E, chip này xếp chồng 8 chip nhớ DRAM lên nhau, bắt đầu từ tháng này và có kế hoạch sản xuất hàng loạt HBM3E 12 lớp trong quý hai.

Logo của Hãng Samsung Electronics trên một tòa nhà ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/4, Samsung Electronics cho hay công ty này sẽ tăng nguồn cung chất bán dẫn bộ nhớ băng thông cao (HBM), được gọi đơn giản là chip bộ nhớ AI, lên hơn 3 lần trong năm nay so với năm 2023 để đáp ứng nhu cầu tăng vọt về các dịch vụ AI tổng hợp.

Để đạt được mục tiêu đó, Samsung đã bắt đầu sản xuất chip HBM thế hệ thứ 5 có tên HBM3E, chip này xếp chồng 8 chip nhớ DRAM lên nhau, bắt đầu từ tháng này và có kế hoạch sản xuất hàng loạt HBM3E 12 lớp trong quý hai.

Thông báo này được đưa ra khi công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 6.610 tỷ won (4,78 tỷ USD) trong quý đầu tiên, tăng 931,87% so với cùng kỳ năm 2023, nhờ hoạt động kinh doanh bán dẫn và điện thoại thông minh. Samsung đạt doanh thu 71.920 tỷ won, tăng 12,82% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong một cuộc họp với các nhà đầu tư, Phó chủ tịch điều hành mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung, Kim Jae-june, cho biết khối lượng cung cấp HBM năm nay sẽ tiếp tục tăng hơn 3 lần so với năm 2023 và khối lượng này đã được thảo luận và thống nhất với khách hàng. Phó chủ tịch Kim Jae-june nói: “Năm tới, chúng tôi dự định cung cấp ít nhất gấp đôi so với năm nay”. "Gã khổng lồ" công nghệ cho rằng doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng là do giá chip nhớ tăng và doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng điện thoại thông minh hàng đầu Galaxy S24. Cụ thể, bộ phận Giải pháp Thiết bị của Samsung, chịu trách nhiệm kinh doanh chip nhớ, đã đạt lợi nhuận hoạt động 1.910 tỷ won, lần đầu tiên có lãi sau 5 quý. Bộ phận chip bị lỗ hoạt động trong cả 4 quý năm 2023 sau khi ghi nhận lợi nhuận hoạt động 270 tỷ won trong quý IV/2022. Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX), kinh doanh điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng, đã báo cáo lợi nhuận hoạt động là 4.070 tỷ won. Samsung nhấn mạnh rằng tính năng Galaxy AI được cài đặt trên dòng Galaxy S24 đã được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Hoạt động kinh doanh thiết bị gia dụng của Samsung có nhu cầu mạnh mẽ vì tập trung vào bán các sản phẩm giá cao, chẳng hạn như máy thu hình (TV) 75 inch trở lên, máy điều hòa không khí cao cấp và thiết bị gia dụng AI Bespoke. Mặt khác, Samsung Display chứng kiến lợi nhuận hoạt động giảm 56,4% so với cùng kỳ xuống còn 340 tỷ won do cạnh tranh bán hàng ngày càng gay gắt. Samsung cho biết họ kỳ vọng các điều kiện kinh doanh thuận lợi sẽ tiếp tục diễn ra trong quý II. Doanh số bán chip nhớ cho máy chủ và bộ lưu trữ dự kiến sẽ cải thiện do nhu cầu tiếp tục về AI, trong khi giá chip được dự đoán sẽ tăng.

Phó chủ tịch Kim Jae-june cho biết: “Gần đây, khi các mô hình AI tổng quát tiếp tục phát triển, nhu cầu cung cấp ổ cứng thể rắn SSD đã tăng vọt. Số lượng lô hàng SSD dành cho máy chủ trong năm nay dự kiến sẽ tăng 80% so với năm ngoái".

Bộ phận điện thoại thông minh nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng AI cho các thiết bị màn hình gập sắp ra mắt, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2024. Ngoài ra, trong danh mục thiết bị đeo, Samsung đã xác nhận việc chuẩn bị giới thiệu thiết bị thông minh Galaxy Ring trong cùng thời gian. Liên quan đến hoạt động kinh doanh đúc, sản xuất chip cho các công ty thiết kế chip, Samsung tuyên bố rằng nhà máy Taylor ở bang Texas của Mỹ, hiện đang được xây dựng, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2026.

Trần Quang (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ga-khong-lo-cong-nghe-tang-cuong-san-xuat-chip-nho-de-dap-ung-nhu-cau-tang-vot-ve-ai/331615.html