Sầu riêng Việt Nam là một trong những mặt hàng trái cây bùng nổ ở Trung Quốc, trở thành mặt hàng nông sản nhập khẩu hàng đầu về số lượng và giá trị.
Từ ngày 2-7, mỳ ăn liền của Việt Nam xuất sang EU không còn bị kiểm tra tại cửa khẩu
Việc chuẩn hóa chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu của đối tác nhập khẩu chính là giải pháp cốt lõi để xuất khẩu chính ngạch đạt hiệu quả cao, cũng như khơi thông cho nhiều mặt hàng khác vào thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.
Hôm nay (12/6), tại vùng sản xuất lúa rươi hữu cơ thôn An Định (xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Sở NN&NT Hải Dương phối hợp UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức 'Ngày hội lúa rươi hữu cơ năm 2024'.
Ngày 12/6, tại huyện Tháp Mười, Bộ NN&PTNT phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi động Đề án 'Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030' tại tỉnh Đồng Tháp.
Giá lợn hơi hiện đang chạm mốc 71.000 đồng/kg, là mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2022 đến nay. Mặc dù trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung, song các chuyên gia khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng trong tái đàn vì nguy cơ dịch bệnh vẫn đang rình rập.
Việc phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính đang được Bộ NN&PTNT và các địa phương tích cực triển khai để góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COOP 26 về biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050.
Sáng ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện 'Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững' và triển khai 'Đề án nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh' tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.
Theo các doanh nghiệp, với nguồn cung dồi dào, khi dừa Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp mặt hàng này có cơ hội vượt mốc 1 tỷ USD.
Nhà máy Chiếu xạ Toàn Phát (TPI) vừa xử lý 7 tấn trái cây tươi của Công ty TNHH DT-PRO để xuất khẩu Australia. Đây là lô hàng đầu tiên được xử lý, sau ít ngày nhà máy này được công nhận đủ điều kiện chiếu xạ.
Theo Bộ NN&PTNT, trong 5 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu được gần 4,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 2,7 tỷ USD, tăng gần 15% về lượng và tăng tới hơn 38% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Giá vàng nhẫn giảm nhẹ; kim ngạch xuất khẩu gạo 5 tháng tăng 38%, đạt 2,7 tỷ USD; Ngân hàng Nhà nước đã bán 4,1 tỷ USD để điều hành tỷ giá… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 9/6.
Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu nông sản nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng của nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong xuất khẩu gạo đang chịu áp lực cạnh tranh về giá...
Theo các doanh nghiệp, việc ký Nghị định thư xuất khẩu dừa chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp mặt hàng này có cơ hội vượt mốc 1 tỷ USD trong thời gian tới, đồng thời mở ra cơ hội 'ăn nên làm ra' cho nhiều địa phương chủ lực về dừa.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 5 tháng đầu năm 2024, hầu hết các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực đều đạt con số xuất khẩu tăng cao hơn cùng kỳ năm 2023. Điển hình như gỗ và sản phẩm gỗ 6,14 tỷ USD (tăng 23,6%); Gạo 2,65 tỷ USD (tăng 38,2% với lượng 4,15 triệu tấn, tăng 14,7%)...
Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, mang lại sắc thái mới, sức sống mới ở khu vực nông thôn. Dù vậy, để lĩnh vực này thực sự trở thành động lực thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới bền vững, vẫn còn nhiều việc cần làm.
5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 33.528 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,3 triệu USD.
Bộ NN&PTNT giới thiệu ba cuốn sách đặc san về chăn nuôi, thú y, thủy sản.
Bộ sách gồm 3 cuốn nêu bật Toàn cảnh ngành Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản Việt Nam đã được Bộ NN&PTNT giới thiệu vào chiều 7/6. Đây được xem là 'bách khoa thư', hứa hẹn cung cấp cho người đọc những tư liệu quý, đóng góp hữu ích cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung.
Theo ông Huỳnh Tấn Đạt Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, năm 2024 Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục có thêm một số Nghị định thư về các loại nông sản như sầu riêng đông lạnh, chanh leo, ớt…
Dừa tươi, sầu riêng đông lạnh, cá sấu, gia cầm… là danh sách nối dài có thể được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc trong thời gian tới. Nông sản Việt Nam lại có thêm cơ hội thu thêm nhiều tỷ USD từ thị trường này.
Đó là nhận định của Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) - Yvonne Pinto tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào chiều 6/6 tại Cần Thơ. IRRI đã hỗ trợ, chuyển giao cho Việt Nam nhiều giống lúa hiệu quả, điển hình như giống IR50404.
Thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 do Bộ TN&MT và Hội Nông dân Việt Nam phát động, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã tổ chức nhiều chương trình để hưởng ứng ngày môi trường đầy ý nghĩa.
Đô thị hóa ngày càng nhanh, để giúp người dân ở các thành phố cân bằng lại cuộc sống, phát triển nông nghiệp là một trong những giải pháp, một xu hướng tất yếu.
Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dừa tươi, sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đang được hai bên hoàn tất để ký kết.
Ba cốt lõi truyền thông Hội đồng hải sản Na Uy sử dụng để quảng bá hình ảnh của hải sản Na Uy đến người tiêu dùng chính là thiên nhiên, con người và phát triển bền vững.
Ngày 6/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Tổng cục Hải quan Trung Quốc do ông Triệu Tăng Liên - Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ NN&PTNT.
Hướng đến mục đích phát triển bền vững ngành công nghiệp nuôi biển ở Việt Nam, Bộ NN&PTNT phối hợp Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu Quốc gia cho nuôi biển Việt Nam.
Công tác bảo vệ, phục hồi tài nguyên thủy sản đã được các cấp, ngành, và các địa phương quan tâm chỉ đạo và tập trung thực hiện, trở thành những mô hình phát triển bền vững.
Tình trạng cạn kiệt nguồn nước đã không còn chỉ dừng ở mức nguy cơ. Cùng với hiện tượng El Nino, khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước đã xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước ta.
Để xuất khẩu gỗ hay các sản phẩm như cà phê, cao su sang EU cần vượt qua được 'hàng rào' EUDR. Đây là một trong những thách thức mới đối với các doanh nghiệp Việt.
Hôm nay, Đại sứ quán Na Uy và Cục Thủy sản Bộ NN&PTNT phối hợp tổ chức cuộc họp 'Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu quốc gia cho nuôi biển Việt Nam'.
Ngày 5/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu Liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao của Tập đoàn Xuân Thiện tại xã Minh Tiến (Ngọc Lặc).
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, nông nghiệp đô thị được kỳ vọng sẽ là phương án hợp lý nhất, giải quyết bài toán về nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn cho cư dân đô thị tại Việt Nam.
Đó là nội dung được trao đổi thảo luận tại hội thảo 'Giải pháp dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững Trung Trường Sơn' do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) phối hợp với WWF-Việt Nam tổ chức tại TP. Huế vào ngày 5/6. Tham dự có lãnh đạo Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) các sở ban, ngành đơn vị liên quan của 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.
Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định dời lịch sang Việt Nam thanh tra đợt 5 về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào tháng 10/2024. EC đã chỉ ra 3 vấn đề tồn tại mà Việt Nam cần phải dứt khoát tháo gỡ. Đó là tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá ngắt thiết bị hành trình và tàu không đăng ký.
Nhiều bà con ở các vùng Tây Nguyên, miền Tây đã chặt bớt ca cao, cà phê, tiêu... để chuyển đổi sang trồng cây có lợi nhuận kinh tế tốt hơn như sầu riêng. Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo nông dân không nên tự mở rộng diện tích tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước tình trạng sạt lở, sụt lún, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn bủa vây vùng đồng bằng sông Cửu Long, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con trong vùng.
Giá vàng trong nước tiếp đà giảm; Việt Nam là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Philippines; giá dầu thế giới 'chạm đáy' của 4 tháng qua.
Phát triển kinh tế biển bền vững cần được xác định ngay từ hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển…
'Đến giờ này chúng ta cần có tuyên ngôn với bà con nông dân ĐBSCL và cả nước rằng: Chúng ta không phải là một quốc gia dư thừa nước mà nước sẽ ngày càng khan hiếm hơn', Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho hay.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, những hồ thủy lợi đều có sinh cảnh đặc biệt có thể tận dụng để làm du lịch và nuôi cá trên lòng hồ. Nhiều địa phương được lựa chọn để có thể làm được việc này nhưng có vẻ chần chừ, ngần ngại.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, cần có tuyên ngôn với bà con nông dân ĐBSCL và cả nước rằng: Chúng ta không phải là một quốc gia dư thừa nước, nước sẽ ngày càng khan hiếm hơn.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói rằng, chúng ta chưa bao giờ xem nước là một tài nguyên bởi vẫn nghĩ nước là vô hạn, nhưng thực tế, nước đang trở thành tài nguyên hữu hạn.