Theo DW, hơn 200.000 người từ 157 quốc gia khác nhau đã có được quốc tịch Đức vào năm 2023, một kỷ lục kể từ đầu thế kỷ này.
Der Spiegel, tuần báo uy tín với lượng phát hành lớn của Đức, cho biết các nước Baltic và Ba Lan không loại trừ việc gửi quân tới Ukraine nếu Liên bang Nga thành công trên chiến trường.
Sự gia tăng ngoại thương góp phần đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức. Tuy nhiên, bất chấp lạm phát giảm, người tiêu dùng nước này vẫn thận trọng khi chi tiêu.
Lãi suất toàn cầu có thể đã đạt đỉnh, nhưng việc nới lỏng chính sách tiền tệ được dự báo sẽ diễn ra chậm chạp...
Đức, Pháp và Na Uy tuyên bố sẽ hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu cơ quan này ban hành lệnh bắt giữ với Thủ tướng Israel Netanyahu.
Một người tự xưng hoàng tử, một cựu thẩm phán, nghị sĩ và các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu nằm trong số 9 kẻ hầu tòa vào ngày 21/5 vì bị cáo buộc có âm mưu 'Reichsbuerger' nhằm lật đổ nền dân chủ Đức.
Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia ở Trường y Harvard (Mỹ), nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven không phải chết vì nhiễm độc chì. Mặc dù có nồng độ chì cao nhưng không đủ trở thành nguyên nhân gây tử vong.
Các nước phương Tây, trong đó có Đức, đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Hiện Berlin cũng đang lên kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Thông tin từ tờ BILD cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu Chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Sáng 18/5, sân bay Munich ở miền Nam nước Đức phải đóng cửa vì các nhà hoạt động khí hậu, bảo vệ môi trường đột nhập sân bay và dính người mình xuống đường băng để biểu tình.
'Freedom: Memories 1954-2021' sẽ tái hiện cuộc đời của bà Angela Merkel từ những năm tháng tuổi trẻ đến khi bước chân vào con đường chính trị và ngồi ghế Thủ tướng Đức trong 16 năm.
Cảnh sát Đức hôm thứ Năm (16/5) đã đột kích một cơ sở của nhóm ủng hộ Palestine để tịch thu tài sản, các thiết bị và tài liệu, theo giới chức bang Bắc Rhine-Westphalia cho biết.
Chính phủ Đức cho biết đã trục xuất 7 binh sĩ Ukraine đang tham gia huấn luyện ở nước này vì mang biểu tượng phát xít.
Vụ ám sát nhằm vào thủ tướng Slovakia Robert Fico diễn ra vào thời điểm một số nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đang chứng kiến hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia, trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6. Điều này dẫn đến lo ngại rằng các cuộc tranh luận chính trị ngày càng phân cực và căng thẳng ở châu Âu khiến bạo lực gia tăng.
Tập đoàn điện tử gia dụng toàn cầu Hisense vừa ra mắt chiến dịch 'Dẫn đầu công nghệ, bùng nổ EURO' (BEYOND GLORY) thông qua ký kết hợp tác với Manuel Neuer - thủ môn người Đức đã từng vô địch World Cup và hiện đang là đội trưởng đội bóng Bayern Munich của Bundesliga.
Cuốn hồi ký dày 700 trang của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ xuất hiện 'trên toàn thế giới tại hơn 30 quốc gia'.
Đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và các cầu thủ sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với nước Đức, trong bối cảnh quốc gia này sẽ đăng cai EURO 2024 vào mùa hè này.
Theo tính toán của hãng tin CNBC (Mỹ), trong quý I/2024, tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đạt 63 tỷ Euro (68 tỷ USD), còn tổng kim ngạch thương mại giữa đầu tàu kinh tế châu Âu và Trung Quốc chỉ đạt dưới 60 tỷ Euro.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/5 thông báo Bộ này sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức tới chính phủ Đức sau khi 6 người đe dọa chiếm tòa nhà từng là văn phòng lãnh sự Nga ở Leipzig, thành phố miền Đông Đức.
Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cho biết một trong hai nghị sỹ của đảng đã bị thương trong vụ tấn công bên ngoài tòa nhà nghị viện bang, tại thành phố Stuttgart vào ngày 8/5.
Ngày 1/9/1939, Hit-le đã cho một trung đội quân phát xit Đức mặc quân phục của Biên phòng Ba Lan tự bắn vào Biên phòng Đức lấy cớ tràn quân vào chiếm đóng Ba Lan rồi sau đó lần lượt đến Tiệp khăc, Bungaria, Rumania, Nam Tư, Pháp và phần lớn các nước châu Âu phải rên xiết dưới xích xe tăng của quân đội phát xit Đức.
