AstraZeneca vừa công bố, thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông, nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Sự kiện này khiến những người đã tiêm vaccine trước đó vô cùng hoang mang, lo sợ.
Hãng dược phẩm Anh – Thụy Điển AstraZeneca đang vướng vào một vụ kiện tập thể liên quan đến vắc xin COVID-19 của mình. Hãng thừa nhận vắc xin này có thể gây đông máu kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS).
'Nội dung phản ánh sinh động mối quan hệ hai nước – gắn kết bằng hữu nghị lâu năm và đối tác chặt chẽ. Thiết kế ấn tượng, truyền tải được thông điệp của tác giả. Tôi thực sự hài lòng với bài viết!'.
Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) vừa công bố kế hoạch đầu tư lên tới 1 tỷ USD để sản xuất vaccine cho châu Phi. Đây là một bước tiến tích cực trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm bảo đảm tiếp cận công bằng dịch vụ y tế cho các nước nghèo, tránh lặp lại những sai lầm về chia rẽ, bất bình đẳng y tế từ đại dịch Covid-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa có buổi tiếp xã giao ông Bodo Ramelow - Thủ hiến bang Thuringen của CHLB Đức.
Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Giơ-ne-vơ vừa tổ chức Tọa đàm quốc tế về thúc đẩy quyền con người được tiêm chủng và đưa ra phát biểu chung về chủ đề này với sự đồng bảo trợ của đông đảo các nước trong khuôn khổ Khóa họp 54 Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc (HĐNQ LHQ). Đây là hai sáng kiến nằm trong chuỗi các sáng kiến và đóng góp của Việt Nam với tư cách thành viên tích cực, có trách nhiệm của HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.
Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva (Thụy Sỹ) đã tổ chức Tọa đàm quốc tế về Thúc đẩy quyền con người được tiêm chủng và đưa ra phát biểu chung về cùng chủ đề này ngày 20/9 với sự đồng bảo trợ của đông đảo các nước trong khuôn khổ Khóa họp 54 Hội đồng nhân quyền (HĐNQ) Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ. Hai sáng kiến này nằm trong chuỗi các sáng kiến và đóng góp thiết thực của Việt Nam với tư cách thành viên tích cực, có trách nhiệm của HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh chính sách và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền con người được tiếp cận vaccine, tiêm chủng, góp phần quan trọng thúc đẩy sức khỏe của nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho bà Aurélia Nguyễn để ghi nhận và thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về những hỗ trợ quan trọng của Bà đối với công tác phòng chống COVID-19, đặc biệt là tiếp cận các nguồn vắc-xin quý báu trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh.
Bà Aurélia Nguyễn là người thường xuyên điện đàm, trao đổi thư với lãnh đạo cấp cao Việt Nam để COVAX hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam hơn 70 triệu liều vắc xin phòng chống Covid-19, vượt xa con số 38,9 triệu liều mà COVAX cam kết dành cho Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị GAVI và cá nhân bà Aurelia Nguyen tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine, giúp Việt Nam xây dựng chiến lược nâng cao tiêm chủng và tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA.
Sáng 20/9 theo giờ New York, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho bà Aurélia Nguyễn, Giám đốc chiến lược Chương trình Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).
Sáng 20/9 (theo giờ New York), nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho bà Aurélia Nguyễn, Giám đốc Chiến lược Chương trình Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).
Trong gần nửa thế kỷ đồng hành cùng Liên hợp quốc, hợp tác giữa Việt Nam và tổ chức đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa to lớn và tác dụng tích cực, góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế.
Quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc (LHQ) trong hơn 40 năm qua (20/9/1977 – 20/9/2023) đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc của ta, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, từ đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngày 13/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro.
Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Antonio Alessandro có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, đến văn hóa, du lịch.
Sáng ngày 3/7, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón, hội đàm với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana.
Trong số 2,7 tỷ USD còn lại, GAVI sẽ trích một phần để mua vaccine phòng các biến thể virus SARS-CoV-2, và phần lớn hơn sẽ hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) ngày 27/6 cho biết Hội đồng quản trị Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đã nhất trí về cách thức phân bổ số tiền còn lại 2,7 tỷ USD của Chương trình Tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX).
Đến thời điểm tháng 6-2023 này, có thể khẳng định Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, đặc biệt, công tác ngoại giao vaccine đã có sự đóng góp tích cực vào thành công của chiến lược vaccine (gồm 3 thành tố là quỹ vaccine, ngoại giao vaccine và chiến dịch tiêm chủng) để kiểm soát dịch Covid-19, chuyển sang giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy, mở rộng hội nhập và đối ngoại có hiệu quả.
Khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023 diễn ra tại Geneva, với các phiên thảo luận về giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và nguy cơ xảy ra nạn đói trên thế giới. Đại diện cho Việt Nam tham dự Khóa họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã có phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề cấp cao và phiên thảo luận chung ngày 21-6 của Khóa họp.
Tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva đã diễn ra khóa họp Hội đồng kinh tế-xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023. Khóa họp bao gồm các phiên thảo luận về giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và nguy cơ xảy ra nạn đói trên thế giới.
Từ ngày 21-23/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva đã diễn ra khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của LHQ (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023.
Ngày 6/6, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Hội đồng chấp hành Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức đối thoại với các nước thành viên Liên hợp quốc để trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển vượt qua khủng hoảng, biến khát vọng quốc gia thành kết quả cụ thể.
Việt Nam có cơ hội được tiếp cận công nghệ mới mRNA để sản xuất vaccine nhưng phải xem xét cẩn thận các bước, thời gian, quy mô, nguồn vốn đầu tư và phát triển nhân lực.
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu vắc-xin và tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ vắc-xin mRNA của Việt Nam.
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu vaccine và tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ vaccine mRNA của Việt Nam.
Theo báo Yomiuri của Nhật Bản, các nhà lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ thiết lập một chương trình mới, nhằm phân phối vắc xin cho các nước đang phát triển tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tuần tới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vương quốc Anh dự lễ đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camila theo lời mời của Hoàng gia Anh.
Chiều 4/5 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Hearthrow, Thủ đô London, Vương quốc Anh, bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Chiều 4/5 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Hearthrow London, Vương quốc Anh, bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III.
Dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, gặp các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và một số bộ trưởng Nội các Anh.
Vào khoảng 15 giờ chiều 4/5 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Hearthrow, Thủ đô London, Vương quốc Anh, bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Quốc tế Hearthrow có đại diện Hoàng gia Anh; Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long và nhân viên Đại sứ quán.
Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh, từ ngày 4 đến 6/5. Diễn ra trong bối cảnh năm 2023 Việt Nam và Anh kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị thuận lợi để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Cuối buổi chiều nay (13/4), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - bà Pauline Tamesis.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Việt Nam đang phải ứng phó với biến đổi khí hậu, rất cần sự chung tay hỗ trợ của Liên hợp quốc, đặc biệt là việc cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chiều 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng một số đại diện cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc (LHQ) 'rất bền chặt và đặc biệt', giúp hai bên cùng nhau vượt qua thách thức toàn cầu đã qua, cũng như chuẩn bị sẵn sàng hơn cho những thách thức sắp tới.
Chương trình Xuân Quê hương 2023 ghi nhận số lượng kiều bào đông nhất từ trước đến nay về Việt Nam tham dự, trong đó có một kiều bào đặc biệt, bà Aurélia Nguyen, Giám đốc chiến lược chương trình của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), nguyên Giám đốc điều hành cơ chế COVAX. Bà Aurélia Nguyen chia sẻ: 'Tôi đã về Việt Nam ba lần, nhưng đây là lần đầu tiên được tận hưởng không khí Tết trên chính quê hương Việt Nam'.
Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố quan trọng đóng góp cho sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào đời sống quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức và đối tác khác, cùng chung tay huy động những nguồn lực quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, nâng cao hình ảnh và vị thế đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong kiều bào - những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng - sẽ cùng chung tay hành động, thắp sáng tinh thần yêu nước vì một Việt Nam thịnh vượng và hùng cường
Tại cuộc gặp mặt với kiều bào, Thủ tướng khẳng định những chia sẻ mà các đại biểu gửi gắm là đều rất tâm huyết, thể hiện trách nhiệm với quê hương đất nước.
Chiều 14/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp mặt rất xúc động với kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Chiều 14/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp mặt với kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.