Cảnh sát bang Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức ngày 10/5 thông báo 2 nghị sĩ của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã bị tấn công bên ngoài tòa nhà nghị viện bang tại thành phố Stuttgart vào ngày 8/5.
Nhà soạn nhạc tài ba người Đức Ludwig van Beethoven có thể đã nhiễm độc chì trong suốt cuộc đời mình mà không hề hay biết. Đây là kết luận của một công trình nghiên cứu mới đây nhằm tìm hiểu nguyên nhân đằng sau hàng loạt căn bệnh của Beethoven, trong đó có căn bệnh điếc được nhiều người biết tới.
Người nông dân cày ruộng bằng trâu, thu hoạch rau muống, bé gái gánh nước... là loạt ảnh lý thú về vùng nông thôn của Hà Nội những năm 1951-1953, được ghi lại qua ống kính người Đức Dietrich Stahlbaum.
Ludwig van Beethoven, nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, được biết đến với những bản giao hưởng hùng tráng và những bản sonat đầy cảm xúc. Tuy nhiên, cuộc đời của ông cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn, đặc biệt là những căn bệnh mà ông phải chịu đựng trong suốt cuộc đời, bao gồm cả điếc.
Hàm lượng chì cao được phát hiện trong những lọn tóc của Beethoven cho thấy ông đã bị nhiễm độc chì và nhiều khả năng khiến ông phải chịu nhiều căn bệnh, trong đó có bệnh điếc, trong suốt cuộc đời.
Các nhà khoa học đã phát hiện hàm lượng chì cao có trong những lọn tóc được xác thực là của nhà soạn nhạc tài ba người Đức Ludwig van Beethoven. Điều này cho thấy ông đã bị nhiễm độc chì và nhiều khả năng khiến nghệ sĩ này phải chịu đựng nhiều căn bệnh, trong đó có bệnh điếc, trong suốt cuộc đời. Phát hiện mới vừa được công bố trên tạp chí Clinical Chemistry.
Ngày 9-5, Nga kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9-5-1945 - 9-5-2024) chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Tập đoàn Gazprom của Nga đang đối mặt hàng loạt đơn kiện đòi bồi thường từ các công ty châu Âu, nếu bị xử thua họ sẽ chịu thiệt hại rất nặng nề.
Ngày 9-5, Liên bang Nga kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nổi bật nhất trong các hoạt động kỷ niệm ngày này là lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Những ngày gần đây, một loạt các vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các chính trị gia ở Đức, trong đó thậm chí có người phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng. Điều này làm dấy lên mối lo ngại gia tăng các hoạt động bạo lực ở nước này, trong bối cảnh cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đang tới gần.
Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Liên bang Nga sẽ làm tất cả để không xảy ra đụng độ trên thế giới, song không cho phép bất cứ ai đe dọa Nga.
10 giờ ngày 9-5 theo giờ địa phương (14 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2024).
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đúng 10h ngày 9/5 theo giờ địa phương (14h cùng ngày theo giờ Hà Nội), trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2024).
Vào cuối tháng 4/1945, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu với lực lượng phát xít Đức nhằm chiếm được trụ sở Quốc hội của nước này. Theo ước tính, hơn 2.500 lính Đức tử trận trong sự kiện đó.
14h ngày 9/5 đã diễn ra lễ duyệt binh chào mừng 79 năm Ngày Chiến thắng tại Nga với sự tham gia của nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại và cả những binh sĩ tham gia chiến đấu tại Ukraine.
Các tàu hải quân của Đức đã lên đường đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để thăm cảng và tập trận chung với các đối tác trong khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển tại khu vực này.
Năm nay cuộc tuần hành 'Trung đoàn bất tử' không được tổ chức, song hoạt động này vẫn được tiến hành ở nhiều hình thức như đăng ảnh người tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trên màn hình công cộng.
Ngày 9/5, Liên bang (LB) Nga kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Cùng xem loạt ảnh đặc sắc về nhiều mặt cuộc sống ở Hà Nội những năm 1951-1954 được ghi lại qua ống kính của cựu binh Lê dương người Đức Dietrich Stahlbaum.
Liên quan vụ hành hung một nghị sĩ trong cuộc vận động tranh cử Nghị viện châu Âu ở thành phố Dresden, miền Đông nước Đức, cảnh sát ngày 06/5 cho biết đã xác định được thêm 3 nghi phạm, sau khi 1 nghi phạm ra đầu thú trước đó.
Vụ kiện mới nhất mà các công ty năng lượng châu Âu nhằm vào Gazprom có thể khiến 'người khổng lồ Nga' chịu thiệt hại nặng.